Ấn Độ: Nhiệt độ giảm bất thường dưới 0 độ C khiến 30 người chết

, Theo Trí Thức Trẻ 16:20 18/12/2014

Nhiệt độ giảm bất thường xuống dưới 0 độ C khiến ít nhất 30 người chết ở bang Uttarakhand, miền bắc Ấn Độ.

Theo báo cáo mới nhất của các quan chức Ấn Độ, tính đến thời điểm hiện tại đã có ít nhất 30 người thiệt mạng ở bang Uttarakhand, miền bắc Ấn Độ do nhiệt độ giảm đột ngột xuống âm độ. Băng giá và tuyết xuất hiện dày đột ngột khiến người dân chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với đợt rét.

Ấn Độ: Nhiệt độ giảm bất thường dưới 0 độ C khiến 30 người chết 1
Một người dân địa phương trên con đường phủ dày lớp tuyết ở Kufri (Cách Shimla 17km).

Hai huyện nằm dưới chân dãy Himalaya là Bageshwar và Almora tuyết rơi trắng xóa. Ở Almora, Pithoragarh và một số khu vực khác thuộc Kumaon nhiệt độ xuống thấp, trong khoảng từ 1 đến -4 độ C. Tại đây, chưa bao giờ thời tiết lại khắc nghiệt như vậy vào thời điểm giữa tháng 12.

Trời lạnh giá kèm băng tuyết đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng tính đến thời điểm sáng nay (18/12). Cụ thể: 2 người chết ở Haldwani, 3 người ở Nainital, tại khu vực Bhimtal và Bageshwar có 6 người và 13 người vùng Kumaon.

Ấn Độ: Nhiệt độ giảm bất thường dưới 0 độ C khiến 30 người chết 2
Các phương tiện di chuyển khó khăn trên tuyết dày ở tuyến đường cao tốc nối Uttarkashi và Gangotri hôm thứ 2.

Ấn Độ: Nhiệt độ giảm bất thường dưới 0 độ C khiến 30 người chết 3
Một quan chức hướng dẫn người dân gạt lớp tuyết dày ở đền Kedarnath (Rudra Prayag, bang Uttarakhand) vào hôm thứ 4.

Ấn Độ: Nhiệt độ giảm bất thường dưới 0 độ C khiến 30 người chết 4

Ấn Độ: Nhiệt độ giảm bất thường dưới 0 độ C khiến 30 người chết 5

Ấn Độ: Nhiệt độ giảm bất thường dưới 0 độ C khiến 30 người chết 6
Tuyết phủ trắng cây cối, đường đi.

Gió lạnh từ Uttarakhand cũng tràn qua bang láng giềng Uttar Pradesh, trong đó thành phố thủ phủ bang Lucknow là nơi lạnh nhất với nhiệt độ chỉ 6,6 độ C, thấp nhất lịch sử thành phố.

Cơ quan dự báo cho biết thời tiết sẽ còn trở nên tồi tệ hơn khi nhiệt độ sẽ còn tiếp tục giảm.

(Nguồn: The Hindu)