Đã tìm thấy 7 nạn nhân vụ sạt đồi ở Quảng Ninh

Dân Việt, Theo 17:46 28/07/2015

Đến 15h30 ngày 28.7, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 7 nạn nhân vụ sạt đồi vùi lấp 3 ngôi nhà tại phường Cao thắng, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Chiều 28.7, hàng trăm công nhân đào lò ngành than đã có mặt tại hiện trường để đào bới đất đá. Đến 15h30 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được thi thể nạn nhân thứ 7. Thời điểm hiện tại mưa nhỏ, thuận lợi cho công tác cứu hộ.

nan-nhan--5dcfa
Thi thể nạn nhân được tìm thấy sau nhiều nỗ lực đào bới của hàng trăm công nhân

nan-nhan1-5dcfa
Hàng trăm chiến sỹ cứ hộ thay nhau đào bới đất đá tìm người

Trước đó, hai chiếc máy xúc được điều động vào hiện trường để đào xới, máy nổ chạy điện cũng được đưa đến phòng phải đào xới xuyên đêm.

nan-nhan2-5dcfa
Điều động may xúc cỡ nhỏ vào hiện trường để đào bới

Tại hiện trường, bà Vũ Thị Thu Thủy Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh bàn bạc với các lực lượng chức năng phương án cứu nạn và lo hậu sự cho các nạn nhân xấu số.

Ông Vũ Văn Diện – Giám đốc Sở Y tế Quảng ninh chỉ đạo khẩn các bệnh viện phải tiếp ứng đầy đủ nhân lực và phương tiện trực cấp cứu tại hiện trường. Đồng thời nỗ lực với trách nhiệm cao nhất cứu sống nạn nhân duy nhất đang cấp cứu.

nan-nhan3-5dcfa
Bà Vụ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường.

Như tin đã đưa, khoảng 4h sáng nay (28.7), do mưa to nên nước lũ, đất đá từ trên núi xả xuống làm sập 3 ngôi nhà tại khu 4, phường Cao Thắng, TP. Hạ Long, khiến 9 người bị vùi lấp.

nan-nhan4-5dcfa
3 ngôi nhà bị đổ sập trong mưa lũ, 9 người bị vùi lấp dưới hàng trăm tấn đất đá.

Nhận được tin báo của người dân, 6h sáng nay, khoảng 400-500 người bao gồm dân quân, biên phòng, bộ đội… đã đến hiện trường vụ sạt lở để cào đất đá, tìm các nạn nhân.

Đến khoảng 9h sáng cùng ngày, 3 nạn nhân đã được đưa ra khỏi đất đá và chuyển đi cấp cứu tại BV đa khoa tỉnh trong tình trạng nguy kịch.