Đã xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn thảm khốc ở Thanh Hóa

Thanh Tùng, Theo Trí Thức Trẻ 20:38 25/01/2015

Chiều 25/1, theo thông tin từ đại tá Lê Trung Hiếu, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn báo chí Công an tỉnh Thanh Hóa, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc khiến 9 người tử vong được xác định là do tài xế xe khách 16 chỗ ngủ gật.

Như tin đã đưa, vào khoảng 13 giờ 30 trưa 24/1, tại km 506 trên đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xã Xuân Quỳ, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc làm 9 người chết, 5 người bị thương nặng.

Đã xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn thảm khốc ở Thanh Hóa 1
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc tại Thanh Hóa khiến 9 người chết, 5 người bị thương.

Vào thời điểm trên, chiếc xe du lịch 16 chỗ mang BKS 37B do ông Võ Đức Vinh (ngụ tại xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) điều khiển đang lưu thông hướng Nghệ An - Thanh Hóa, khi đi tới địa điểm trên đã lao sang đường và tông trực diện vào chiếc xe tải mang BKS 29H, do ông Lại Văn Cần (53 tuổi, ngụ tại xã Minh Thọ, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) điều khiển chạy chiều ngược lại.
 
Sau khi kéo 2 chiếc xe ra khỏi hiện trường, cơ quan chức năng không hề phát hiện dấu hiệu nổ lốp. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế ngủ gật nên đã mất tay lái húc vào dãy taluy ven đường. Giật mình tỉnh dậy, tài xế liền đánh mạnh tay lái sang trái đường và đâm thẳng vào chiếc ô tô tải đi ngược chiều.

Đã xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn thảm khốc ở Thanh Hóa 2
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế ngủ gật.
 
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.