Bão số 1 đổ bộ vào Hải Phòng - Quảng Ninh, gió giật cấp 11-12

Hồng Minh - Ảnh: Doãn Tuấn, Trần Toản, Theo Trí Thức Trẻ 12:28 24/06/2015

Vào đầu giờ chiều nay, gió và sóng biển đã bắt đầu giật mạnh tại khu vực ven biển Hải Phòng - Quảng Ninh. Để phòng tránh bão, nhiều người dân đã nhanh chóng gia cố nhà cửa, ở nguyên trong nhà.


Trưa nay (24/6), bão số 1 đã đi vào địa phận Quảng Ninh-Hải Phòng. Bão gây gió giật cấp 10-12 trên vịnh Bắc Bộ (Cô Tô có gió giật mạnh cấp 10), ven biển các tỉnh Quảng Ninh-Nam Định có gió giật mạnh cấp 7-8.

Riêng Quảng Ninh-Hải Phòng đã có gió giật cấp 9-10 (Bãi Cháy có gió giật mạnh cấp 10). Ở ven biển các tỉnh Quảng Ninh-Nam Định và khu vực Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to đến rất to.


Hồi 14h ngày 24/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là khoảng từ 60 đến 70km một giờ), giật cấp 10-11.


Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, đi vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. 

Đến 13 giờ ngày 25/6, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc; 105,7 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng núi Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 40km một giờ).


Vào đầu giờ chiều nay, do ảnh hưởng của bão, khu vực ven biển Hải Phòng, gió và sóng biển đã bắt đầu giật mạnh. 


Ở khu vực ven biển, sóng đánh mạnh hàng mét và hất tung lên cả bờ kè


Sóng đánh qua cả đầu đúng thời điểm một người dân đi xe máy ngang qua 

Ngay khi nghe được thông tin về cơn bão số 1, nhiều người dân Hải Phòng đã gia cố nhà cửa và ở nguyên trong nhà, tránh thiệt hại về người và của.


14h, tại bến Ngọc Hải, phường Ngọc Hải, Đồ Sơn các tàu bè đã cập đỗ an toàn.

Gió bắt đầu giật, tại khu 2 bãi tắm Đồ Sơn sóng đánh mạnh


Khu vực ven biển, mưa gió và sóng lớn đập liên tục.


Trong khi đó, tại Cô Tô, dù đã ngớt mưa nhưng hiện tại gió ở đảo Cô Tô vẫn rất lớn, sức gió giật mạnh cấp 10-11. Đến thời điểm hiện tại, theo ghi nhận, chưa có thiệt hại về người và tài sản.


Theo như thông tin từ ngư dân tại đây, tất cả tàu thuyền đã về nơi tránh trú bão an toàn từ chiều qua (ngày 23/6). 


 Lưới đánh bắt của ngư dân trôi dạt vào bờ do sóng to.




Sóng vỗ vào bờ cao trên 2m.


Dù sóng to nhưng một số bạn trẻ vẫn thoải mái chơi đùa trên bãi biển


Tuy nhiên, lực lượng chức năng, cảnh sát và dân quân của thị trấn đã có mặt tại bãi biển để túc trực nhằm ngăn không cho du khách xuống dạo và chụp ảnh dưới bãi biển.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 14 giờ ngày 24/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là khoảng từ 60 đến 70km một giờ), giật cấp 10-11. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, đi vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. 

Đến 13 giờ ngày 25/6, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc; 105,7 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng núi Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 40km một giờ).

Tại Quảng Ninh sáng nay, sức gió rất mạnh 90 km/h của cơn bão số 1 khiến cây cối bị quật nghiêng ngả




Vùng biển và huyện đảo Cô Tô có gió giật cấp 10-11, biển động rất mạnh. 

Do ảnh hưởng của bão, tối và đêm nay (24/06), vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải) còn có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-11. Sóng biển cao từ 3-5m. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-11; các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ có gió giật cấp 6-8. Vùng ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng có sóng biển cao từ 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Từ 24 đến 25/6, ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vừa, mưa to đến rất to. Trên hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình sẽ xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lên ở thượng lưu từ 3-6m, ở hạ lưu từ 2-3m. Nguy cơ cao xuất hiện lũ ống, lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang và khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày