Nam sinh bỏ bạn vào bao nilon rồi ném xuống sông Sài Gòn nhận án tử hình

Thiên Vương, Theo Trí Thức Trẻ 15:31 12/06/2015

Do cần tiền tiêu xài, An nảy sinh ý định giết Đạt để chiếm đoạt tài sản. Kẻ giết người đã dùng thuốc an thần bỏ vào chai trà xanh cho Đạt uống, sau đó dùng dây nilon trói nạn nhân vào bao tải ném xuống sông Sài Gòn.

Ngày 12/6, Tòa án nhân dân TP. HCM mở phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Kim An (20 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) tử hình về 2 tội Giết người và Cướp tài sản, buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 120 triệu đồng. Theo HĐXX, hành vi phạm tội của bị cáo là quá tàn bạo, phạm nhiều tình tiết tăng nặng, không có khả năng cải tạo nên cần thiết áp dụng hình phạt cao nhất.

Đối tượng Nguyễn Kim An tại tòa án sáng 12/6.

Theo nội dung vụ án, An là bạn học cùng lớp với Lư Vĩnh Đạt (18 tuổi, ngụ quận 6, TP. HCM) tại trường VTC. Do cần tiền tiêu xài, An nảy sinh ý định cho Đạt uống thuốc ngủ rồi chiếm đoạt tài sản. 

Trưa 26/2/2014, An mua 7 viên thuốc an thần với liều lượng mạnh, rồi hẹn Đạt đến nhà trọ của mình trên đường Cộng Hòa, quận Tân Bình chơi. Khoảng 19h30 cùng ngày, Đạt chạy xe Yamaha Ultimo mang BKS 59S1 đến nhà trọ của An. Tại đây, thanh niên này pha 6 viên thuốc vào chai trà xanh cho Đạt uống.

Một lúc sau, Đạt bị co giật, giãy giụa trên sàn nhà. Nghĩ nạn nhân đã chết, đối tượng dùng dây nilon trói gập 2 chân lại với nhau rồi bỏ nạn nhân vào 2 bao tải. Hung thủ lấy xe máy của Đạt, chở người này đến cầu Phú Mỹ (quận 7) rồi ném xuống sông Sài Gòn. 

Ngày 27/2/2014, An lấy điện thoại nạn nhân, gọi cho mẹ Đạt là bà Nguyễn Thị Lệ thông báo đã bắt cóc con, yêu cầu gia đình chuộc con với số tiền 500 triệu đồng và không được báo công an. 

Ngày 3/3/2014, An mua sim rác nhắn tin vào điện thoại bà Lệ với nội dung An đi xa, không về nhà nữa để che giấu hành vi phạm tội của mình. Ngày hôm sau, thi thể Đạt được người dân phát hiện tại cảng Tân Thuận 2 (quận 7). 

Kết quả khám nghiệm cho thấy, Đạt còn sống khi bị ném xuống sông, nguyên nhân dẫn đến tử vong do ngạt nước. Ngày 11/3/2014, An bị cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP. HCM bắt khẩn cấp.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày