Bảng điểm của "Ba tôi" trong cuộc thi "Quà tặng cuộc sống" bị "soi" chi tiết bất hợp lí

Hồng Minh - Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 17:37 06/07/2015

Bản danh sách tổng hợp điểm thi được cho là bằng chứng chứng minh số phát sóng ngày 25/6 chương trình Quà tặng cuộc sống không vi phạm bản quyền đã nhanh chóng bị chỉ ra những điểm bất hợp lý.

Xung quanh vụ việc chương trình "Quà tặng cuộc sống" phát sóng ngày 25/6 bị cáo buộc sử dụng kịch bản không xin phép, sau khi Công ty CP Truyền thông Sunrise trả lời về vụ việc, nhiều độc giả đã nhanh chóng chỉ ra những điểm bất hợp lý trong nội dung Sunrise cung cấp.

Theo đó, sau khi nhận được những thông tin về vấn đề bản quyền kịch bản số Quà tặng cuộc sống với tiêu đề "Ba tôi", bà Đỗ Thị Thanh Hương - Giám đốc Công ty CP Truyền thông Sunrise, người trực tiếp chỉ đạo nội dung Chương trình "Quà tặng cuộc sống" cho biết: "Nội dung của Quà tặng cuộc sống phát sóng ngày 25/6 dựa trên truyện ngắn của tác giả Trần Quốc Tuấn. Truyện này được gửi dự thi vào năm 2010, khi Quà tặng cuộc sống phát động cuộc thi sáng tác truyện ngắn".

"Thời điểm đó, tác giả Trần Quốc Tuấn đã gửi cho chương trình hơn 10 truyện và có 5 trong số những truyện của tác giả này gửi về lọt vào vòng Sơ khảo, trong đó có truyện Ba tôi - câu chuyện đã được chúng tôi chọn để làm nội dung cho Quà tặng cuộc sống ngày 25/6".

Cùng với đó, đại diện Sunrise cũng công bố Bảng tổng hợp điểm của cuộc thi lên website của VTV và đánh dấu điểm của ông Trần Quốc Tuấn được khoanh màu đỏ.

Tuy nhiên, sau khi bảng điểm này công bố, nhiều người đã nhanh chóng phát hiện và chỉ ra 2 điểm bất hợp lý. Trên trang fanpage I.P chỉ rõ:

"Lỗi 01: Chữ "Ba Tôi" trong danh sách được VIẾT HOA. Trong khi TOÀN BỘ CÁC TRUYỆN KHÁC không được viết hoa chữ cái đầu tiên.

Lỗi 02: Điểm của Ba Tôi là C - B - D, theo đúng ra để quy đổi phải là 40 - 60 - 10. Nhưng các bạn gõ tay, nên đã viết nhầm là 60 - 40 - 10. 30 truyện khác trong danh sách không bị lỗi này.


Bảng tổng hợp điểm của cuộc thi và các chi tiết bất hợp lí được chỉ ra. 

Liên quan đến vấn đề này, bà Đỗ Phương Dung - Đại diện Truyền thông của Công ty Sunrise Media, cho hay: "Các tác phẩm chúng tôi đưa lên đều là các tác phẩm đã đạt giải. Ngoài ra, số điểm khác ở danh mục của ông Trần Quốc Tuấn là do bên Sunrise ghi các tác phẩm này bằng tay nên đã ghi nhầm".

Tác giả trẻ Bùi Đình Thăng đã có mặt ở Hà Nội, sẵn sàng đối chất về vấn đề bản quyền liên quan đến tác phẩm "Ba tôi".

Chiều 6/7, anh Thăng và Skybooks đã đến trụ sở của Công ty CP truyền thông Sunrise nhưng phía Sunrise từ chối gặp mặt.

Trong diễn biến khác, chiều nay (6/7), anh Bùi Đình Thăng và phía Skybooks đã đến trụ sở Công ty cổ phần truyền thông Sunrise để đề nghị gặp trao đổi và sẵn sàng đối chất nhưng phía công ty Sunrise đã từ chối gặp mặt.

Anh Thăng cho biết bản thân anh khi mới biết thông tin chỉ mong muốn bên Sunrise xin lỗi cũng như cùng đi đến một thông điệp cuối cùng gửi đến độc giả. Tuy nhiên cả anh và bên Skybooks (đại diện xuất bản cuốn sách Ba tôi) đều không nhận được bất kỳ một thông tin liên lạc nào của Sunrise.

Trước đó, ngày 30/6, tài khoản facebook mang tên Thăng Fly (fanpage của hoạ sĩ Bùi Đình Thăng) bất ngờ đăng tải bài viết tố chương trình "Quà tặng cuộc sống" phát sóng trên VTV3 "đạo" ý tưởng truyện ngắn của mình để dựng thành clip trong số phát sóng ngày 25/6 mà không xin phép.

Theo anh Thăng, chương trình "Quà tặng cuộc sống" đã lấy toàn bộ nội dung trong truyện và dựng thành clip "Ba tôi" để chiếu mà không hề hỏi ý kiến cũng như không đưa tên anh vào phần credit. Trong khi đó, anh đang có ý định xuất bản 1 tập truyện tranh vào tháng 8/2015, đi kèm với nhiều clip hoạt hình ngắn trên nền tảng các tác phẩm cũ. 

Trước những thông tin phức tạp xoay quanh vụ việc này, mới đây, đại diện công ty Sunrise - đơn vị sản xuất chương trình đã có trả lời chính thức về vấn đề bản quyền phim Ba tôi. 

"Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra xem xét và nhận thấy nội dung kịch bản phim hoạt hình "Ba tôi" có một số tình tiết giống với truyện tranh "Ba tôi" của Thăng Fly. Tuy nhiên, phim "Ba tôi" do Công ty CP Truyền thông Sunrise sản xuất được đạo diễn Đinh Hường chuyển thể từ 1 truyện ngắn cùng tên của tác giả Trần Quốc Tuấn. Tác phẩm này gửi dự thi trong cuộc thi sáng tác truyện ngắn Quà tặng cuộc sống được Công ty CP Truyền thông  Sunrise phát động năm 2010.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày