Hàng nghìn người dân Thủ đô đi xem hội gò Đống Đa

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 11:23 12/02/2016

Sáng mùng 5 Tết (12/2) gò Đống Đa (Hà Nội) rực rỡ sắc đỏ, vàng của cờ hoa, hàng trăm diễn viên tham gia diễn xướng, hàng nghìn người dân hòa mình vào tiếng trống hội kỷ niệm 227 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.

Hàng nghìn người dân Thủ đô đi xem hội gò Đống Đa - Ảnh 1.

Lễ hội Gò Đống Đa diễn ra sáng 12/2 (mùng 5 Tết). Đây là một trong những lễ hội truyền thống có quy mô lớn trong khu vực nội thành Hà Nội.

Hàng nghìn người dân Thủ đô đi xem hội gò Đống Đa - Ảnh 2.

Các đoàn tế từ nhiều quận, huyện và các tỉnh làm lễ dâng hương dưới chân tượng đài vua Quang Trung từ 7h sáng.

Hàng nghìn người dân Thủ đô đi xem hội gò Đống Đa - Ảnh 3.

Ngay từ đầu giờ sáng, người dân đã có mặt tại gò Đống Đa để hòa mình vào lễ hội truyền thống

Hàng nghìn người dân Thủ đô đi xem hội gò Đống Đa - Ảnh 4.

Trong tiết trời đẹp, ấm áp, hàng nghìn người dân thập phương đã đổ về tham dự.

Hàng nghìn người dân Thủ đô đi xem hội gò Đống Đa - Ảnh 5.

Sau lễ dâng hương, màn trống khai hội chính thức bắt đầu.

Hàng nghìn người dân Thủ đô đi xem hội gò Đống Đa - Ảnh 6.

Hình ảnh vua Quang Trung oai phong ra trận.

Hàng nghìn người dân Thủ đô đi xem hội gò Đống Đa - Ảnh 7.

Ngày này cách đây 227 năm, vào mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789, nghĩa quân Tây Sơn, dưới sự chỉ huy của người anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ đã hành quân thần tốc, bất ngờ tiến công vào kinh thành Thăng Long.

Hàng nghìn người dân Thủ đô đi xem hội gò Đống Đa - Ảnh 8.

Tướng nhà Thanh là Sầm Nghi Đống thua trận đã tự vẫn tại núi Ốc (gần Chùa Bộc hiện nay). Thành Thăng Long được giải phóng hoàn toàn.

Hàng nghìn người dân Thủ đô đi xem hội gò Đống Đa - Ảnh 9.

Sau chiến thắng giòn giã, vua Quang Trung đem cành đào về tặng vợ là công chúa Ngọc Hân.

Hàng nghìn người dân Thủ đô đi xem hội gò Đống Đa - Ảnh 10.

Các tiết mục văn nghệ mừng chiến thắng và mừng xuân, mừng đất nước đổi mới làm cho không khí lễ hội thêm phần sôi động.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày