Vốn ưa chuộng trà C2, nên cả người bán người mua đều rất hoang mang lo lắng

Nhóm PV, Theo Trí Thức Trẻ 00:28 22/05/2016

Theo ghi nhận của PV tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, đây là lần đầu tiên họ được nghe về thông tin này, dù C2 là loại nước uống quen thuộc ai cũng biết. Họ cũng khẳng định, đại lí phân phối và nhà sản xuất chưa báo cho họ thông tin hay có hướng dẫn kiểm tra gì.

Tối 20/5, Thanh tra Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu thu hồi sản phẩm C2 và Rồng Đỏ trong 3 lô sản xuất có hàm lượng chì vượt ngưỡng công bố. Việc thu hồi tiến hành ngay từ ngày 20/5/2016.

Các sản phẩm này đều công bố hàm lượng chì đúng theo quy định cho phép của Bộ Y tế (nhỏ hơn hoặc bằng 0,05 mg/l). Tuy nhiên có 3 lô hàng đã bị thu hồi vì vượt mức hàm lượng chì cho phép. Cụ thể:

- Lô trà xanh hương chanh C2, ngày sản xuất 4/2/2016, hạn sử dụng 4/2/2017, có hàm lượng chì là 0,085 mg/l. Mức vượt là 0,035 mg/l, tương đương vượt 70%.

- Nước tăng lực hương dâu hiệu Rồng đỏ, ngày sản xuất 19/2/2016, hạn sử dụng 19/11/2016, kết quả kiểm nghiệm hàm lượng chì là 0,053 mg/l. Mức vượt là 0,003 mg/l, tương đương vượt 6%.

- Nước tăng lực hương dâu hiệu Rồng đỏ, ngày sản xuất 10/11/2015, hạn sử dụng 10/08/2016, kết quả kiểm nghiệm hàm lượng chì là 0,068 mg/l. Mức vượt là 0,018 mg/l, tương đương vượt 36%.

Vốn ưa chuộng trà C2, nên cả người bán người mua đều rất hoang mang lo lắng - Ảnh 1.

Tạm dừng lưu thông lô hàng C2 sản xuất ngày 4/2/2016 và Rồng Đỏ hương dâu sản xuất ngày 19/2/2016 và 10/11/2015 của URC.

Trước thông tin này, chiều và tối ngày 21/5, chúng tôi đã có cuộc khảo sát với nhiều chủ đại lý và người tiêu dùng ở Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM. Điều ghi nhận được là với hầu hết mọi người, đây là lần đầu tiên họ được nghe về thông tin này, dù C2 là sản phẩm nước uống quen thuộc ai cũng biết. Họ cũng khẳng định, đại lí phân phối và nhà sản xuất chưa báo cho họ thông tin hay có hướng dẫn kiểm tra gì.

Người bán lẫn người mua đều bất ngờ trước thông tin "3 lô C2, Rồng Đỏ bị thu hồi"

Tại các cửa hàng tạp hóa, siêu thị, hầu hết khi nghe chúng tôi thông tin về những sản phẩm nước giải khát C2 và Rồng Đỏ có hàm lượng chì vượt mức cho phép đều tỏ ra bất ngờ, lo lắng. Họ cho biết, cũng chưa thấy có động thái gì từ phía Nhà sản xuất hay Đại lí phân phối nên nếu nắm được thông tin cũng chỉ biết kiểm tra ngay các sản phẩm mình đang bán và trấn an khách, chứ cũng chưa biết cần phải làm gì thêm.

Nhân viên siêu thị mini Vinmart trên đường Lê Văn Thọ (quận Gò Vấp, TP HCM) cho biết, sản phẩm nhập về đều có hóa đơn chứng từ rõ ràng về ngày sản xuất và hạn sử dụng. "Tất cả nhân viên bán hàng chưa nhận được thông báo thu hồi nào cũng như không biết thông tin C2 và Rồng Đỏ có hàm lượng chì vượt mức cho phép", nam nhân viên bán hàng tại siêu thị Vinmart cho biết.

Chị Thiết, đại diện nhân viên tại siêu thị T-mart ở Hà Nội cho biết tất cả nhân viên ở đây đều chưa nắm được thông tin sản phẩm C2 và Rồng đỏ bị thu hồi. Theo lời chị Thiết, trong ngày hôm nay cũng chưa thấy người của hãng đến kiểm tra để thu hồi hay gửi mail, công văn thông báo gì cả.

Vốn ưa chuộng trà C2, nên cả người bán người mua đều rất hoang mang lo lắng - Ảnh 2.

Chị Thiết và nhiều nhân viên cũng tỏ ra ngạc nhiên trước thông tin này - (Ảnh: Thu Hường).

Chị Thiết cũng cho biết bán C2 rất chạy, được người tiêu dùng yêu thích nên chị và nhiều nhân viên đều tỏ ra rất bất ngờ trước thông tin C2 bị thu hồi.

Chị Lê Thị Ánh (trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cho biết: "Tôi không biết thông tin nước giải khát C2 với Rồng Đỏ có hàm lượng chì vượt mức cho phép. Đây là loại nước gia đình tôi rất hay dùng để giải khát, các con tôi hằng ngày vẫn thường uống loại nước này".

Tại TP. HCM, nhiều người thường uống nước giải khát đóng chai ở các quán vỉa hè tỏ ra đắn đo: "Thông tin này khiến chúng em khá lo lắng vì từ trước đến nay khi dùng C2 em và bạn bè không để ý đến ngày sản xuất nên không thể biết mình đã uống trúng lô hàng có vấn đề hay không, mà nếu lỡ uống thì ảnh huởng đến sức khỏe thế nào?", nhóm học sinh một trường THPT trên địa bàn quận Bình Thạnh cho biết.

Người bán và người mua nói gì trước thông tin C2, Rồng Đỏ bị thu hồi? - Ảnh 6.
Nước đóng chai đặc biệt được ưa thích tại các quán giải khát vỉa hè ở phía Nam, trong đó C2 bán rất chạy.

Trước đó, vào buổi chiều ngày 21/5, trả lời PV, đại diện công ty URC cho biết ngay sau khi có quyết định ngừng lưu thông 3 lô sản phẩm trên, họ đã gửi công văn đến các công ty đại lý yêu cầu kiểm tra toàn bộ hàng hóa và tạm dừng lưu thông để thu hồi sản phẩm. Tuy nhiên, thực tế ghi nhận thì tại hầu hết các cửa hàng, siêu thị bán lẻ, các thông tin này chưa đến được với họ.

C2 bình thường rất được ưa chuộng nên chúng tôi rất lo

Theo ghi nhận của chúng tôi tại cả các siêu thị, cửa hàng tạp hoá và các quán giải khát vỉa hè, C2 là loại nước uống rất được ưa chuộng nên khi nghe thông tin này, mọi người đều tương đối lo lắng vì sẽ khiến họ bị "ế hàng".

Tại địa bàn huyện Thạch Thất (Hà Nội), nơi công ty TNHH URC – cha đẻ của C2 và Rồng đỏ "đóng đô", gần như tất cả các điểm bán lẻ đều có sự hiện diện của sản phẩm C2. Nhãn hàng Rồng đỏ chỉ xuất hiện lẻ tẻ ở 1 số cửa hàng.

Cô Nguyệt, chủ một cửa hàng tạp hóa trên phố Thụy Khuê, Hà Nội nói: "Tôi còn mới nhập một lô C2 nhưng rất may là đều sản xuất ngày 19/4". Riêng sản phẩm Rồng Đỏ do tiêu thụ chậm nên từ khá lâu rồi cô Nguyệt không bán sản phẩm này nữa.

Vốn ưa chuộng trà C2, nên cả người bán người mua đều rất hoang mang lo lắng - Ảnh 3.

Cô Nguyệt bán tạp hóa ngay khi nghe chúng tôi thông tin đã đi kiểm tra ngay ngày sản xuất trên các lô sản phẩm C2 mình đang bán - (Ảnh: Thu Hường)

Một chủ cửa hàng tạp hóa trên phố Nguyễn Chí Thanh (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi mới chỉ biết thông tin nhiễm chì, còn thu hồi thì không rõ. Khách mua C2 có ít đi sau thông tin nhiễm chì. Nhưng vì chưa có thông tin chính thức từ nhà sản xuất, cơ quan chức năng nên tôi phải xem xét đã rồi mới quyết định có bán tiếp hay không".

Tại đại lý nước ngọt N.T trên đường Huỳnh Tấn Phát (huyện Nhà Bè, TP. HCM), người bán cũng cho biết mặt hàng Rồng Đỏ thời gian gần đây bán không chạy nên không còn lấy hàng về bán. Theo khảo sát, đa phần các quán nước vỉa hè, cửa hàng tạp hóa, đại lý... đều không còn nhập mặt hàng nước tăng lực Rồng Đỏ về bán.

"Ít ai biết về loại nước tăng lực này, nên chúng tôi không bán. Nhưng C2 thì mọi người rất thích, hầu như ngày nào tôi cũng bán được hơn 2 lốc nước C2 cho khách. Có thông tin này chúng tôi rất lo lắng, anh Hải, một người bán nước giải khát ở vỉa hè Sài Gòn cho biết.

