Mưa lũ tấn công Lạng Sơn, đường sá sạt lở nghiêm trọng

Doãn Tuấn - Hồng Minh, Theo Trí Thức Trẻ 22:17 31/07/2015

Tới 18h ngày 31/7, mực nước đã rút tuy nhiên tại khu vực thị trấn lại xuất hiện mưa khá to. Một số tuyến đường sạt lở nghiêm trọng, nước lũ vẫn dâng cao và chảy xối xả vào nhà người dân.

Từ ngày 29/7, tại Lạng Sơn xảy ra mưa to, lượng nước từ thượng nguồn đổ về lớn khiến một số nơi trong thành phố bị ngập úng. Đặc biệt, tại trị trấn Đồng Mỏ, nhiều đoạn bị sạt lở, nước dâng cao nửa mét, nhiều hộ dân ở khu vực trũng đã phải dọn đồ chạy lũ.

Đợt mưa lớn suốt 3 ngày qua khiến nhiều địa phương các huyện Đình Lập, Lộc Bình, Bình Gia (tỉnh Lạng Sơn) rơi vào tình trạng ngập úng. Khu vực ngập sâu nhất là thị trấn Đồng Mỏ (Chi Lăng, Lạng Sơn). Một số tuyến đường ngập 30-40 cm. 

Tới 18h ngày 31/7, mực nước đã rút tuy nhiên tại khu vực thị trấn lại xuất hiện mưa. Một số tuyến đường sạt lở nghiêm trọng, nước lũ vẫn dâng cao và chảy xối xả vào nhà người dân.

1-6e08f
Trước đó, mưa lũ ở Lạng Sơn đã cuốn trôi một cụ ông 80 tuổi xuống cống và làm một cháu bé thiệt mạng tại Thị trấn Đồng Mỏ. Ở khu vực trên, cho đến thời điểm 15h ngày 31/7, nước lũ đã rút, người dân trở lại sinh hoạt bình thường.

2-6e08f
Khu vực cầu ngầm Chi Lăng, mực nước sông Thương vẫn ở mức cao, tuy nhiên đã thấp hơn so với ngày hôm qua do nước đầu nguồn từ thành phố chảy về.

3-6e08f
Mực nước tràn lên bờ đường dân sinh, các phương tiện không thể di chuyển qua.

4-6e08f
Khu vực chân Đèo Bén - Thị trấn Đồng Mỏ (huyện Chi Lăng, Lạng Sơn), lượng nước tiếp tục chảy mạnh khiến hai bên đường sạt lở, đất đá rơi liểng xiểng.

5-6e08f

6-6e08f
Biển cảnh báo nguy hiểm ngay chân Đèo Bén

8-6e08f
Người dân khắc phục đất sạt lở ngay khu vực Thị trấn

12-6e08f
Nằm dưới chân Đèo Bén, những hộ dân phải chịu cảnh nước xối trực tiếp qua nhà.

11-6e08f
Những bao tải cát đặt ngay trước cửa nhà nhằm giảm đi mật độ nước ăn vào nhà.

13-6e08f
Trong khu Thống Nhất 1, thị trấn Đồng Mỏ, chịu ảnh hưởng nhiều nhất có lẽ là nhà chị Thủy. 

14-6e08f
Gia đình chị thường xuyên phải chịu tình trạng trên mỗi khi có mưa lũ, ngày hôm qua mực nước xối qua nhà cao tới hơn 1m. Anh chị cũng đã dùng ván gỗ nhằm thay đổi dòng chảy của con nước tránh xối qua nhà phần nào nhưng không hiệu quả.

17-6e08f
Đất đá nằm đầy trong ngõ 

19-6e08f
Đất đá tại một khu chợ thị trấn Đồng Mỏ

20-6e08f
Thị trấn Đồng Mỏ bị ngập lênh láng ngày 30/7. Tới 18h ngày 31/7, mực nước đã rút tuy nhiên tại khu vực thị trấn lại xuất hiện mưa.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày