Vừa được trao giải, Tân Hoa hậu siêu vòng 3 Brazil bị thí sinh khác giật danh hiệu vì nghi vấn mang "hàng giả" đi thi

Tee, Theo Helino 16:01 07/11/2018

Cảnh tượng náo loạn trong đêm chung kết cuộc thi Miss BumBum - Hoa hậu siêu vòng 3 2018 tại Brazil.

Cuộc thi Miss BumBum - Hoa hậu siêu vòng 3 tại Brazil vừa kết thúc trong sự náo loạn khi các thí sinh ẩu đả với nhau trên sân khấu do nghi đối phương gian lận. Cụ thể, cuộc chiến nổ ra bởi một thí sinh tố cáo Hoa hậu vừa đăng quang phẫu thuật thẩm mỹ để nâng cấp vòng 3.

Hoa hậu siêu vòng 3 Brazil bị thí sinh khác ẩu đả gây náo loạn sân khấu

Trong đoạn video được đăng lên, ít lâu sau khi thí sinh Ellen Santana được trao vương miện Miss BumBum 2018, người đẹp 31 tuổi đã bị thí sinh Aline Uva đến từ Rio Grande Do Sul giật lấy dải băng.

Uva, 27 tuổi, là một chuyện viên massage. Cô hét lên rằng cuộc thi này là một trò hề và khẳng định... vòng 3 của Tân hoa hậu đã được bơm thêm. Uva nói: "Tôi đã tuân thủ quy định của cuộc thi, mông tôi là hàng thật, của cô ta là hàng nhựa! Miss BumBum là một trò hề. Hôm nay tôi sẽ chứng minh tất cả".

Ban tổ chức cuộc thi đã buộc phải can thiệp để "hạ hỏa" tình trạng náo loạn và trao trả dải băng cho hoa hậu thắng cuộc.

Hoa hậu siêu vòng 3 Brazil bị thí sinh khác ẩu đả giành giật danh hiệu vì nghi vấn mang hàng giả đi thi - Ảnh 2.

Tân hoa hậu siêu vòng 3 Ellen Santana.

Cuộc thi Miss BumBum được tổ chức hàng năm ở Brazil kể từ năm 2011. Nó được sáng lập bởi phóng viên kiêm doanh nhân Cacau Oliver, nhằm vinh danh những vòng 3 đẹp nhất Brazil. Bình luận về vụ đánh nhau ầm ĩ, Oliver nói đó là "một phần của cuộc thi".

Cuộc thi này có 27 thí sinh đại diện cho những tỉnh bang khác nhau của Brazil, 15 người được chọn sẽ bước vào chung kết. Người chiến thắng được trao cho những hợp đồng quảng cáo trị giá 50.000 Brazilian Reals (310 triệu đồng) và ngay lập tức trở thành ngôi sao nổi tiếng Brazil.

Năm nay là lần đầu tiên có 2 thí sinh chuyển giới tham gia cuộc thi, mặc dù những thí sinh khác đều không chấp nhận điều này. Một thí sinh chuyển giới tên là Paula Oliveira, 27 tuổi, nói rằng các đối thủ của cô chẳng qua là sợ thua cuộc một người sinh ra từng là đàn ông: "Họ muốn tôi bị loại vì mông tôi sexy hơn. Họ sợ bản thân còn không đẹp bằng người chuyển giới".