Bão giật cấp 11 áp sát bờ biển Phú Yên - Khánh Hòa

Vietnamnet, Theo 09:54 29/11/2014

4h sáng nay (29/11), bão còn cách bờ biển Phú Yên - Khánh Hòa khoảng 350km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10-11.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bão số 4 hiện di chuyển chậm hơn với vận tốc 20-25km/giờ theo hướng Tây Tây Bắc.

Đến khoảng 16h chiều nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Bình Định - Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa sáng nay (29/11) còn có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão cấp 8 - 9, giật cấp 10 - 11. Sóng biển cao từ 3 - 5m. Biển động rất mạnh (cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3).

Bão giật cấp 11 áp sát bờ biển Phú Yên - Khánh Hòa 1
Tàu cá tại Bình Định đã nhận thông báo về bão số 4 và đã về neo đậu an toàn tại cảng cá Tam Quan, huyện Hoài Nhơn.

Từ trưa nay (29/11) vùng biển các tỉnh từ Quảng Nam đến Ninh Thuận có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão cấp 8 - 9, giật cấp 10 - 11. Sóng biển cao từ 2 - 4m. Biển động rất mạnh (cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3).

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km đi vào đất liền các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 04 giờ ngày 30/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49km một giờ), giật cấp 7 - 8.

Do ảnh hưởng của bão, vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa từ chiều nay (29/11) có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9 - 10 (cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3).

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên từ chiều tối nay (29/11) có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Bình Định, Phú Yên chủ động ứng phó với cơn bão số 4

Trước tình hình bão số 4 di chuyển với tốc độ nhanh, có khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh Bình Định đến Khánh Hòa, chiều 28/11, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đã chủ trì họp trực tuyến triển khai cấp bách các biện pháp ứng phó với bão.

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định cho biết, đến nay số lượng tàu cá của ngư dân tỉnh di chuyển đánh bắt thủy sản trên các ngư trường là 6.767 tàu/43.211 người; trong đó đáng lo ngại là có 2.650 tàu/20.501 người đang nằm trong vùng nguy hiểm.

Trước tình hình bão số 4 có khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới tỉnh Bình Định, Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định đang phối hợp với các ngành liên quan kêu gọi tàu thuyền của ngư dân di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm, nhanh chóng về bờ. Ngoài ra, để phòng chống những hậu quả do thiên tai gây ra, UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo Công ty TNHH Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh kiểm tra lượng nước tại các hồ chứa, triển khai phương án phòng chống lụt bão cụ thể cho các công trình.

Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu ngành chức năng, chính quyền các địa phương cử cán bộ túc trực 24/24 giờ tại đơn vị mình, đồng thời triển khai nhanh việc kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền ngư dân di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm; kiểm tra phương án di dời người dân ra khỏi vùng ngập lụt, triều cường, sạt lở đất và kiểm tra các công trình thủy lợi, giao thông… Bên cạnh đó, yêu cầu các sở, ban ngành ở các địa phương phải chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, lương thực tại chỗ sẵn sàng khi có lệnh.

Tại tỉnh Phú Yên, dự báo sẽ là nơi mà tâm bão đi qua, hiện nay, địa phương đã thống báo cho các tàu thuyền đang hoạt động trên các vùng biển vào nơi tránh trú an toàn. Theo Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên thì: Sáng 28/11, tàu câu cá ngừ đại dương PY-96182 với 6 ngư dân do ông Lê Văn Sơn, ở phường Phú Đông, TP Tuy Hòa (Phú Yên) làm thuyền trưởng đang trên đường về đất liền thì tàu bị vỡ hộp số thả trôi tự do cách bờ biển Tuy Hòa 120 hải lý về hướng Đông. Chiều cùng ngày, một tàu cá hoạt động gần đó đã nhận thông báo cứu hộ và tiếp cận lai dắt tàu bị nạn.