Kế hoạch kiểm tra trinh tiết nữ sinh bị phản đối kịch liệt

Trang Đỗ (Theo USToday), Theo Trí Thức Trẻ 22:16 21/08/2013

Một vị quan chức trong ngành giáo dục ở đảo Sumatra đã đề xuất kế hoạch yêu cầu các nữ sinh cấp 3 phải trải qua đợt kiểm tra trinh tiết trước khi bước vào năm học mới.

Ông Muhammad Rasyid, trưởng phòng đào tạo huyện Prabumulih, phía Nam Sumatra, Indonesia cho biết ông muốn bắt đầu kế hoạch này vào đầu năm học này vì muốn đảm bảo tình trạng mại dâm, quan hệ trước hôn nhân không diễn ra trong môi trường học đường.

ke-hoach-kiem-tra-trinh-tiet-nu-sinh-bi-phan-doi-kich-liet

Rất nhiều quan chức cũng như những nhà hoạt động đã lên tiếng chỉ trích và cho rằng kế hoạch này vi phạm nhân quyền, phân biệt đối xử giới tính nghiêm trọng.

Các trang mạng xã hội như Twitter và Facebook cũng tràn lan những lời chỉ trích, lên án kế hoạch kiểm tra trinh tiết của vị trưởng phòng đào tạo này. Nhiều người cho rằng việc kiểm tra trinh tiết của các nữ sinh sẽ để lại những vết thương sâu sắc về mặt tinh thần cho các em.

Giám đốc Sở Giáo dục, ông Widodo cho biết ông sẽ kịch liệt phản đối kế hoạch này. Ông nói "Có nhiều điều chúng ta cần quan tâm hơn là một cuộc kiểm tra như thế. Là học sinh, các em cần được giáo dục hơn là bị phán xét."

Tại thủ đô Jakarta, bà Aris Merdeka Sirait, đến từ Ủy ban Quốc gia về Bảo vệ Trẻ em cho biết "Mất đi trinh tiết không phải lúc nào cũng do quan hệ tình dục gây nên. Nó có thể do các em nữ hoạt động hoặc chơi thể thao quá mạnh. Chúng tôi kịch liệt phản đối kế hoạch này."

Trước đây, một kế hoạch tương tự cũng từng được công bố tại huyện khác của tỉnh Sumatran và dấy lên nhiều tranh cãi trong dư luận.