Hà Nội: Tạm đình chỉ tòa nhà bị sập giàn giáo khiến 7 người thương vong

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 14:36 18/01/2016

Trưa 18/1, trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Anh Vũ, Phó chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng đã tạm đình chỉ thi công xây dựng công trình nhà cao tầng ở số 62 đường Nguyễn Huy Tưởng.

Tạm đình chỉ thi công tòa nhà sập giàn giáo gây chết người

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 17/1, tại công trình này đã xảy ra vụ sập giàn giáo khi công nhân đang thi công ở tầng 10 khiến 1 người chết, 6 người bị thương. Đây là công trình dự án hỗn hợp do Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Mỹ Sơn làm chủ đầu tư.

Hà Nội: Tạm đình chỉ tòa nhà bị sập giàn giáo khiến 7 người thương vong - Ảnh 1.

 Tòa nhà nơi xảy ra vụ sập giàn giáo.

"Ngay sau khi xảy ra tai nạn, chúng tôi đã lập đoàn cùng công an phường kết hợp với lực lượng công an quận tiến hành xuống kiểm tra, làm rõ sự việc. Đến hơn 1h sáng nay (18/1), đoàn kiểm tra mới lập biên bản kiểm tra xong", ông Vũ thông tin.

Danh tính các nạn nhân bước đầu được làm rõ bao gồm: ông Lò Văn Thơm (SN 1979, quê Điện Biên), là nạn nhân đã tử vong sau khi đi bệnh viện cấp cứu. 6 nạn nhân bị thương gồm có: Hoàng Văn Hai (SN 1986, quê ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc), Hoàng Văn Lý (SN 1989, ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc), Lưu Văn Long (SN 1991, ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc), Dương Thị Khỏa (ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc), Hoàng Văn Chương (SN 1978, ở Vĩnh Phúc), Lò Văn Than (ở Điện Biên).

Hà Nội: Tạm đình chỉ tòa nhà bị sập giàn giáo khiến 7 người thương vong - Ảnh 2.

 Hiện trường vụ sập giàn giáo.

Đến 17h chiều ngày 17/1, 2 nạn nhân là Hoàng Văn Hai và Hoàng Văn Lý bị thương nhẹ đã được xuất viện, 4 nạn nhân khác vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Quân y 103 (Hà Đông, Hà Nội.

"Chúng tôi đã yêu cầu phía chủ đầu tư báo cáo sự việc bằng văn bản nhưng hiện vẫn chưa thấy họ báo cáo sự việc", ông Vũ cho hay.

"Khả năng chủ đầu tư muốn tự giải quyết nên không thông tin ra ngoài"

Trước sự việc nghiêm trọng trên, chia sẻ với chúng tôi, ông Phạm Anh Vũ cho biết, sự việc xảy ra từ lúc 10h30 sáng 17/1 nhưng đến 16h chiều cùng ngày, UBND phường Thanh Xuân Trung và các cơ quan chức năng mới nắm bắt được thông tin.

"Nhận được thông tin, chúng tôi cho người xuống kiểm tra nhưng khi xuống đến nơi, công nhân vẫn đang làm việc bình thường. Có khả năng chủ đầu tư muốn tự giải quyết nên không thông tin ra ngoài", ông Vũ nhận định.

Hà Nội: Tạm đình chỉ tòa nhà bị sập giàn giáo khiến 7 người thương vong - Ảnh 3.

 Ông Phạm Anh Vũ, Phó chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Trung (bên trái) thông tin sự việc.

Ông Phạm Anh Vũ cũng cho biết, trong ngày hôm nay, phía UBND phường Thanh Xuân Trung sẽ trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân đang điều trị trong vụ sập giàn giáo.

Trao đổi với chúng tôi, ông Tạ Thành Trung, Tổ trưởng tổ thanh tra xây dựng phường Thanh Xuân Trung cho biết, thời điểm đoàn thanh tra xây dựng xuống kiểm tra phía nhà đầu tư không cung cấp thông tin liên quan đến vụ tai nạn lao động nghiêm trọng trên.

Hà Nội: Tạm đình chỉ tòa nhà bị sập giàn giáo khiến 7 người thương vong - Ảnh 4.

 Công trình xây dựng trên đang bị tạm đình chỉ nhưng đơn vị vẫn thi công xây dựng.

"Lúc đầu chủ đầu tư khẳng định có 2 nạn nhân bị thương. Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ dần dần qua khai thác, chúng tôi mới nắm được có tất cả 7 người thương vong nên đã tạm đình chỉ xây dựng công trình luôn. Khi kiểm tra hiện trường, cơ quan công an và cơ quan ban ngành thấy hiện trường đã không còn nguyên vẹn và có sự xáo trộn", ông Trung cho hay.

Công trình xây dựng tòa nhà cao tầng trên do Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Mỹ Sơn làm chủ đầu tư đã nhiều lần bị tạm đình chỉ thi công vì không đảm bảo an toàn lao động cũng như một số vấn đề liên quan đến xây dựng và hiện đang tạm dừng thi công nhưng vẫn thi công dẫn đến xảy ra sự việc.

Trước đó, vào tháng 8/2015, đoàn kiểm tra đã tạm đình chỉ thi công công trình vì có dấu hiệu mất an toàn lao động, không có biển báo lao động. Ngày 29/12, đoàn thanh tra xây dựng lập biên bản hành chính và yêu cầu ngừng thi công trình, một ngày sau đó (30/12) tạm đình chỉ và yêu cầu các cơ quan ngừng cấp điện nước nhưng đơn vị thi công vẫn tiến hành xây dựng bất chấp lệnh cấm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày