Mất trộm số nữ trang trị giá hơn 21 tỷ đồng tại LHP Cannes

Trang Đỗ (Theo USAToday), Theo Trí Thức Trẻ 15:40 18/05/2013

Một băng nhóm trộm cướp đã đột nhập phòng khách sạn Novotel ở Cannes lấy đi toàn bộ đồ trang sức của hãng Chopard với tổng trị giá lên tới 1 triệu đô la (khoảng hơn 21 tỷ đồng).

Hãng Chopard mang đồ trang sức tới Cannes để phục vụ cho các ngôi sao xuất hiện trên thảm đỏ. Các ngôi sao có thể mua hoặc thuê những đồ trang sức này để thêm phần lộng lẫy khi tham dự các hoạt động trong sự kiện danh giá này.

Thật trùng hợp bởi vụ trộm này diễn ra chỉ vài giờ sau khi bộ phim “The Bling Ring” được công chiếu tại Cannes. Bộ phim là 1 câu chuyện thật kể về nhóm thiếu niên đã đột nhập vào nhà của các ngôi sao để ăn cắp những món đồ giá trị. 

Mất trộm số nữ trang trị giá hơn 21 tỷ đồng tại LHP Cannes 1
Đạo diễn của bộ phim The Bling Ring, cô Sofia Coppola.

Được biết, những tên trộm đã lấy được chiếc két sắt giấu trong tường khách sạn rồi đưa nó sang phòng bên cạnh và bắt đầu kế hoạch tuồn chiếc két ra ngoài. Vào thời điểm vụ cướp xảy ra  (khoảng 2h30 sáng (theo giờ địa phương tại Cannes) ngày 17/5), căn phòng trống trơn bởi chủ nhân của nó, một người Mỹ, đang tham dự một bữa tiệc được tổ chức tại một khách sạn khác trong thành phố.

Chính quyền địa phương không tiết lộ những mẫu trang sức bị đánh cắp. Tuy vậy, đại diện của Chopard cho biết: “Những món đồ trang sức bị đánh cắp không nằm trong bộ sưu tập đồ trang sức mà các nữ diễn viên đã đặt hàng hoặc đăng ký thuê mướn trong kỳ liên hoan lần này”.

Theo những ước tính ban đầu từ đại diện hãng Chopard, giá trị của những món trang sức bị đánh cắp có giá trị lên tới 1,4 triệu đô la (khoảng 29,5 tỷ đồng). Tuy nhiên, Trung tá Bernard Mascarelli, phát ngôn viên của sở tư pháp gần Nice, cho biết số đồ trang sức có thể chỉ trị giá khoảng 1 triệu USD. Ông nói thêm "Chắc chắn phải có nhiều nghi phạm cùng nhau hoạt động".

Mất trộm số nữ trang trị giá hơn 21 tỷ đồng tại LHP Cannes 2
Rất nhiều phóng viên đã có mặt tại khách sạn Novotel để ghi nhận sự việc.

Khách sạn Novotel gồm 120 phòng nghỉ cao cấp, rất nhiều nhà hàng sang trọng chuyên phục vụ doanh nhân giàu có. Người quản lý của khách sạn cho hay một cuộc điều tra nội bộ cũng đang được tiến hành.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra vụ trộm cướp tại Cannes. Trong năm 2009, một tay súng đã bước vào cửa hàng đồ trang sức Chopard và "cuỗm" mất số nữ trang trị giá 8.000.000USD tại đây. Cũng trong năm 2009, một nhóm người có vũ trang mặc áo sơ mi Hawaii và đeo mặt nạ cưỡi xe máy cũng đã trộm được số đồ trang sức trị giá 21.000.000USD từ một cửa hàng Cartier ở Paris.