Danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ sập giàn giáo Formosa

Nhất Trung, Theo Trí Thức Trẻ 12:21 26/03/2015

Tính đến thời điểm hiện tại, số người tử vong đã lên đến con số 13 (đã xác định được danh tính 12 người), 31 người bị thương trong đó, 18 người đã được chuyển viện lên tuyến trên.

Tối ngày 25/3, tại Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã xảy ra vụ sập giàn giáo kinh hoàng ở công trường Formosa, đến thời điểm hiện tại, con số người chết và bị thương vẫn không ngừng tăng lên.


Thông tin mới nhất tại bệnh viện Đa Khoa huyện Kỳ Anh, đã có 31 người bị thương, 18 người đã được chuyển viện lên tuyến trên.


Sáng nay, ông Đặng Quốc Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, tính đến thời điểm hiện tại, số nạn nhân đã được lực lượng cứu hộ đưa ra và vận chuyển đến các cơ sở y tế gần nhất là hơn 50 người. 


Những người bị thương nhẹ được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện huyện Kỳ Anh, một số người bị thương nặng được chuyển ra cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh để có công tác cứu chữa tốt nhất.


Riêng đối với 13 công nhân đã tử vong tại công trường, UBND tỉnh Hà Tĩnh sẽ đề nghị với các cơ quan chức năng đến hiện trường để giám định pháp y, nhận dạng và thông tin tới gia đình các nạn nhân để cùng phối hợp lo hậu sự.


Về phía các cơ sở y tế, đặc biệt là Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh, chúng tôi đã chỉ đạo trực tối đa 100% quân số để tiến hành điều trị, cứu chữa cho các nạn nhân bị thương một cách tốt nhất. Được biết, hiện nay, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Việt Đức Hà Nội đã có mặt tại công trường vụ tai nạn cũng như các bệnh viện tuyến huyện để kịp thời cứu chữa cho các nạn nhân.

Hiện tại, những công nhân bị thương trong vụ sập giàn giáo đang được các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh tích cực cứu chữa.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ tai nạn thương tâm này.

Danh tính các công nhân bị tử vong: 

1. Lê Quốc Hưng (SN 1988, Diễn Châu, Nghệ An).

2. Lâm Hữu Chính (Diễn Châu, Nghệ An).

3. Nguyễn Xuân Hùng (SN 1986, Diễn Châu, Nghệ An).

4. Phạm Công Sơn (SN 1981, Yên Thành, Nghệ An).

5. Nguyễn Văn Bảo (SN 1983, Quảng Bình).

6. Nguyễn Văn Chiến (SN 1987, Quảng Bình).

7. Nguyễn Văn Lịch (SN 1980, Quảng Bình).

8. Nguyễn Văn Dũng (SN 1982, Quảng Bình).

9. Trương Đình Tuấn (SN 1976, Quảng Ninh).

10. Trần Anh Hoàn (SN 1987, Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

11. Nguyễn Văn Khang SN 1973, Hòa Bình).

12. Bùi Văn Hoàn (SN 1967, Thanh Hóa).

Người chưa rõ danh tính.

Danh sách nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh: 

1. Lê Văn Bình (41 tuổi, Triệu Sơn, Thanh Hóa).

2. Trần Văn Bằng (46 tuổi, Thanh Hóa).

3. Hoàng Văn Tuân (Quỳ Hợp, Nghệ An).

4. Hoàng Đăng Thuận (28 tuổi, Nghệ An).

5. Cao Xuân Hòa (34 tuổi, Nghĩa Đàn, Nghệ An).

6. Hoàng Văn Thụ (37 tuổi, Diễn Châu, Nghệ An).

7. Phan Đăng Hiên (Nghệ An).

8. Nguyễn Thái Đức (30 tuổi, Hà Tĩnh).

9. Thái Đình Tài (Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

10. Phạm Văn Xô (43 tuổi, Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

11. Nguyễn Văn Sĩ (25 tuổi, Bố Trạch, Quảng Bình).

12. Phan Anh Dũng (23 tuổi, Bố Trạch, Quảng Bình).

13. Đàm Trung Hiếu (27 tuổi, Quảng Bình).

14. Nguyễn Đại Phong (24 tuổi, Bố Trạch, Quảng Bình).

15. Nguyễn Ngọc Sơn (23 tuổi, Quảng Bình).

16. Nguyễn Văn Quý (23 tuổi, Quảng Bình).

17. Nguyễn Thanh Bình (29 tuổi, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi).

18. Nguyễn Văn Hoàng. 


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày