Theo Hiếu Nhân, em bị phạt 2 lần và gần nhất cách nay khoảng 3 tuần bị buộc nắm hai tai đứng lên ngồi xuống 150 lần.
“Trước Tết thầy Ẩn phạt con thụt dầu 200 lần, cộng lại là 350 lần. Cả 2 lần con với các bạn cùng giỡn trong lúc trống tiết. Thầy Ẩn nói tụi con giỡn mất trật tự nên bị phạt”, Hiếu Nhân kể.
Nhân cho biết không dám đến lớp vì sợ bị thầy phạt thụt dầu.
Bị phạt nhiều nên Nhân sưng đùi, ngã bệnh phải nghỉ học nhiều ngày. Hết bệnh, cậu bé không dám đến lớp nên hơn nửa tháng nay bỏ học ở nhà vì sợ thầy Ẩn bắt thụt dầu tiếp.
Trao đổi với báo chí, ông Ẩn thừa nhận có phạt các em thụt dầu vì không kiềm chế được do nhắc nhở các em nhiều lần nhưng Nhân và các bạn thường xuyên giỡn gây ảnh hưởng đến lớp cạnh bên đang học.
“Hai ngày trước tôi đã đến nhà Hiếu Nhân xin lỗi gia đình, nhận khuyết điểm và vận động Nhân đi học lại”, ông Ẩn nói.