Danh sách ban đầu những hành khách trên chuyến xe lao xuống vực tại Sa Pa

Tú Anh, Theo Mask Online 15:40 02/09/2014

Rất nhiều hành khách trên chuyến xe khách lao xuống vực Sa Pa có độ tuổi rất trẻ, có những em bé mới chỉ vài tháng tuổi.

Theo danh sách các hành khách có mặt trên chuyến xe, danh tính các nạn nhân đã ban đầu được xác định, trong đó gồm cả những em nhỏ mới vài tháng tuổi.

Khoảng 18h55 tối ngày 1/9, chiếc xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 29B-085** của Công ty Sao Việt chở theo 53 người chạy từ Sa Pa về TP. Lào Cai (tỉnh Lào Cai), khi xe đi tới thôn Kỳ Hồ, xã Tòng Thành, huyện Bát Xát, tại Km122+800 trên Quốc lộ 4D đã đâm vào một xe ô tô 4 chỗ mang biển kiểm soát TP.Hải Phòng.

Tài xế xe 29B-08582 mất lái và lao xuống vực. Tính đến thời điểm hiện tại, vụ tai nạn thảm khốc đã khiến 12 người chết và 41 người bị thương.


Hiện số người tử vong sau vụ tai nạn đã lên đến con số 12. Công tác tìm kiếm tại hiện trường vẫn đang tiếp tục.


Danh sách ban đầu các hành khách có mặt trên chuyến xe gặp nạn gồm:

1. Tạ Quân Đoàn sinh năm 1992 đến từ Yên Bình, Yên Bái.

2. Vũ Nguyên Gia Bảo sinh năm 2012 đến từ xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, Lào Cai.

3. Chung Thanh Trà, sinh năm 1989 đến từ TP. Lào Cai, Lào Cai

4. Phạm Văn Hiên, sinh năm 1956 đến từ huyện Bảo Thắng, Lào Cai.

5. Lê Đức Thanh, sinh năm 1990 đến từ Gia Lâm, Hà Nội.

6. Nguyễn Hoàng Anh, sinh năm 2008 đến từ TP. Lào Cai, Lào Cai.

7. Nguyễn Thị Lê Hằng, sinh năm 1994 đến từ TP. Hà Nội.

8. Trần Tuấn Anh sinh năm 1987 đến từ huyện Kim Bảng, Hà Nam.

9. Khổng Thị Mai Linh, sinh năm 1989 đến từ Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

10. Nguyễn Duy Linh, sinh năm 1981 đến từ Hoàng Mai, Hà Nội.
 
11. Lê Thị Kim Dung, sinh năm 1990 đến từ Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.

12. Lại Hợp Văn, sinh năm 1958 đến từ TP. Lào Cai, Lào Cai.

13. Vi Văn Nhiên sinh năm 1965 đến từ TP. Lào Cai, Lào Cai.

14. Ly Quang Huy sinh năm 2007 đến từ TP. Lào Cai, Lào Cai..

15. Hoàng Văn Trọng, sinh năm 1994 đến từ huyện Bảo Thắng, Lào Cai.

16. Lưu Thị Quy, sinh năm 1958 đến từ Bắc Hà, Lào Cai,

17. Nguyễn Trà My sinh năm 1992 đến từ Hà Nội.

18. Nguyễn Thế Cường sinh năm 1990.

19. Nguyễn Tiến Minh, sinh năm 2014 đến từ TP. Lào Cai, Lào Cai.

20. Đinh Thị Hoa, sinh năm 2014 đến từ TP. Lào Cai, Lào Cai.

21. Nguyễn Trung Kiên, sinh năm 1989.

22. Lê Thị Kim Anh, sinh năm 1994.

23. Nguyễn Việt Phát, sinh năm 1986.

24. Nguyễn Thị Quyên, sinh năm 1994 đến từ TP. Lào Cai, Lào Cai..

25. Lê Hồng Nhung, sinh năm 1991.

26. Hoàng Thắng Lợi, sinh năm 2014 đến từ TP. Lào Cai, Lào Cai.

27. Đỗ Thị Hồng, sinh năm 2014 đến từ TP. Lào Cai, Lào Cai..

28. Vũ Thị Quỳnh sinh năm 1974 đến từ TP. Lào Cai, Lào Cai..

29. Ngô Đình Phúc, sinh năm 1973.

30. Nông Văn Quý, sinh năm 1969 đến từ Lục Yên, Yên Bái.

31. Cao Lê Lan Dung, sinh năm 1981 đến từ Đống Đa, Hà Nội.

32. Nguyễn Bảo Sơn, sinh năm 1982 (chưa rõ quê quán)

Theo VOV, danh sách 7/12 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn tại Lào Cai được xác định gồm:

1. Phạm Thị Hương Giang, Gia Lâm, Hà Nội

2. Trần Anh Tài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

3. Bùi Thị Phương- Phủ Lý, Hà Nam

4. Nguyễn Văn Thắng, Long Biên, Hà Nội

5. Lê Lan Hương, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

6. Lê Thị Nhu, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

7. Đỗ Thị Lan, Từ Sơn, Bắc Ninh