Vừa ra mắt, ca khúc mới của Sơn Tùng bị tố giống "We Don't Talk Anymore" và "Fire" (BTS)

AU, Theo Trí Thức Trẻ 04:13 03/08/2016

Nhiều người nghe khẳng định "Chúng ta không thuộc về nhau" của Sơn Tùng có điểm tương đồng với bản hit "We don't talk anymore" và phần rap giống "Fire" của nhóm nhạc Hàn Quốc BTS.

Ra mắt vào 0h ngày 03/08, MV "Chúng ta không thuộc về nhau" của Sơn Tùng M-TP tiếp tục là một sản phẩm âm nhạc nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả. Chỉ sau hai tiếng ra mắt, MV đã nhanh chóng đạt hàng trăm nghìn lượt xem trên kênh Youtube.

 "Chúng ta không thuộc về nhau" MV - Sơn Tùng M-TP

Bên cạnh những lời khen ngợi về độ "chất" của MV cùng những tạo hình ấn tượng, phần âm nhạc của "Chúng ta không thuộc về nhau" cũng gây chú ý với người nghe nhờ chất nhạc Tropical House thời thượng và giai điệu "bắt tai". Tuy nhiên, cũng có rất nhiều ý kiến cho rằng ca khúc mới được Sơn Tùng chắp bút dễ khiến liên tưởng đến bản hit "We Don't Talk Anymore" của Charlie Puth và Selena Gomez. Đặc biệt, việc cả hai MV đều được ra mắt cùng thời điểm càng làm cho người nghe tiện đặt lên bàn cân so sánh.

Vừa ra mắt, ca khúc mới của Sơn Tùng bị tố giống We Dont Talk Anymore và Fire (BTS) - Ảnh 2.

So với "We Don't Talk Anymore", "Chúng ta không thuộc về nhau" có sự tương đồng về vòng hoà âm và thể loại Tropical House, đây là hai điểm lớn nhất khiến ca khúc mới của Sơn Tùng bị nhiều người lên án. Tuy nhiên, chuyện hai ca khúc giống nhau về vòng hoà âm và thể loại là khá bình thường, chưa đủ để khẳng định một ca khúc "đạo nhạc" hay không, trong khi đó phần phối khí và cách khai triển giai điệu của cả hai cũng hoàn toàn khác nhau.

Một điểm giống nhau khác nằm ở đoạn rap của ca khúc "Chúng ta không thuộc về nhau" với phần flow (cách xử lý nhịp đọc, nhấn nhá) y hệt trong "Fire" (BTS) cũng được dân mạng nhanh chóng phát hiện và "mổ xẻ". Trước đây, nam ca sĩ gốc Thái Bình đã từng vướng nghi án sao chép lời cũng như flow của rapper Binz trong phần biểu diễn "Em của ngày hôm qua" tại "Giọng hát Việt 2015", sự việc khi đó gây ra nhiều tranh cãi, khiến một số gương mặt nổi bật trong giới underground Việt cũng đã lên tiếng. 

 Cư dân mạng chia sẻ clip so sánh đoạn rap của Sơn Tùng trong "Chúng ta không thuộc về nhau" và BTS trong "Fire"

Chuyện tranh cãi "giống" hay "không giống" mỗi khi Sơn Tùng M-TP ra mắt sản phẩm âm nhạc mới gần như được xem là một "nét đặc trưng" của anh, nên việc "Chúng ta không thuộc về nhau" vấp phải những nghi án "vay mượn" cũng không còn là điều quá bất ngờ. Tuy nhiên, dù thế nào cũng không thể phủ nhận được sức hút của Sơn Tùng vẫn còn khá lớn sau thời gian dài không có quá nhiều hoạt động, rất ít nghệ sĩ Vpop nào mỗi khi xuất hiện đều khiến dân tình "dậy sóng" như vậy.