18 chú voi Buôn Đôn "tranh tài" các môn thể thao

Dũng Chí – Thanh Lạng, Theo Trí Thức Trẻ 19:46 13/03/2016

Ngày 13/3, 18 chú voi có độ tuổi từ 18 đến 45 tại buôn Trí A, xã Krông Ana, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk đã có màn so tài 3 môn thể thao gồm bóng đá, chạy nhanh, bơi vượt sông Sêrêpốk.

Tại môn thi đấu bóng đá, khán giả đã được chứng kiến "8 cầu thủ" nặng chục tấn chia thành 2 đội thi đấu. Với sự xuất sắc của cầu thủ voi Bun Kon, đội 1 đã lấn lướt suốt trận đấu. Kết thúc, đội 1 của voi Bun Kon giành chiến thắng áp đảo khi sút tung lưới được 4 quả vào lưới đội 2.

18 chú voi Buôn Đôn tranh tài các môn thể thao - Ảnh 1.

 Khán giả cổ vũ nhiệt tình cho các chú voi tranh tài.

Môn thi thứ 2 là chạy, tại môn thi này có sự tham gia của 18 chú voi. Vừa xuất phát các chú voi đã tăng tốc trong tiếng hò reo của hàng nghìn khán giả. Khi gần tới đích, voi Khăm Sinh số 10 của chủ nhân Y Hoi Niê ở Buôn Đôn xuất sắc vượt lên để cán đích đầu tiên.

18 chú voi Buôn Đôn tranh tài các môn thể thao - Ảnh 2.

 Các chú voi chuẩn bị cho màn so tài trên đường chạy.

18 chú voi Buôn Đôn tranh tài các môn thể thao - Ảnh 3.

 Chú voi chạy băng băng về đích.

Lễ hội văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk được tổ chức 2 năm/lần vào tháng 3 âm lịch. Là Tháng của những con ong rừng đi lấy mật và cũng là thời điểm bắt đầu làm nương rẫy.

18 chú voi Buôn Đôn tranh tài các môn thể thao - Ảnh 4.

 Chú voi chiến thắng trong cuộc thi

Phần đặc sắc nhất của lễ hội chính là sự tranh tài của các chú voi. Hoạt động nhằm tôn vinh tinh thần thượng võ và tài nghệ thuần dưỡng voi của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Đáng chú ý, khác với mọi năm, lễ đâm trâu đã được bỏ và thay thế bằng lễ cúng thần linh.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày