Cư dân mạng chia sẻ clip khó đỡ: Trứng vịt tự nở thành con vì thời tiết quá nóng

Hồng Minh, Theo Trí Thức Trẻ 01:32 31/05/2015

Nắng nóng hơn 40 độ C khiến những chú vịt con không cần lò ấp, không cần vịt mẹ đã tự phá vỡ vỏ trứng để chui ra.

Những ngày qua, thời tiết nóng bức có lúc lên đến hơn 40 độ C khiến cho người dân miền Bắc luôn ở trong tình trạng “than ngắn thở dài”. Không chỉ ban ngày mà ngay cả buổi tối khi nhiệt độ giảm xuống, cái nóng “hầm hập” vẫn bủa vây khiến cho cuộc sống sinh hoạt của người dân có nhiều xáo trộn.

Giữa cái nóng oi bức, khắc nghiệt ấy, cư dân mạng lại được một phen cười vỡ bụng với những tình huống bi hài và câu chuyện khó đỡ ngập tràn trên Facebook. Những hình ảnh và câu chuyện kì lạ, độc đáo này góp phần làm dịu đi cơn nóng, giúp người xem “giải nhiệt”. 

Mới đây nhất, trên mạng xã hội, những câu chuyện và hình ảnh trứng vịt lộn, trứng cút lộn mua về tự nở hàng loạt đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Không cần vịt mẹ, không cần lò ấp mà chỉ dựa vào nhiệt độ và sức nóng trong phòng, những chú vịt đã tự phá vỡ "căn phòng chật hẹp" của vỏ trứng và chui ra tránh nóng.

Clip trứng tự ấp nở thành vịt con do một người dùng mạng ghi lại và chia sẻ.

Đăng kèm với clip là đoạn chia sẻ: "Đứa bạn mình đi chợ nấu cơm, đang nấu thì thấy chip chip kêu. Quay lại thấy 1 chú vịt con ra đời. Thời tiết ngoài trời có thể rán trứng còn trong phòng thì có thể ấp trứng luôn".

Sau khi clip này được chia sẻ, rất nhanh chóng nhiều thành viên mạng cũng cho biết mình cũng đã chứng kiến những trường hợp tương tự trong những ngày nắng nóng bất thường gần đây.

"Không ngờ cũng có người gặp trường hợp như mình. Mua trứng cút lộn sống về để qua 1 đêm. Sáng sớm hôm sau nghe tiếng giống gà con kêu. Ban đầu không hiểu. Sau đó nhớ ra bật dậy thì thấy vài em chim cút nở. Để khoảng nửa tiếng sau là gần chục em", một facebook-er cùng cảnh ngộ chia sẻ câu chuyện hy hữu mình gặp phải.


Một chú vịt tự phá vỏ trứng chui ra dù chỉ được đặt trong hộp giấy.

Hàng loạt những hình ảnh trứng vịt và trứng cút lộn tự nở thành con được một người dùng mạng chia sẻ.

Rất nhiều cư dân mạng cũng bình luận hài hước: "Tôi bày tỏ quan ngại sâu sắc về giá cả của trứng vịt lộn và trứng cút lộn trên thị trường", "Thật không thể tin nổi", "Mùa này chắc mấy lò ấp trứng ế thôi, mua trứng về khỏi cần ủ cũng có vịt con để nuôi"...

Chia sẻ sau khi bắt gặp trứng tự nở của một facebook-er

Trao đổi về hiện tượng này, Giáo sư tiến sĩ sinh học Nguyễn Lân Dũng cho biết, việc trứng tự nở trong điều kiện bình thường là hiện tượng rất hiếm xảy ra. Tuy nhiên, thông thường, nhiệt độ ấp trứng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố thời tiết theo mùa, và nhiệt độ phù hợp để trứng vịt hay trứng chim cút có thể nở là trên 37 độ C. Do vậy, trong điều kiện thời tiết lên đến hơn 40 độ như những ngày nay thì hiện tượng này hoàn toàn có thể xảy ra. 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày