Điều phối viên Hội chữ thập đỏ: Chúng tôi về nước thì giúp người dân Nepal tốt hơn là ở lại

Quỳnh Trân, Theo Trí Thức Trẻ 23:45 30/04/2015

Xuất hiện trong chương trình Cuộc sống thường ngày trên VTV1, anh Nguyễn Xuân Duy đã giải thích lý do vì sao đoàn Chữ thập đỏ Việt Nam không ở lại Nepal cứu nạn.

Những ngày qua, thông tin đoàn công tác của Hội chữ thập đỏ Việt Nam trở về nước an toàn sau thảm họa động đất ở Nepal đã nhận được nhiều luồng ý kiến trái chiều của dư luận.

Đoàn sang để học tập kinh nghiệm nâng cao kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với thảm họa động đất của Nepal. Họ dự định về nước hôm 26/4 nhưng bị mắc kẹt lại do trận động đất một ngày trước đó. Dư luận đã đặt ra câu hỏi: "Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là một tổ chức mà tính thiện nguyện phải đặt lên hàng đầu, là những người luôn có mặt để trợ giúp người khác khi có thiên tai, thảm họa. Đoàn qua đây để học cách ứng phó với động đất từ kinh nghiệm của nước bạn, thế thì sao gặp động đất lại quay về?"

Xuất hiện trong chương trình Cuộc sống thường ngày trên VTV1, anh Nguyễn Xuân Duy, 43 tuổi, điều phối viên của Hội chữ thập đỏ Nauy tại Việt Nam đã giải thích lý do vì sao Đoàn công tác phải về nước thay vì ở lại.

Anh Nguyễn Xuân Duy, điều phối viên chương trình Chữ Thập Đỏ tại Nepal giải thích lý do không ở lại Nepal.

Trong chương trình này, anh Duy cho biết khi thiên tai lớn ập đến, tất cả mọi người trong đoàn đều sợ hãi và không biết điều gì đang xảy ra. Tại thời điểm xảy ra trận động đất 7,9 độ richter tại Nepal vào trưa 26/4, đoàn cán bộ gồm 10 người của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đang có mặt tại khách sạn để chờ đi tham quan một số công trình phòng chống thiên tai cùng Hội Chữ thập đỏ Nepal. "Chúng tôi mất một vài giây đầu để định hình, sau đó mới biết là động đất. Mọi người bắt đầu di tản từ trên lầu xuống tầng 1 và chạy ra ngoài", anh Duy kể lại.

Tường thuật lại quang cảnh sau khi xảy ra thảm kịch ở Nepal, anh Duy cũng chia sẻ thêm: "Chúng tôi đã có thời gian đi vòng quanh các con phố để quan sát và thấy công tác cứu hộ tại Kathmandu tiến hành rất nhanh và tốt. Chúng tôi thấy đội cứu hộ mặc trang phục và rào chắn những khu vực bị sạt lở, họ gỡ gạch ra để tìm người trong đống đổ nát".

Khi được hỏi tại sao Đoàn công tác 10 người không ở lại hỗ trợ, ứng cứu các nạn nhân trong trận động đất, anh Duy cho biết do các anh là đoàn công tác nhà nước, đi theo chương trình hỗ trợ trao đổi công tác của Hội chữ thập đỏ Nauy và Hội chữ thập đỏ Việt Nam. Đoàn gồm những lãnh đạo cấp cao có chức năng, nhiệm vụ cấp vĩ mô và không được trang bị những kỹ năng cũng như kiến thức về ngôn ngữ bản địa. Do không hiểu ngôn ngữ và tình hình địa bàn nên Hội chữ thập đỏ Nepal không nhất trí cho đoàn ở lại.

"Chúng tôi đã cố gắng liên hệ với Hội chữ thập đỏ Nepal và họ có nói xin lỗi vì "không giúp đỡ các bạn được, các bạn hãy tự lo". Đoàn đã tự động ra sân bay và trong quá trình phân tích thì thấy thành viên của đoàn là những lãnh đạo cao cấp, khi trở về Việt Nam sẽ giúp đỡ người dân Nepal được tốt hơn và nhiều hơn khi ở tại đó làm công tác cứu trợ", anh Duy nói.

Anh cũng cho biết, theo thông tin mới nhất là sau khi xảy ra thảm họa động đất, Hội chữ thập đỏ Việt Nam cũng họp thống nhất, thông qua hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, gửi danh sách chuyên gia sang Nepal hỗ trợ công tác cứu trợ. Đồng thời đến thời điểm hiện tại, Hội đã ủng hộ Nepal 30.000 USD trích từ quỹ cứu trợ khẩn cấp.