Mưa vàng giải tỏa nắng hạn tại Nghệ An

Tiền Phong, Theo 17:14 16/06/2015

Một cơn dông lớn mang mưa như trút nước xuống Nam Đàn, Hưng Nguyên và TP Vinh vào lúc 14h30 hôm nay (16/6), giải tỏa cơn hạn uy hiếp Nghệ An trong hơn một tháng nay.


Hồ Lài, CTV báo Tiền Phong đang có mặt tại thị trấn Nam Đàn cho biết khu vực này hiện đang có mưa rất lớn.

“Lúc 14h, gió nổi lên. Sau đó khoảng 30 phút, mưa xối xả ập xuống. Toàn bộ thị trấn chìm trong mưa. Cơn mưa hiếm hoi sau hơn một tháng nắng nóng khốc liệt khiến người dân Nam Đàn rất phấn khởi!”, Hồ Lài kể.


Cùng thời điểm, bầu trời phía Tây thành phố Vinh đen kịt. Đề phòng gió giật mạnh, nhiều nhà đóng chặt cửa sổ; người đi đường vội vã về nhà hoặc tìm nơi trú ẩn vì sợ một trận gió lốc kinh hoàng như ở Hà Nội chiều ngày 13/6.

Mưa lan nhanh từ phía Nam Đàn xuống Hưng Nguyên, trút xuống Vinh từ cửa ngõ phía Tây thành phố lúc 14h45 hôm nay và nhanh chóng bao phủ khắp các phường, xã. “Người dân TP Vinh chờ đợi trận mưa giải hạn từ hơn một tháng nay!”, chị Nguyễn Thị Thành, phường Quang Trung nói.


Trận nắng hạn lịch sử đã gây thiệt hại lớn tại tỉnh Nghệ An. Theo báo cáo của Sở NN&PTNT Nghệ An, hơn 13.000 ha lúa không có nước để gieo cấy; 4.500 ha lúa hè thu có nguy cơ mất trắng; gần 2.000 ha chè bị cháy lá; 2.530 ha ngô chết đứng trên đồng. 45 ha rừng bị xóa sổ sau 11 trận hỏa hoạn. Nhiều khu dân cư bị thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày