Hành nghề ăn xin kiếm tiền xây khách sạn, cửa hàng

Trang Đỗ (Theo emirates247), Theo Trí Thức Trẻ 16:31 03/10/2013

Sau khi hành nghề ăn xin trong suốt 10 năm, một người đàn ông Yemen đã trở thành tỷ phú. Hiện ông đang có dự định xây khách sạn và nhiều cửa hàng thời trang tại quê nhà.

Vào năm 2003, ông Mohammed Taher, đến từ tỉnh Lahij, phía Tây Nam đã quyết định di cư tới Saudi Arabia để kiếm sống. Khi ra đi, ông không có gì ngoài bàn tay trắng. 

Những tháng đầu tiên làm nghề thợ mộc, ông Mohammed Taher nhận ra rằng cứ mãi làm công ăn lương như này cũng không thể bằng một người hành nghề ăn xin. Bởi vậy, ông đã quyết định đi ăn xin kiếm tiền.

Tờ báo Sinbad của Yemen đăng tải "Ông ấy đã quyết định hành nghề ăn xin, thay vì phải lao động vất vả. Chỉ trong vòng vài tháng, ông ta đã kiếm được bộn tiền. Ông ấy thậm chí còn biến công việc này thành chuyên nghiệp và ăn xin cho đến tận năm nay. Vừa mới đây, ông ấy mới quay trở về quê hương của mình."

Cũng theo tờ báo này, việc đầu tiên ông ấy làm khi trở về quê hương là mua cho vợ một chiếc xe Land Cruiser Toyota và một mảnh đất để đền đáp cho lòng chung thủy và sự tận tâm chăm sóc gia đình của bà trong suốt 10 năm chồng tha hương.

Không chỉ vậy, hiện tại, ông Mohammed Taher còn đang dự định xây dựng 1 khách sạn và nhiều cửa hàng lớn tại quê nhà.