Hơn 200 triệu đồng bị mất sau vụ tai nạn tại đèo Thung Khe

Phương Thảo, Theo Trí Thức Trẻ 20:48 15/03/2016

Tích cóp và vay mượn được hơn 230 triệu đồng để làm ăn, 3 hành khách trên chuyến xe định mệnh bị tai nạn tại đèo Thung Khe, Hòa Bình đã không tìm thấy bọc tiền sau sự cố và cả 3 vẫn đang phải nằm viện để điều trị.

Một ngày sau vụ tai nạn giữa hai phương tiện xe khách và xe bồn chở nhựa đường tại đèo Thung Khe, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, anh Nguyễn Văn Hảo 34 tuổi (ở Sơn La) vẫn chưa quên được thời khắc sinh tử mà mình cùng em trai và anh rể vừa trải qua. 

Nằm tại phòng hồi sức cấp cứu của bệnh viện đa khoa huyện Mai Châu, anh Hảo cho biết: "Tôi cùng anh rể và em ruột mình mang số tiền 230 triệu đồng tích cóp và vay mượn được từ bạn bè và ngân hàng ra Hà Nội, cả 3 chúng tôi sau khi tới Hà Nội dự định sẽ tiếp tục di chuyển vào Buôn Ma Thuột dự định mua chiếc xe tải 2 tấn về để chở mía thì xảy ra sự vụ đau lòng này, giờ đây người thì bị thương, nợ lại chồng nợ". 

Hơn 200 triệu đồng bị mất sau vụ tai nạn tại đèo Thung Khe - Ảnh 1.

 Nạn nhân Nguyễn Văn Hảo với chấn thương ở bàn tay trái hiện đang điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện Mai Châu.

Cả 3 đều phải nằm viện để điều trị, em ruột anh Hảo và em rể do bị thương nhẹ nên được chuyển về bệnh viện Nông trường Mộc Châu, riêng anh Hảo do bị chấn thương nặng ở tay nên phải nằm lại đây để theo dõi. Do ngồi hàng ghế đầu gần khu vực tài xế lái xe khách nên khi xảy ra tai nạn, một mảnh kính bay về phía anh, theo phản xạ anh Hảo dùng tay đỡ, vì vậy miếng kính đã chém đứt 3 đầu ngón tay: út, áp út và ngón giữa của anh. Không chỉ có vậy anh còn bị đa chấn thương vùng vai, vùng mặt và chân. 

Ông Nguyễn Văn Thắng (63 tuổi, bố anh Hảo) cũng phải bỏ công bỏ việc lặn lội ra đây chăm nom anh. Ông cho biết: "Công an huyện cũng đã đến lấy lời khai của con trai tôi. Hy vọng mọi chuyện sớm được làm sáng tỏ. Người sai sẽ phải bồi thường thiệt hại về sức khỏe, vật chất và tinh thần cho con trai tôi và những người khác".

Hơn 200 triệu đồng bị mất sau vụ tai nạn tại đèo Thung Khe - Ảnh 2.

 Ông Nguyễn Văn Thắng, bố của nạn nhân Hảo vừa lo lắng cho tình hình sức khỏe con trai mình vừa thấp thỏm về thông tin số tiền 230 triệu chưa tìm được trong xe khách.

Trao đổi với lãnh đạo công an huyện Mai Châu cho biết, cán bộ khám nghiệm đã tiếp nhận thông tin ban đầu về sự việc anh Hảo bị mất túi chứa hơn 230 triệu trong xe khách bốc cháy. Tuy nhiên, hiện tại chưa thể xác định được túi tiền có trong xe khách này không. 

"Cơ quan điều tra công an tỉnh đang vào cuộc xác minh từ các nhân chứng trên xe và nhân thân người này liên quan số tiền trên cũng như về nguyên nhân vụ tai nạn", vị phó công an huyện nói. 

Hơn 200 triệu đồng bị mất sau vụ tai nạn tại đèo Thung Khe - Ảnh 3.

Hiện trường vụ tai nạn trong chiều ngày 15/3, lực lượng chức năng hiện đang trong quá trình công tác đo đạc kiểm tra.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông, lãnh đạo Phòng CSGT tỉnh Hòa Bình cho biết, nguyên nhân ban đầu xác định do xe bồn mất lái, lật nghiêng dẫn đến va chạm. 

Cùng ngày Tổng Cục đường bộ cho biết, theo dữ liệu giám sát hành trình, xe đầu kéo biển kiểm soát Hải Phòng di chuyển tốc độ 63 km/h, và có dấu hiệu tăng tốc. Còn xe khách di chuyển lên dốc 34 km/h. 

Tổng Cục trưởng Tổng Cục đường bộ cho biết, xe khách nhãn hiệu Thaco biển kiểm soát tỉnh Điện Biên, kiểm định gần nhất tháng 10/2015. Còn xe đầu kéo biển Hải Phòng kiểm định lần gần nhất tháng 5/2015. Xe này chở bồn chứa nhựa đường được kiểm định cùng thời điểm đầu kéo. 

Cuối ngày, ông Phạm Văn Cường - Giám đốc bệnh viện Mai Châu cho biết, sau một ngày điều trị 8 nạn nhân được xuất viện, 6 nạn nhân thương nặng vẫn đang được theo dõi. Trong đó, nặng nhất ca Đỗ Thị Hòa (53 tuổi, ở Hưng Yên) bị bỏng 12% ở tay, chân và dập gan đã qua cơn nguy kịch; Mùi Thị Linh (27 tuổi, ở Mộc Châu) đã mổ can thiệp chức năng gan. Tiên lượng, hai nữ nạn nhân tiến triển tốt nhưng phải theo dõi sức khỏe trong thời gian dài.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày