Vụ xác thiếu nữ 22 tuổi trôi dạt bờ biển Đà Nẵng: Nhắn tin cho cha trước khi tự vẫn

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 14:52 18/08/2016

Trước khi nhảy cầu tự vẫn vì buồn chuyện gia đình, thiếu nữ 22 tuổi đã nhắn tin cho cha mình.

Ngày 18/8, đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, nguyên nhân cái chết của chị Đỗ Thị D. (SN 1994, quê ở thôn An Hòa, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) bước đầu được nhận định là do nhảy cầu tự tử.

Theo Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, hiện Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Đà Nẵng kết luận những dấu vết trên cơ thể chị D. không phải bị chém mà có thể là do tác động trong quá trình nạn nhân nhảy cầu.

Cũng theo Đại tá Hương, trước đó thiếu nữ này cũng đã nhắn tin với cha mình về quyết định quyên sinh vì buồn chuyện gia đình. Tuy nhiên, đây mới chỉ là nhận định ban đầu còn kết luận chính thức vẫn đang chờ kết quả giám định pháp y.

Vụ xác thiếu nữ 22 tuổi trôi dạt bờ biển Đà Nẵng: Nhắn tin cho cha trước khi tự vẫn - Ảnh 1.

Thi thể thiếu nữ được lực lượng chức năng trục vớt lên bờ trưa ngày 17/8

Như trước đó đã đưa tin, sáng 17/8, một số ngư dân đi đánh bắt hải sản ở khu vực vịnh Đà Nẵng hoảng hồn khi phát hiện thi thể một cô gái đang nổi bồng bềnh trên mặt nước ở gần cầu Thuận Phước (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) nên đã trình báo lên cơ quan chức năng.

Theo ghi nhận, lúc được phát hiện, trên người thiếu nữ đang mặc quần vải dài màu đen, áo đồng phục nhân viên Big C, trên cổ vẫn còn đeo dây và thẻ Big C và trong túi có một thẻ chứng minh nhân dân.

Điều đáng nói là sau khi được trục vớt lên bờ, cơ quan chức năng phát hiện trên người nạn nhân có một số vết thương ở chân phải, cánh tay phải và bên mặt phải nghi là vết chém.