Năm con khỉ ngắm nhìn những chú Voọc "báu vật Sơn Trà"

Hải Sơn - Phương Thảo, Theo Trí Thức Trẻ 10:41 10/02/2016

Được mệnh danh là "nữ hoàng linh trưởng - báu vật Sơn Trà", những chú vọoc Chà vá chuyền cành khi khám phá cảnh sắc thiên nhiên tại khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà - Đà Nẵng là hình ảnh độc đáo thu hút du khách tới với Đà Nẵng.

Năm con khỉ ngắm nhìn những chú Voọc báu vật Sơn Trà - Ảnh 1.

Bán đảo Sơn Trà với khu rừng đặc dụng xanh ngắt 4 mùa như lá phổi xanh điều tiết khí hậu cho thành phố bên bờ sông Hàn. Cách trung tâm TP Đà Nẵng chừng hơn 10 km, những tuyến đường đường du lịch dẫn du khách đến những địa danh tham quan nổi tiếng của Đà Nẵng và đặc biệt là khu bảo tồn thiên nhiên ở đây nơi có rất nhiều đàn vọoc sinh sống.

Năm con khỉ ngắm nhìn những chú Voọc báu vật Sơn Trà - Ảnh 2.

Cả 4 mùa, từng đàn voọc Chà vá chân nâu cũng thấp thoáng hiện ra giữa những tán cây rừng xanh ngắt.

Năm con khỉ ngắm nhìn những chú Voọc báu vật Sơn Trà - Ảnh 3.

Ngoài màu sắc khác biệt của bộ lông có 5 màu, để nhận biết những đàn voọc này, du khách có thể nghe tiếng động loạt xoạt khi nhảy từ cành này sang cành khác.

Năm con khỉ ngắm nhìn những chú Voọc báu vật Sơn Trà - Ảnh 4.

Rất nhiều du khách đều trầm trồ, xuýt xoa khi nhìn thấy gia đình nhà voọc Chà vá chân nâu ngồi vắt vẻo trên cành cây chơi đùa với nhau, những chú vọoc con ham chơi chuyền từ cành này sang cành khác, khắc họa khung cảnh đẹp như một bức tranh giữa chốn rừng xanh.

Năm con khỉ ngắm nhìn những chú Voọc báu vật Sơn Trà - Ảnh 5.

Mỗi gia đình voọc Chà vá chân nâu sinh sống, kiếm ăn ở một khu vực riêng biệt. Bầy đông lên đến hàng chục con, còn đàn nhỏ từ 4 đến 5 con. Một gia đình voọc lúc nào cũng có con đực đầu đàn.

Năm con khỉ ngắm nhìn những chú Voọc báu vật Sơn Trà - Ảnh 6.

Khi đi kiếm ăn, voọc đầu đàn thường ngồi ở vị trí cao nhất để quan sát xung quanh, canh chừng cho các thành viên có thể an toàn kiếm ăn.

Năm con khỉ ngắm nhìn những chú Voọc báu vật Sơn Trà - Ảnh 7.

Voọc con luôn là trung tâm chăm sóc và bảo vệ của cả đàn. Ấy vậy, dù rất tinh nghịch, lại hay chí chóe nhưng voọc con rất sợ uy của cha mình, mãi cho đến khi trưởng thành, tách đàn để lập gia đình mới.

Năm con khỉ ngắm nhìn những chú Voọc báu vật Sơn Trà - Ảnh 8.

Voọc tại đây có một cuộc sống phong phú, vẻ bên ngoài của voọc Chà vá chân nâu rất độc đáo, khác biệt. Bộ lông nhiều màu sắc của chúng đủ 5 màu trắng- xám- hung nhạt - đỏ nhưng độc đáo nhất là đôi chân có màu nâu đỏ nên được gọi là voọc chà vá chân nâu để phân biệt với các loài voọc Chà vá chân xám cũng ở Việt Nam.

Năm con khỉ ngắm nhìn những chú Voọc báu vật Sơn Trà - Ảnh 9.

Theo khảo sát của Tổ chức Bảo tồn voọc Chà vá quốc tế cũng như các chuyên gia về linh trưởng công bố mới đây, loài linh trưởng này đang phát triển ổn định tại bán đảo Sơn Trà của thành phố Đà Nẵng. Giám đốc Tổ chức Bảo tồn voọc Chà vá chân nâu Vũ Ngọc Thành cho biết: "Loài linh trưởng này trên thế giới không có, chỉ có ở Việt Nam và Lào, vì vậy mới được gọi là loài đặc hữu của Đông Dương. Tuy vậy, ở Việt Nam, Sơn Trà là nơi có chủng quần lớn nhất. Và cũng chỉ duy nhất ở Việt Nam mới có thể quan sát voọc ngoài thiên nhiên. Đây là điều hết sức tự hào!"

Năm con khỉ ngắm nhìn những chú Voọc báu vật Sơn Trà - Ảnh 10.

Theo thống kê, năm 1995 Sơn Trà có 200 con thì đến nay đã tăng lên khoảng 300- 400 con, thậm chí còn nhiều hơn với khoảng 20 gia đình. Tất cả các đàn đều có con non. Voọc Chà vá chân nâu thực sự là báu vật, là linh hồn của bán đảo Sơn Trà và là nét độc đáo của thành phố Đà Nẵng. Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà có một loài động vật vô cùng quý hiếm trên thế giới đang sinh sống, đó là Voọc Chà vá chân nâu, còn gọi là Voọc ngũ sắc. Theo Sách đỏ Việt Nam, Voọc Chà vá chân nâu- một trong các loài linh trưởng quý hiếm thuộc Nhóm IIB, tức ở mức nguy cấp, cần được bảo vệ vô điều kiện.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày