Với Ronaldo, giành Cúp vàng là nỗi ám ảnh nhất đời anh

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 14:29 21/05/2018

Ở tuổi 33, Cristiano Ronaldo sẽ cháy hết mình ở Nga vào tháng 6 này, cho một vị trí cao nhất ở World Cup, như một lời chia tay.

Nếu không có chức vô địch Euro 2016, Ronaldo sẽ mãi bị gọi là ngôi sao ở cấp CLB, chứ chưa thể hiện được khả năng cùng đội tuyển quốc gia. Đặc biệt là ở đấu trường World Cup, Bồ Đào Nha của Ronaldo chỉ được xem là đội trung bình khá, chưa bao giờ được đặt vào nhóm các ứng viên vô địch.

Như World Cup 4 năm trước, Bồ Đào Nha dừng bước ngay vòng bảng cùng màn trình diễn không thể nhạt nhòa hơn của CR7. Sau đó Ronaldo giải thích rằng anh chơi tệ vì cố nén đau để thi đấu. "Tôi chấn thương. Và nếu đó không phải là World Cup, tôi sẽ không bao giờ ra sân", Ronaldo thừa nhận.

Với Ronaldo, giành Cúp vàng là nỗi ám ảnh nhất đời anh - Ảnh 1.

World Cup là nỗi ám ảnh với Ronaldo. Đặc biệt, việc phải giành Cúp vàng có thể là nỗi ám ảnh lớn nhất của đời anh, người luôn khao khát sự hoàn mỹ. Chiếc Cúp vàng danh giá sẽ là viên ngọc sáng nhất hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu vĩ đại của Ronaldo. Đó là lý do mà người ta tin rằng ở World Cup 2018 này, Ronaldo sẽ cháy hết mình để hoàn thành mục tiêu to lớn ấy, vì đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của tiền đạo 33 tuổi.

Sau 13 trận ra sân ở World Cup, Ronaldo mới chỉ ghi 13 bàn. CR7 quyết tâm sẽ cải thiện thành tích săn bàn ở sân chơi thế giới, khi đến nay anh đã hoàn thiện hơn rất nhiều về khả năng dứt điểm. Ronaldo không chạy hùng hục như trước ở cánh mà chọn vị trí rất khôn khéo trong vòng cấm rồi dứt điểm. Ronaldo cũng không còn những quả sút xa uy lực như thời trai trẻ nhưng khả năng dứt điểm bằng cả hai chân và đầu đạt độ chính xác cao.

Với Ronaldo, giành Cúp vàng là nỗi ám ảnh nhất đời anh - Ảnh 2.

Thêm một lý do để tin Ronaldo sẽ chơi tốt trên đất Nga hè này là vấn đề thể lực. Khác với những mùa trước, số trận thi đấu của Ronaldo đã giảm đáng kể ở mùa bóng này, vì bị treo giò lẫn được HLV Zidane cho nghỉ ngơi. Những trận đấu không quá quan trọng, Ronaldo đều được cho nghỉ. Thế nên CR7 đạt hiệu suất ghi bàn rất cao từ đầu năm 2018, đặc biệt là ở đấu trường đá Cúp như Champions League. 

Bất lợi duy nhất của Ronaldo khi đá cho đội tuyển là siêu sao 33 tuổi không còn những vệ tinh chất lượng như khi đá cho Real Madrid. Ronaldo không có Modric, Kroos, Marcelo kiến tạo nên việc ghi bàn sẽ trở nên khó khăn hơn. 

Nhưng với tư cách là đội trưởng, Ronaldo không chỉ biết dứt điểm mà còn có thể lôi kéo hậu vệ đối phương để kiến tạo cho các đồng đội trẻ ở Bồ Đào Nha ghi bàn. Như tại Euro 2016, Ronaldo đã ghi 3 bàn, kiến tạo 3 bàn trong 9 bàn mà Bồ Đào Nha ghi được.

Dù thế nào đi nữa, người hâm mộ vẫn rất mong đợi một Ronaldo sẽ cháy hết mình ở World Cup 2018. Ở kỳ World Cup cuối cùng sự nghiệp, hãy chạy đi Ronaldo.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày