349 người thương vong, mất tích vì tai nạn giao thông trong 6 ngày nghỉ lễ

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 18:18 03/05/2015

Chiều 3/5, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, trong 6 ngày nghỉ lễ, cả nước xảy ra 263 vụ tai nạn giao thông, làm chết 162 người, bị thương 184 người, mất tích 3 người.

Chiều 3/5, ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, trong 6 ngày nghỉ lễ (từ 28/4-3/5), cả nước xảy ra 263 vụ tai nạn giao thông làm chết 162 người, bị thương 184 người, mất tích 3 người. Riêng trong ngày hôm nay, cả nước xảy ra 51 vụ, làm chết 30 người, bị thương 32 người.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Đà Nẵng. Ảnh: Tam Xuân.

Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trung bình mỗi ngày xảy ra gần 44 vụ, làm chết 27 người và gần 31 người bị thương; bình quân ngày của 6 ngày nghỉ lễ 30/4 năm nay tăng 1 vụ, tăng gần 4 người chết, tăng 1 người bị thương so với bình quân ngày của 5 ngày nghỉ lễ 30/4/2014. (bình quân ngày xảy ra gần 45 vụ, làm hơn 23 người bị chết và gần 30 người bị thương).

Trong đó tai nạn giao thông đường bộ: xảy ra 249 vụ, làm chết 150 người, bị thương 183 người. Đường thủy: xảy ra 11 vụ, làm chết 10 người, mất tích 3 người. Đường sắt: xảy ra 3 vụ, làm chết 2 người, bị thương 1 người. 

Trong 6 ngày nghỉ lễ, vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Đà Nẵng. Theo báo cáo của Ban ATGT thành phố Đà Nẵng, vào hồi 10h30 ngày 29/4, tại nút giao đường Hầm Hải Vân - Túy Loan với đường Hoàng Văn Thái, thành phố Đà Nẵng đã xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng giữa xe khách biển KS 74B 00237 và xe con biển KS 43A 12315. 

Vụ tai nạn đã làm 6 người chết và 1 người bị thương nặng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố-Trưởng Ban ATGT trực tiếp chỉ đạo các ban, ngành khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn, cứu chữa người bị thương, hỗ trợ gia đình nạn nhân bị tử vong. Cơ quan Công an thành phố đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trong 6 ngày nghỉ vừa qua, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 54.662 trường hợp vi phạm TTATGT; nộp kho bạc Nhà nước 16,96 tỷ đồng; tạm giữ 183 xe ô tô, 7.253 xe mô tô, tước 1.452 giấy phép lái xe.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày