Bắt được hung thủ vụ "xác phụ nữ chỉ mặc nội y dưới suối"

Nhật Quang, Theo Trí Thức Trẻ 01:01 09/04/2015

Ham chơi, lười lao động, Chúc nảy sinh ý định trộm cắp tài sản nhà chị Huệ để lấy tiền tiêu xài. Kế hoạch bị phát hiện, Chúc giằng co với nạn nhân cho đến khi kiệt sức, lột quần áo trên người chị Huệ, trói hai tay ra phía sau rồi ném xuống suối.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái cho biết, sau quá trình điều tra xác minh đã tiến hành bắt giữ đối tượng giết người cướp tài sản sau đó ném thi thể nạn nhân xuống suối xảy ra trên địa bàn huyện Lục Yên vào ngày 5/4 vừa qua.

Theo đó, hung thủ được xác định là Lý Văn Chúc (SN 1995, trú tại xã Động Quan, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, người đã ra tay sát hại chị Nguyễn Thị Huệ (trú tại phường Nguyễn Thái Học, TP. Yên Bái, làm nghề thu mua sắn tươi).

Tại cơ quan CSĐT, công an tỉnh Yên Bái, Lý Văn Chúc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Chúc khai, do ham ăn chơi, lại lười lao động nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của nhà chị Huệ để lấy tiền tiêu xài. Tuy nhiên, khi đang thực hiện hành vi của mình thì đối tượng bị chị Huệ phát hiện và mở cửa chạy ra ngoài kêu cứu.

Không dừng lại ở đó, Chúc đã đuổi theo chủ nhà đến khu vực suối Khánh Hòa. Hai bên giằng co cho đến khi nạn nhân kiệt sức, Chúc lột quần áo trên người chị Huệ và trói chặt hai tay ra phía sau.


Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân Nguyễn Thị Huệ.

Sau đó, Chúc ung dung trở về nhà chị Huệ lục tìm và lấy đi 25 triệu đồng, đồng thời đốt quần áo và điện thoại nạn nhân để thủ tiêu vật chứng. Xong xuôi, Chúc đã bê vứt nạn nhân xuống suối. Gây án xong, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương, khi đang trên đường từ Hà Nội về Yên Bái thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Như thông  tin đã đưa, ngày 5/4 nhiều người dân tại khu vực suối Khánh Hòa, thuộc địa phận thôn 8, xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, Yên Bái đã bàng hoàng phát hiện thi thể một người phụ nữ trong tình trạng chỉ có nội y, hai tay bị trói chặt trôi dưới suối.

Ngay lập tức quần chúng nhân dân đã thông báo tới cơ quan chức năng huyện Lục Yên, đơn vị này đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường và báo lên Công an tỉnh Yên Bái cùng phối hợp điều tra, truy bắt hung thủ.

Sau 50 giờ điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 12h30 ngày 7/4, lực lượng Công an tỉnh Yên Bái đã bắt giữ được đối tượng Lý Văn Chúc - hung thủ đã giết hại chị Huệ.


Đối tượng Lý Văn Chúc bị bắt giữ.

Thiếu tá Phạm Thanh Sơn, Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái cho biết: “Trong quá trình điều tra vụ án này, chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn, do hiện trường nằm trên trục đường tỉnh lộ, xung quanh dân cư lại thưa thớt, vụ án xảy ra vào đếm khuya nên ít người biết. 

Bị hại là công dân sinh sống ở địa bàn khác đến nên việc thu thập thông tin của chúng tôi cũng gặp khó khăn. Do tính chất nghiêm trọng của vụ án, đơn vị đã huy động tất cả các lực lượng tập trung, trong vòng 50 giờ từ khi vụ án xảy ra, chúng tôi đã bắt được đối tượng gây án”.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày