Một bài viết trên diễn đàn với chủ đề "Sự thật trang web baovecho.org" khiến mọi người bán tín bán nghi.Bài viết này đặt ra những nghi vấn như "Website này không hề có chút thông tin nào của người đại diện, tổ chức "thật sự" nào cả. Liên Minh Bảo Vệ Chó Châu Á là gì? Các cậu phải hiểu đã là một Liên Minh thì chắc chắn phải có thông tin rõ ràng".
Thành viên viết bài còn đăng kèm một hình ảnh hợp đồng bán 20.000 dữ liệu cấp cao giá 272 triệu đồng. "Một triệu dữ liệu của khách hàng bình thường đã phân loại theo khu vực kèm theo cả số điện thoại thì giá bao nhiêu nhỉ?" - Nghi vấn đặt ra khiến những người tham gia ký tên cảm thấy hoang mang lo sợ những thông tin mình đã cung cấp khi ký tên lên website sẽ được bán cho bên thứ 3.
Cũng theo thông tin từ bài viết cung cấp, thì người thành lập trang website là Trần Gia Bảo, địa chỉ và số điện thoại của anh cũng bị công khai chia sẻ trên các diễn đàn. Nhiều người cho rằng Trần Gia Bảo đã "xỏ mũi" Tổ chức Liên minh bảo vệ chó Châu Á (ACPA) vì chưa chắc có một triệu chữ ký thật. "Trần Gia Bảo sẽ
lấy 1 triệu chữ ký này bán lại cho 1 bên thứ 3 nào đó, vậy là nó thu
tiền từ 2 bên chỉ qua 1 chương trình. Đó chính là điều mà ACPA không hề
biết và không ngờ tới, họ chỉ biết nhắm đến hoạt động lên tiếng bảo vệ chó
thôi" - Một người phân tích.
Liên lạc với anh Trần Gia Bảo, chúng tôi được biết anh là team leader và là người đại diện truyền thông của chiến dịch "Về đi Vàng ơi!", thuộc Liên minh bảo vệ chó châu Á (ACPA). Anh cho biết đang rất bất bình vì thông tin nghi ngờ và gây thiệt hại cho chiến dịch này. "Từ sáng đến giờ điện thoại của tôi liên tục nhận được những cuộc gọi, tin nhắn chửi bới, xúc phạm. Nhiều người chỉ nghe thông tin từ một bài viết trên diễn đàn, không chính thống, không tìm hiểu kỹ nên đã mất lòng tin vào chiến dịch và cho rằng chúng tôi lập website lừa đảo, lấy thông tin dữ liệu của mọi người rồi bán cho bên khác. Tôi khẳng định hoàn toàn không có chuyện đó, các Tổ chức là thành viên của ACPA sẽ gửi văn bản đính chính sự việc này để chiến dịch tiếp tục hoạt động bình thường trở lại", anh Bảo cho biết.
Anh Bảo cũng nói rõ thêm về hình ảnh một hợp đồng bán dữ liệu khách hàng giá 272 triệu đồng mà thành viên có tên mina... đăng trên diễn đàn không phải là hợp đồng giữa các Tổ chức trong chiến dịch với bên nào khác. "Tôi không hiểu họ lấy hình ảnh đó đăng lên với mục đích gì, trong hợp đồng đó không hề có tên Công ty, Tổ chức nào cả, đó chỉ là một hợp đồng trôi nổi trên mạng", anh Bảo nói.
Chiều cùng ngày, Tổ chức Soi Dog - Tổ chức hoạt động nhằm nâng cao phúc lợi chó mèo tại Châu Á, đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho cả động vật và cộng đồng, tạo ra một xã hội không còn động vật bị bỏ rơi, và sau cùng là chấm dứt các hành vi tàn ác đối với động vật đã gửi văn bản đính chính sự hiểu lầm này.
Trong văn bản này, Tổ chức Soi Dog cho biết toàn bộ dữ liệu cá nhân của người tham gia ký tên vào chiến dịch sẽ được bảo mật và cam kết không sử dụng với mục đích vụ lợi nào khác.
Văn bản chính thức làm rõ những vấn đề liên quan đến các tin đồn lừa đảo bán dữ liệu khách hàng trên website Baovecho.org.Lược dịch văn bản:
Dành cho những người quan tâm:
Chiến dịch đang được tổ chức ở Việt Nam với mục đích ngừng việc buôn bán thịt chó là một chiến dịch hoàn toàn hợp pháp, được hỗ trợ bởi quỹ Soi Dog và các tổ chức đối tác khác thuộc ACPA (Liên minh bảo vệ chó Châu Á).
Trang web "www.baovecho.org" đã được quỹ Soi Dog và đối tác phê duyệt hoàn toàn để hoạt động trong chiến dịch này.
Trang facebook "http://facebook.com/lienminhbaovecho" cũng đã được phê duyệt hoàn toàn.
Ông Trần Gia Bảo là trưởng nhóm truyền thông của chiến dịch và đã được ủy quyền bởi ACPA để có thể thay mặt cho các cơ quan, tổ chức hỗ trợ.
Trang web "www.baovecho.org" không thu thập thông tin khách hàng với mục đích lợi nhuận.
Chiến dịch
"Về đi Vàng ơi!" được khởi động vào ngày 14/4 tại
TP. HCM là hoạt động do Liên Minh bảo vệ chó Châu Á (gọi tắt là ACPA: gồm
tổ chức động vật Châu Á, tổ chức Thay đổi vì động vật, tổ chức Nhân đạo
quốc tế và tổ chức Soi Dog) thực hiện với mục đích nâng cao sự đồng cảm
đối với loài chó và kêu gọi chấm dứt nạn trộm cắp chó cũng như buôn
lậu, giết mổ và tiêu thụ thịt chó ở Việt Nam.