Hà Nội: Lại xuất hiện clip cô giáo lay giật đầu trẻ mầm non vì ăn chậm

Hồng Minh - Định Nguyễn , Theo Trí Thức Trẻ 11:33 10/10/2015

Vì ăn chậm, bé gái bị cô giáo mầm non tức giận đánh vào mặt và lay mạnh đầu bé để ép bé ăn cho bằng được.

Mới đây, trên diễn đàn mạng lại xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh cô giáo mầm non tư thục bạo hành trẻ tại cơ sở mầm non gây xôn xao dư luận. Trong khi những dư âm của vụ bạo hành trẻ kinh hoàng tại cơ sở mầm non Sơn Ca (TP Đồng Hới, Quảng Bình) khi bé 15 tháng bị 3 giáo viên đánh, trói, nhét giẻ vào mồm còn chưa lắng xuống thì vụ việc mới đây lại khiến nhiều người, đặc biệt là các bậc phụ huynh có con nhỏ ở độ tuổi mẫu giáo càng thêm hoang mang.

Đoạn clip cô giáo mầm non bạo hành trẻ được chia sẻ trên mạng xã hội - (Nguồn: Facebook N.B.T) 

Đoạn clip dài khoảng 2 phút ghi lại một lớp học mầm non có khoảng hơn chục bé và 2 cô giáo thay nhau trông cũng như đút cháo cho các bé ăn. Trong đó, cô giáo mặc áo sơ mi trắng đang cho một bé mặc áo đỏ ăn. Theo quan sát, có thể do bé ăn chậm nên đã khiến cho cô giáo khá tức giận, thay vì đút và dỗ dành bé thì cô giáo liên tục giật mạnh đầu bé, sau đó còn dùng tay tát vào mặt cháu trong lúc chuẩn bị "đến lượt" bé khác. Chưa hết, động tác dùng khăn lau mũi, lau miệng cho bé của cô giáo cũng đầy "thù hằn".

1-24b10
Cô giáo ôm đầu cháu bé rồi lay giật mạnh liên tục - (Ảnh cắt từ clip)

ava-44308
Sau đó cô còn thẳng tay tát vào mặt đứa bé - (Ảnh cắt từ clip)

Được biết, đoạn clip do chính mẹ cháu bé bị bạo hành trong clip chia sẻ lên facebook và cảnh báo mọi người. Theo chia sẻ của phụ huynh này, gia đình có gửi con mình là một bé gái 16 tháng tuổi học mẫu giáo tại một trường mầm non tư thục ở Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội. Ngày 6/10, hai vợ chồng có tình cờ xem camera của lớp con thì thấy cảnh con mình bị cô giáo đánh. Quá phẫn nộ và xót xa đứa con nhỏ, người mẹ đã đăng video lên trang cá nhân.

them1-87544
Đoạn clip được chia sẻ trên trang cá nhân của facebook-er N.B.T thu hút hàng trăm nghìn lượt xem cùng những bình luận, chia sẻ thể hiện sự quan tâm của cộng đồng mạng - (Ảnh chụp màn hình)

Ngay sau khi được đăng tải, rất nhiều bậc cha mẹ phụ huynh đã bức xúc và sôi sục về tình trạng liên tiếp những vụ bạo hành trẻ mầm non được phát hiện. Nhiều người dùng mạng cho rằng người mẹ nên nhanh chóng làm việc với Hiệu trưởng trường mầm non cũng như lực lượng chức năng để sớm giải quyết tình trạng này.

"Thương em quá, ở nhà được bố mẹ nâng niu mà đi học lại bị đối xử không ra gì, lên làm việc với Hiệu trưởng đi em", một người thân trong gia đình chia sẻ.

"Không đủ can đảm xem clip này, thương mấy con gặp phải giáo viên không có tình người. Mọi người ơi không thể để yên chuyện này được. Con mình mình thương, tôi xem mà sôi hết cả máu. Con còn quá nhỏ, có camera mọi người còn thấy được chứ không thì con biết nói làm sao. Xót con quá", thành viên T.G cũng bày tỏ bức xúc.

"Không yêu trẻ, không yêu nghề xin đừng theo nghề này. Biết là nghề này cũng vất vả và nhiều áp lực nhưng các cô được đào tạo để làm nghề, các cô kiếm miếng cơm manh áo bằng nghề thì mong làm tốt nghề. Trẻ không có tội, chúng không biết phản kháng mà...".

