Hà Nội: Phát hiện xác bé trai bị bỏ rơi trước cổng chùa kèm theo bức thư xin lỗi

, Theo Trí Thức Trẻ 11:42 08/12/2014

Khi đi qua khu vực chùa Quán Sứ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) nhiều người dân hốt hoảng phát hiện thi thể bé trai để ngay trước cổng, bên trong kèm theo tờ giấy của người mẹ với nội dung xin lỗi.

Hà Nội: Phát hiện xác bé trai bị bỏ rơi trước cổng chùa kèm theo bức thư xin lỗi 1
Khoảng 7h sáng 8/12, nhiều người dân đi qua chùa Quán Sứ (phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) hốt hoảng phát hiện thi thể một bé trai không mảnh vải che thân được bỏ trong một hộp nhựa.

Hà Nội: Phát hiện xác bé trai bị bỏ rơi trước cổng chùa kèm theo bức thư xin lỗi 2
Ngay sau đó người dân đã nhanh chóng báo cho đại diện chùa Quán Sứ, công an phường Trần Hưng Đạo đến hiện trường lập biên bản, xử lý vụ việc.

Hà Nội: Phát hiện xác bé trai bị bỏ rơi trước cổng chùa kèm theo bức thư xin lỗi 3
Khi kiểm tra, công an phát hiện, bên cạnh thi thể bé trai còn có tờ giấy ghi tên là Trần Ngọc Tùng Long (sinh ngày 7/12) kèm theo những dòng chữ: “Mẹ xin lỗi, không có lý do gì biện minh hay tha thứ được chỉ biết xin lỗi con thôi. Con ngoan, nhất định mẹ sẽ đến thăm con”.

Hà Nội: Phát hiện xác bé trai bị bỏ rơi trước cổng chùa kèm theo bức thư xin lỗi 4
Trao đổi với chúng tôi, đại diện UBND phường Trần Hưng Đạo cho biết, có thể bé trai bị sinh non và sinh chui bên ngoài nên đã tử vong. UBND phường đã tổ chức mai táng cho bé tại nhà tang lễ Phùng Hưng.

Hà Nội: Phát hiện xác bé trai bị bỏ rơi trước cổng chùa kèm theo bức thư xin lỗi 5
Nhiều người dân không khỏi thương xót cho bé trai xấu số.