Vượt ngàn cây số bắt đối tượng đâm chết người trên phố Hoa Bằng

Trí Thức Trẻ, Theo 21:14 16/07/2016

Sau khi gây án, biết bị truy nã gắt gao Khánh thường xuyên chọn những nơi hẻo lánh, ít người sinh sống và dùng những thủ đoạn thay đổi hình dáng bên ngoài để tránh bị phát hiện.

Ngày 16/7, cơ quan công an quận Cầu Giấy phối hợp cùng các trinh sát CSHS – CATP Hà Nội di lý thành công đối tượng Đinh Quốc Khánh, SN 1996, trú tại Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội từ tỉnh Đắk Lắk.

Đây là nghi phạm liên quan đến vụ án đâm chết một nam thanh niên tại ngõ 184 phố Hoa Bằng, phường Yên Hòa do mâu thuẫn trên mạng xã hội facebook.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 22h đêm 28/6, do mâu thuẫn trên mạng xã hội nên nhóm thanh niên, trong đó có Khánh tìm gặp Nguyễn Văn Hiếu (16 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) để nói chuyện.

Hẹn nhau đến ngõ 184 phố Hoa Bằng (phường Yên Hòa) "nói chuyện" hai bên xảy ra cãi vã dẫn đến ẩu đả. Bị đối phương truy sát, Hiếu chạy vào một ngách cụt nhỏ nhưng bị đối thủ đâm tử vong.

Khi ra đến nơi, các nhân chứng thấy Hiếu nằm gục trên vũng máu với nhiều vết thương, hung thủ đã rời khỏi hiện trường ngay sau đó.

Dù được người thân đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong do vết đâm chí mạng ở vùng cổ.

Vượt ngàn cây số bắt đối tượng đâm chết người trên phố Hoa Bằng - Ảnh 1.

Đối tượng Đinh Quốc Khánh. Ảnh: N.P.

Từ lời khai những người liên quan và kết quả khám nghiệm, xác định Khánh là người cầm dao đoạt mạng nạn nhân. Sau khi gây án, Khánh trốn khỏi nơi cư trú nên cơ quan công an đã phát lệnh truy nã.

Quá trình truy bắt đối tượng, áp dụng đồng thời các biện pháp nghiệp vụ các trinh sát đã xác định được Khánh đang sống tại tỉnh Đắk Lắk và tổ chức bắt giữ nghi phạm ngay sau đó.

Khánh khai nhận sau khi gây án đã bỏ trốn vào các tỉnh miền Nam. Trên đường bỏ trốn đối tượng thường xuyên chọn những nơi hẻo lánh, ít người sinh sống để tá túc và dùng những thủ đoạn thay đổi hình dáng bên ngoài để tránh bị phát hiện.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày