Chủ tịch tỉnh Nghệ An chỉ đạo làm rõ việc bữa cơm của bệnh nhân tâm thần chỉ có 2 miếng thịt

, Theo Trí Thức Trẻ 21:49 25/08/2015

Trước thông tin bữa ăn dành cho người tâm thần nặng chỉ có 2, 3 miếng thịt mỡ, rau đạm bạc, chiều 25/8, Sở Lao động, Thương Binh & Xã hội tỉnh Nghệ An cho biết, sau khi nhận được chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, đơn vị này đã cử đoàn cán bộ xuống trung tâm bảo trợ xã hội Nghệ An để làm việc, kiểm tra.

Như tin đã đưa, trong hơn 1 ngày qua trên nhiều diễn đàn mạng xôn xao hình ảnh về nhiều người bị tâm thần nặng, những người tàn tật… được chăm sóc tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Nghệ An có địa chỉ tại xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương, Nghệ An. 

Theo đó, hình ảnh những bệnh nhân được chăm sóc tại đây thân hình gầy gò, da bọc xương, một số người trong tình trạng không mảnh vải che thân. Khi xem những hình ảnh trên đã không ít người rơi nước mắt. Cùng với đó là hình ảnh suất cơm trong bữa ăn chính cho người tâm thần nặng chỉ có 2, 3 miếng thịt mỡ đã gây xúc động mạnh.

a1-eb825
Ngay sau khi nắm được thông tin về cuộc sống, bữa cơm đạm bạc của người tâm thần, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Sở LĐTBXH lập đoàn kiểm tra làm rõ sự việc.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thế Tường – Phó giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Nghệ An cho biết, các đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội được cấp hỗ trợ mức tiền ăn 360.000 đồng/1 tháng/ 1 người, đối tượng thuộc diện tâm thần sẽ nhận được mức hỗ trợ tiền ăn là 450.000 đồng/1 tháng.

Bà Nguyễn Thị Thu Phương – Phó giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Nghệ An cho biết: “Với số tiền trên chúng tôi đều có thực đơn đầy đủ cho từng trường hợp cụ thể. Mỗi bệnh nhân, đối tượng được chăm sóc tại đây đều nhận được các khẩu phần ăn đảm bảo chất dinh dưỡng theo mức hỗ trợ mà họ được hưởng. Mỗi ngày đối với bệnh nhân tâm thần thì tiền ăn là 15.000 đồng. Trong đó 3.000 đồng dành cho bữa sáng, còn lại 12.000 đồng chia cho hai bữa chính trong ngày. Thực đơn thường được thay đổi gồm có thịt hoặc cá, giò, trứng, rau, canh. Như thực đơn được ghi lại và chia sẻ thì vào buổi hôm đó gồm có thịt, rau, canh".

“15.000 đồng/1 ngày ăn/ 1 người còn bao gồm cả tiền gia vị, gạo, củi … như vậy chúng tôi đi chợ cũng rất khó khăn. Nhiều hôm mua lỡ tay còn phải bỏ tiền túi để bù vào cũng coi như giúp đỡ các đối tượng được chăm sóc tại đây. Với mức hỗ trợ như vậy việc các đối tượng phải ăn kham khổ là đúng, nhưng không đến nỗi họ gầy còm. Nhiều người chỉ còn da bọc xương một phần vì họ bị bệnh và không chịu ăn”, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – bếp trưởng tại trung tâm cho biết thêm.

11870812_517632611725571_1090767913145309196_n-bd7b9
Cảnh người tâm thần ngồi bốc cơm ăn. Ảnh: LĐ

Bà Phương cho biết, hiện tại theo Nghị định 136 của Chính phủ về việc nâng mức trợ cấp đối với các đối tượng bảo trợ xã hội thì các đối tượng người già tại Trung tâm được hưởng sinh hoạt phí 1.080.000 đồng/tháng, người tâm thần được 810.000 đồng/tháng. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại trên địa bàn Nghệ An vẫn chưa được thực hiện, nên các trường hợp tại trung tâm cũng như trên địa bàn toàn tỉnh vẫn hưởng mức hỗ trợ cũ theo quy định.

“Chúng tôi cũng rất mong muốn Nghị định sớm được triển khai và đưa vào áp dụng thực tế để các trường hợp như tại trung tâm có thêm kinh phí, thiết thực hơn, khẩu phần ăn hàng ngày sẽ được cải thiện. Bữa cơm của các anh, các bác, các mẹ, các chị sẽ có thêm những thực đơn mới đảm bảo chất dinh dưỡng hơn”, bà Phương chia sẻ.

Liên quan đến sự việc trên, chiều 25/8, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đăng Dương, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh & Xã hội tỉnh Nghệ An cho biết, sáng cùng ngày ngay sau khi nhận được quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo thanh kiểm tra Trung tâm bảo trợ xã hội, Giám đốc Sở Lao động, Thương Binh & Xã hội đã cử đoàn cán bộ xuống trung tâm để xác minh, kiểm tra thông tin.

“Hôm nay, Sở đã thành lập đoàn công tác xuống địa bàn kiểm tra. Chúng tôi cũng cho kiểm tra thực đơn từng bữa thì không phải bữa nào cũng chỉ có thịt mỡ, có bữa trứng, bữa giò, bữa cá… Tuy nhiên, các đối tượng thuộc diện tâm thần, tàn tật mức ăn hiện tại mỗi bữa chỉ 5.000 đến 6.000 đồng thì chuyện bữa ăn đạm bạc là có thật”, ông Dương cho hay.

Theo ông Dương, sau khi kiểm tra, Sở LĐTBXH sẽ có báo cáo chính thức gửi UBND tỉnh. Cục Bảo trợ của Bộ Lao động, Thương Binh & Xã hội cũng đã có văn bản giao cho Sở LĐTBXH Nghệ An thực hiện kiểm tra để có báo cáo với Cục Bảo trợ sớm nhất.

Ông Dương cho rằng chuyện bữa ăn cho các đối tượng tâm thần, người già không nơi nương tựa còn đạm bạc vì tỉnh chưa cân đối được nguồn nên chưa có tiền cấp về cho Trung tâm Bảo trợ xã hội. Trong tháng 8 sẽ có tiền trợ cấp đối với tất cả các đối tượng và sẽ trả cả khoản tiền truy lĩnh từ đầu năm.