Vụ thanh niên tự thiêu tại chốt đo nồng độ cồn: Thông tin chính thức từ Công an TPHCM

Tứ Quý, Theo Theo Phụ Nữ Việt Nam 21:48 08/01/2024

Trước khi tẩm xăng tự thiêu tại chốt đo nồng độ cồn, thanh niên vi phạm nồng độ cồn vượt mức kịch khung đã nhắn tin cho người yêu với nội dung có ý định tự tử.

Lao vào tổ công tác châm lửa tự thiêu

Tối 8/1, Công an TPHCM thông tin chính thức về vụ việc "thanh niên vi phạm nồng độ cồn, tự thiêu tại chốt kiểm tra".

Theo đó, thực hiện theo chuyên đề, tối 7/1, Tổ CSGT - Trật tự Công an huyện Nhà Bè phối hợp với Công an xã Hiệp Phước lập chốt kiểm tra tại khu vực Văn phòng ấp 1 (số 725 Nguyễn Văn Tạo, ấp 1, xã Hiệp Phước).

Khoảng 20h20 cùng ngày, Tổ công tác phát hiện anh N.X.T (SN 1989; ngụ tỉnh Tây Ninh) điều khiển xe máy có biểu hiện say xỉn nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Anh T. vi phạm nồng độ cồn với kết quả đo được là 0,925mg/l. Thời điểm kiểm tra, anh T. không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe và Căn cước công dân.

Sau đó, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt và tạm giữ xe theo quy định. Anh T. đã ký tên xác nhận vào các biên bản do lực lượng chức năng lập.

Vụ thanh niên tự thiêu tại chốt đo nồng độ cồn: Thông tin chính thức từ Công an TPHCM - Ảnh 1.

Một chốt kiểm tra nồng độ cồn ở TP.HCM (ảnh minh hoạ)

Sau đó anh T. rời đi và khoảng 1 tiếng sau quay lại cầm theo 2 chai nhựa chứa xăng, vừa đi vừa đổ xăng lên người và đi thẳng vào nơi tổ công tác đang làm việc, tự châm lửa đốt.

Tổ công tác cùng người dân dập tắt đám cháy và đưa anh T. đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Nhà Bè rồi tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Đến 8 giờ 55 phút ngày 8/1, anh T tử vong tại bệnh viện.

Sau đó Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nhà Bè phối hợp với các đơn vị khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Nhắn tin với người yêu định tự tử tại chốt kiểm tra nồng độ cồn

Cảnh sát làm việc với chị T.T.B.T (người yêu của anh T. ngụ huyện Nhà Bè) và một số người có liên quan, bước đầu xác định cả hai chung sống với nhau như vợ chồng từ tháng 11/2022.

Sau thời gian chung sống, giữa 2 người thường xảy ra mâu thuẫn; anh T. thường ăn nhậu, ghen tuông vô cớ và đánh đập người yêu. Đáng chú ý, trong một lần mâu thuẫn, anh T. đã dùng kéo đâm và dùng điện thoại đánh vào người bạn gái.

Do sợ hãi, từ ngày 30/12/2023 đến nay, chị B.T. chuyển về ở cùng gia đình.

Từ thời điểm này, anh T. thường liên lạc và đe doạ sẽ giết người yêu và gia đình.

Chiều ngày 7/1, anh T. tìm đến nơi ở mới của chị B.T nhưng không thấy nên nảy sinh ý định giết bạn gái nếu tìm được.

Trước khi tự thiêu tại chốt kiểm tra nồng độ cồn, anh T. liên lạc với chị B.T nhưng bất thành.

Trích xuất nội dung điện thoại của anh T. cảnh sát ghi nhận có nhiều đoạn tin nhắn thoại trên zalo và nhiều video clip anh này tự quay gửi cho người yêu với nội dung cho biết sẽ tự tử tại Văn phòng ấp 1 - nơi tổ công tác đang làm việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.