Vốn ưa chuộng trà C2, nên cả người bán người mua đều rất hoang mang lo lắng - Ảnh 4.

Sản phẩm C2 có ngày sản xuất từ tháng 2 không xuất hiện, hiện tại chỉ còn những lô hàng mới nhập có ngày sản xuất từ tháng 3 - (Ảnh: Hà Nam).

Không tìm thấy sản phẩm bị thu hồi tại nhiều siêu thị, tạp hoá

Ngay khi thông tin 3 lô hàng C2 và Rồng Đỏ bị thu hồi, nhiều chủ cửa hàng, quán giải khát đã lập tức kiểm tra các sản phẩm trong kho nhưng đến nay chưa ghi nhận nơi nào còn lô hàng trong 3 ngày sản xuất nêu trên. Các tiểu thương tại khu chợ xóm Đình, thôn Yên (Thạch Xá, Thạch Thất, Hà Nội) sau khi nghe tin đã vội kiểm tra lô hàng mình nhập về. Tuy nhiên, cửa hàng của chị chỉ có C2 sản xuất trong tháng 3. Theo chị, lô sản xuất ngày 4/2/2016 có thể chị không nhập hoặc đã tiêu thụ hết.

Tại siêu thị Big C trên đường Nguyễn Thị Thập (quận 7, TP. HCM), theo quan sát các mặt hàng C2 và Rồng Đỏ đều có ngày sản xuất từ tháng 3/2016.

Tại cửa hàng tạp hóa của chị Lan ở ngõ 67 Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội), trong hàng loạt chai C2 bày bán không có sự hiện diện của lô hàng sản xuất ngày 4/2/2016. Chị Lan cho biết bản thân chị không nắm được thông tin về lô hàng bị thu hồi dù chị có biết đến thông tin 1 lô sản phẩm C2 nhiễm chì.

Vốn ưa chuộng trà C2, nên cả người bán người mua đều rất hoang mang lo lắng - Ảnh 5.

Lô hàng Rồng Đỏ có ngày sản xuất rơi vào tháng 3/2016 ở Đà Nẵng - (Ảnh: Hà Nam)

Còn theo khảo sát của PV tại các siêu thị lớn của Đà Nẵng như Big C Đà Nẵng, Co.opmart Đà Nẵng và một số siêu thị mini, các sản phẩm C2 và Rồng đỏ hương dâu được bày bán tại đây không có lô hàng nào trùng với ngày sản xuất và hạn sử dụng mà Thanh tra Bộ Y tế cho biết đã yêu cầu thu hồi.

Theo đó, đa số các lô hàng này đều có ngày sản xuất rơi vào tháng 3, 4/2016. Theo chị Vân Anh, nhân viên bán hàng tại Mini mart quận Liên Chiểu chia sẻ: "Do sản phẩm này trước đây bán rất chạy nên hiện các sản phẩm C2 và Rồng Đỏ có ngày sản xuất trong tháng 2 đã được bán hết từ lâu, các lô hàng mới sản xuất trong tháng 3 vẫn chưa có kết luận có bị nhiễm chì hay không nên hiện tiệm của tôi vẫn đang bán số hàng này và khách vẫn mua bình thường như chưa có chuyện gì cả".

Còn bà Nguyễn Thị Đồng, mở quán nước vỉa hè ở xóm Cầu Liêu, Thạch Xá, Thạch Thất, Hà Nội) cho biết mới nhập thêm 2 thùng C2 có ngày sản xuất trong tháng 3 và tháng 4.

"Có lẽ tôi già rồi nên không nhanh nhạy thông tin. Nhưng đúng là gần đây, lượng người gọi nước ngọt C2 chững lại so với trước. Trước đây, vào thời điểm nắng nóng, khoảng 4 ngày, tôi bán hết 1 thùng. Thời điểm này thì hơn 1 tuần rồi nhưng chỉ tiêu thụ được nửa thùng". bà Đồng chia sẻ.

Như vậy cho đến nay, thông tin đang được các chủ cửa hàng có bán 2 sản phẩm này quan tâm là nhà sản xuất có thông báo hướng dẫn hay có giải pháp gì để việc kinh doanh hai nhãn nước giải khát C2, Rồng Đỏ không bị ảnh hưởng. Bởi nếu thông tin mập mờ thì sẽ khiến người tiêu dùng hoang mang và đi đến tẩy chay mặt hàng này.

Còn với người tiêu dùng, họ rất băn khoăn không biết mình đã từng uống chai nước nào nằm trong 3 lô có hàm lượng chì vượt mức này không? Mức độ vượt như thế có nguy hiểm hay có ảnh hưởng gì tới sức khoẻ không?

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về các vấn đề mà người tiêu dùng đang hoang mang này.