DSCF9048 copy-b23ce
Trường mầm non Nụ Cười Xinh nơi xảy ra sự việc.

Liên quan đến sự việc trên, sáng 10/10, chúng tôi đã đến trường mầm non Nụ Cười Xinh ở ngõ 33 đường Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nơi xảy ra sự việc để tìm hiểu, trường vẫn nuôi dạy trẻ như mọi ngày.

Trao đổi với chúng tôi cô Nguyễn Minh Phương, chủ các nhóm lớp trường mầm non Nụ Cười Xinh cho biết, sự việc xảy ra cách đây 4 ngày (sáng 6/10), cô giáo xuất hiện trong clip là cô Mai Bích Ngọc (34 tuổi), là bảo mẫu của trường. 

Cô Phương cho biết, ngay sau khi nghe phụ huynh em Nguyễn Ngọc Thảo Nhi (1,5 tuổi) phản ánh việc bé Nhi bị cô Ngọc đánh, phía trường đã yêu cầu cô Ngọc viết bản tường trình và quyết định tạm đình chỉ công tác của cô Ngọc. Phía nhà trường cũng đã trực tiếp đến gia đình bé Thảo Nhi để thăm hỏi và bày tỏ lời xin lỗi đến gia đình.

DSCF9051 copy-b23ce
Cô Nguyễn Minh Phương, chủ nhiệm các nhóm lớp trường mầm non Nụ Cười Xinh cho biết, trường đã tạm đình chỉ công tác của cô Ngọc.
 
“Theo tường trình của cô Ngọc thì do hôm đó bé Thảo Nhi quấy khóc, nôn ra nhưng sau đó cô tiếp tục cho bé ăn lần hai. Tuy nhiên chỉ giật nhẹ cháu thôi chứ không đánh cháu”, cô Phương nói.

Tuy nhiên chủ nhiêm các nhóm lớp cũng cho biết: “Hiện tại việc đánh giá mức độ nghiêm trọng trong sự việc chúng tôi sẽ nhờ cơ quan chức năng. Tuy nhiên, khi xem clip thì khó tránh khỏi phản cảm nên nhà trường đã đình chỉ công tác của cô Ngọc và báo cáo sự việc lên phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm”.

Chia sẻ về cô Ngọc, cô Phương cho biết, từ khi thành lập trường gần 4 năm qua chưa hề xảy ra điều tiếng gì. Bản thân cô Ngọc luôn thương yêu các con và được nhiều phụ huynh yêu quý.

“Làm nghề giáo dục mầm non chúng tôi luôn đặt các con lên trên hết, yêu thương các con. Còn bản thân mỗi cô giáo cũng phải có cái tâm với nghề. Sự việc cô Ngọc phản xạ khi bé Thảo Nhi bị nôn như thế hơi gây phản cảm”, cô Phương nói thêm.

DSCF9019 copy-b23ce
Chị Ly, mẹ bé Đức Anh xuất hiện trong clip cho biết: "xem trên video thì nhiều người sẽ bất bình tuy nhiên chứng kiến thì rất bình thường".

Là người xuất hiện trong đoạn clip chị Ly, mẹ cháu Đức Anh gửi ở trường mầm non kể lại, hôm đó con trai chị quấy khóc nên chị ở lại dỗ con thì chứng kiến sự việc. Tuy nhiên theo chị Ly xem trên video thì nhiều người sẽ bất bình tuy nhiên chứng kiến thì rất bình thường.

"Hôm đó cháu bé không chịu ăn mà liên tục quấy khóc, cô Ngọc vừa dỗ dành vừa cho cháu ăn đầu tiên nhưng cháu nôn hết, khi cháu gần nôn theo phản xạ cô lắc lắc nhẹ thôi chứ không có gì, con trai tôi nhiều khi tôi có lắc chẳng sao", chị Ly cho hay.

Theo chị Ly, chị gửi con ở trường mầm non Nụ Cười Xinh được gần 1 năm nay. "Ở đây, các cô luôn yêu thương các cháu như con mình, cháu nhà tôi nhiều hôm không chịu ăn uống gì tôi phải đưa sang nhờ cô Ngọc cho ăn vì các cháu rất nghe lời và yêu quý cô”.