Bến xe trung tâm Đà Nẵng đông nghẹt ngày áp Tết

Dân Việt, Theo 09:29 06/02/2016

Từ sáng sớm nay, 6.2 (28 Tết), người dân đã nườm nượp đổ về bến xe trung tâm TP.Đà Nẵng để đón xe về quê ăn Tết.

Có mặt tại bến xe từ lúc 6h sáng ngày 6.2, theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, tại bến xe trung tâm Đà Nẵng hành khách đông nghẹt. Các phương tiện nườm nượp nối đuôi nhau để rời bến rồi tỏa đi các ngả đường, để đưa người dân khắp nơi về quê đón Tết.

Bến xe trung tâm Đà Nẵng đông nghẹt ngày áp Tết - Ảnh 1.

 Bến xe Trung tâm Đà Nẵng từ 6h sáng 6.2 (28 Tết) lượng xe cộ ra vào rất đông.

Anh Nguyễn Duy Linh (quê ở Quảng Nam) cùng vợ đang ngồi chờ lên xe tại bến chia sẻ, từ 6h sáng sớm nay anh cùng vợ đã có mặt tại bến xe Đà Nẵng để đón xe về quê vợ ở Lệ Thủy ăn Tết. Hiện anh đã mua vé, giá vé tăng lên 130 ngàn đồng (tăng 40% so với ngày thường) và 7h vợ chồng anh sẽ khởi hành về quê.

Tượng tự, anh Phan Văn Bình cùng con gái với nhiều hành lý, tư trang đang ngồi đợi đến giờ để lên xe về quê ở Nghệ An. Anh cho hay, năm nay sợ không có xe về quê nên anh đã mua vé xe từ mấy ngày trước, giá vé từ Đà Nẵng đi Nghệ An đã tăng lên 400 ngàn đồng/vé, tăng 150 ngàn so với ngày thường...

Theo quan sát của PV, tại bến xe trung tâm Đà Nẵng mặc dù lượng người đổ về ngày càng đông, nhưng không hề có cảnh chen lấn hay mất trật tự an ninh. Các nhà xe cũng không tranh giành khách với nhau. Lực lượng quản lý bến bãi, công an có mặt khắp nơi để hướng dẫn các nhà xe và hỗ trợ người dân một cách nhanh nhất…

Bến xe trung tâm Đà Nẵng đông nghẹt ngày áp Tết - Ảnh 2.

 Người dân đứng chật kín để chuẩn bị lên xe ở khu vực bến xe trung tâm Đà Nẵng.

Riêng từ ngày 5.2 đến 7.2 (tức 27 – 29 Tết) gần 300 xe khách cũng sẽ được huy động đưa khách về  bến xe của các địa phương lân cận Đà Nẵng như: Huế, Đông Hà, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quy Nhơn...

Ngoài ra, từ 9.2 đến 17.2,  gần 100 xe khách được tăng cường để phục vụ khách đi Nha Trang, Cam Ranh, Ninh Thuận, Bà Rịa  - Vũng Tàu, Bình Phước, TP.HCM...

Được biết, dịp Tết Bính Thân 2016, Công ty cổ phần Vận tải và quản lý bến xe Đà Nẵng đã tăng cường thêm hơn 700 xe khách các loại để đáp ứng nhu cầu đi lại của khách kể từ ngày 29.1 đến ngày 17.2.

Theo đó, xe khách được tăng cường chia làm 2 giai đoạn, trước và sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, lần lượt theo thứ tự thời gian như sau: Trước Tết  (từ ngày 29.1 đến 7.2)  có tổng cộng 160  xe rời bến  Đà Nẵng đến các bến xe khu vực phía Bắc gồm: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Nga Sơn, Nghệ An, Hà Nội, Thái Bình, Hải Phòng, Thái Nguyên, Quảng Ninh... Cùng thời điểm sẽ có 181 xe rời Đà Nẵng đến các bến xe Tây Nguyên: Đắc Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng...

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày