Cận cảnh máy bay không người lái và dàn xe đặc chủng tề tựu ở Hà Nội

Thu Hường - Ảnh: Kiên Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 15:57 30/08/2015

Hàng loạt thiết bị quân sự hiện đại như máy bay không người lái Trimble UX5, xe chống đạn nguỵ trang, xe bọc thép trang bị súng, hệ thống phóng thang tốc chiến... đang được trưng bày tại Triển lãm "70 năm Thành tựu Kinh tế - Xã hội" diễn ra tại Trung tâm triển lãm Giảng Võ, Hà Nội.

Nhằm hướng tới Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, mới đây, Triển lãm Thành tựu Kinh tế - Xã hội 2015 với chủ đề “Đổi mới, hội nhập và phát triển” đã chính thức được khai mạc tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam (148, Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội).

Theo thông tin từ BTC, buổi triển lãm có khoảng 80 gian hàng, trưng bày trên diện tích 12.000 m2 trong nhà và 3.000 m2 ngoài trời. Khu vực ngoài trời là nơi Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trưng bày dàn xe đặc chủng, phục vụ Lực lượng vũ trang nhân dân.

Điều đặc biệt là những hiện vật được trưng bày trong buổi triển lãm là các mẫu xe đặc chủng vô cùng hiện đại nhằm phục vụ trong lực lượng an ninh, cảnh sát, quân sự, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn…  Tiêu biểu như dòng xe Lexus 570 chống đạn hóa trang chỉ huy chiến đấu, xe chống đạn RAM-2000 MK III, ra đa VRS-2DM, máy bay không người lái Trimble UX5....

Sự kiện trưng bày các mẫu xe, máy bay không người lái chuyên dụng này đã thu hút sự chú ý của nhiều người dân Thủ đô. Theo thông tin từ BTC, Triển lãm Thành tựu Kinh tế - Xã hội năm 2015 sẽ diễn ra đến hết ngày 3/9.

DSC_0170-b1990
Đợt triển lãm này có hai chiếc máy bay mini không người lái thu hút nhiều người xem. Trong đó, loại UAV Microdrones MD-1000 do Đức sản xuất. Loại thiết bị bay này được nhập 2 năm nay để phục vụ việc chụp hình ảnh làm bản đồ trong quân đội và phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ. Máy bay mini không người lái này nhập nguyên chiếc từ Đức, kèm một số phụ tùng với giá 3,1 tỷ đồng. 

DSC_0179-b1990
Máy bay không người lái Trimble UX5 do Mỹ sản xuất với giá nhập 1,5 tỷ đồng. Đây là loại máy bay duy nhất ở Việt Nam được trang bị cho quân đội phục vụ việc trinh sát. Trimble UX5 có thể bay cao tối đa 750m với 50 phút bay và phải sử dụng bệ phóng khi cất cánh, kết nối với trung tâm điều khiển mặt đất. Loại máy bay này được trang bị máy ảnh do Sony sản xuất với độ phân giải 16.1 px.


DSC_0106_20150830133249515-b1990

DSC_0154-b1990
Các mẫu xe thông tin liên lạc, radar do Việt Nam sản xuất. Trong hình là chiếc xe chở ra đa VRS-2DM.

DSC_0108-b1990
Rađa VRS-2DM là đài Rađa 2D cảnh giới bắt thấp, tính cơ động cao dùng để cảnh giới vùng trời quốc gia và cung cấp thông tin cho các tổ hợp tên lửa phòng không do Tập đoàn Viettel chủ trì thiết kế, chế tạo. Ngoài ra, tại sự kiện này, Viettel cũng đưa ra triển lãm xe rađa VRS-M2D - là đài rađa cảnh giới tầm trung sóng mét hai tọa độ, tính cơ động cao dùng để phát hiện các mục tiêu trên không trong vùng phủ sóng của đài, cung cấp thông tin cho các tổ hợp tên lửa phòng không.

DSC_0117-b1990
Đài rađa VRS-2DM do Tập đoàn Viettel chủ trì thiết kế, chế tạo.

DSC_0136-b1990
Xe bọc thép lắp hệ thống phóng thang tốc chiến do Mỹ sản xuất, trang bị cho lực lượng cảnh sát đặc nhiệm sử dụng chống khủng bố tại sân bay, bến cảng, nhà cao tầng... Xe có trọng lượng không tải 8.550kg, dài 7,24m, rộng 2,36m, khả năng chống đạn cấp độ B6 ở mọi cự ly, có 10 chỗ ngồi, đạt tốc độ tối đa 90km/h.


DSC_0120-b1990
Xe phun nước chống bạo loạn Hino. Xe có téc đựng nước 8.000 lít, được sử dụng trong các trường hợp cần giải tán đám đông gây rối có nguy cơ gây mất trật tự, an toàn xã hội bằng áp lực của nước trong bể hoặc hỗn hợp nước pha chất tạo màu, hơi cay… thông qua súng phun trên xe. Xe dài 8,65m, sử dụng bơm Darley KSE750 của Mỹ, téc đựng nước 8.000 lít, lưu lượng tối đa 2839 lít/phút; téc chứa bọt hoá chất dung tích 500 lít, téc chứa hơi cay 80 lít và téc chứa thuốc nhuộm màu 80 lít.

DSC_0127-b1990
Trên xe ô tô phun nước được lắp đèn, vòi phun nước, camera,...

DSC_0125 (1)-b1990
Xe chống đạn RAM-2000 MK III, do Israel sản xuất, dùng để trang bị cho lực lượng an ninh, cảnh sát sử dụng trong chống bạo loạn, khủng bố. RAM-2000 MK III có 8 chỗ ngồi, trọng lượng không tải 4,8 tấn, chiều dài 5,875m, dung tích xi lanh 6.128cc, khả năng vượt chướng ngại vật cao 0,8m và lội nước sâu 1m, tốc độ tối đa 100km. 


DSC_0137-b1990
Xe Hummer bọc thép được trang bị súng tiểu liên

DSC_0141-b1990
Xe Lexus 570 chống đạn hoá trang chỉ huy chiến đấu do Mỹ sản xuất, dùng để trang bị cho lực lượng an ninh, cảnh sát sử dụng hoá trang trong chống bạo loạn, chống khủng bố và bảo vệ các yếu nhân khi cần thiết. Chiếc Lexus 570 chống đạn này có 7 chỗ ngồi, trọng lượng không tải 4,47 tấn, chiều dài xe 5,649m, chiều rộng hơn 2m và chiều cao 1,951m, khả năng lội nước 558mm. Khả năng chống đạn ở cấp độ B6 ở mọi cự ly, khả năng chịu sức nổ 10kg đặt cách xa 3m, tốc độ tối đa 180km, khả năng leo dốc 40%, leo dốc nghiêng 35%.

DSC_0156-b1990
Xuồng chi viện Trường Sa kí hiệu CV-01 do Viện Thiết kế Kỹ thuật Hải quan sáng tạo, do nhà máy X70 - Cục Kỹ thuật hải Quan sản xuất.

DSC_0161-b1990
Đây vốn là loại xe lội nước, được nghiên cứu hoán cải thành xe chỉ huy, phục vụ phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Xe tiêu hao nhiên liệu từ 48 đến 130 lít/100 km tùy địa hình.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày