"VMAs 2018" tụt dốc kỉ lục khiến người ta chỉ nhớ về tiết mục đẳng cấp này của Beyoncé 2 năm về trước

Anh Min, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 24/08/2018

Ariana, Camila, Nicki Minaj cũng chẳng thể cân nổi mùa "VMAs" thảm hại năm nay, gần như chẳng có gì để nhắc đến, chả bù cho 2 năm trước.

Mặc dù có sự góp mặt của không ít những ngôi sao trẻ tiếng tăm nhưng lễ trao giải "MTV Video Music Awards" năm nay tiếp tục cho thấy sự xuống dốc trầm trọng khi lượng người xem chỉ đạt 2,25 triệu lượt xem trên kênh MTV, 4,86 triệu lượt xem trên tổng các kênh, thấp kỉ lục so với các năm trước. 

Nếu như năm 2017 còn có màn ra mắt MV "Look What You Made Me Do" đình đám khiến khán giả trông chờ thì năm nay ngoài việc không có điểm thu hút nào bên lề, thì các màn trình diễn cũng được cho là chỉ dừng ở mức tròn trịa, thiếu đột phá. Điều đó làm cho nhiều fan của sự kiện thường niên này tỏ ra tiếc nuối, lại càng thêm nhớ về "VMAs" cách đây 2 năm khi "nữ hoàng R&B" Beyoncé đem đến một tiết mục cực kì ấn tượng, ai ai cũng phải trầm trồ khen ngợi. 

VMAs 2018 tụt dốc kỉ lục khiến người ta chỉ nhớ về tiết mục đẳng cấp này của Beyoncé 2 năm về trước - Ảnh 1.

Ariana Grande là cái tên được mong chờ nhất trên sân khấu biểu diễn năm nay. Tuy nhiên phần trình diễn của cô cũng chỉ dừng ở mức tròn trịa.

VMAs 2018 tụt dốc kỉ lục khiến người ta chỉ nhớ về tiết mục đẳng cấp này của Beyoncé 2 năm về trước - Ảnh 2.

Camila Cabello là điểm nhấn của đêm khi đoạt liền 2 giải lớn nhất. Tuy nhiên cô lại chẳng có màn trình diễn nào.

VMAs 2018 tụt dốc kỉ lục khiến người ta chỉ nhớ về tiết mục đẳng cấp này của Beyoncé 2 năm về trước - Ảnh 3.

Ồn ào duy nhất của "VMAs" là bài phát biểu khiến cư dân mạng chỉ trích của Madonna, nhưng sau đó sự việc này cũng nhanh chóng chìm vào quên lãng.

Beyoncé và màn trình diễn đẳng cấp tại "VMAs 2016"

Mặc dù các hạng mục đề cử đều quy tụ toàn những đối thủ hàng đầu nhưng rất nhiều trong số họ còn chẳng xuất hiện giây nào tại "VMAs", dù chỉ là với vai trò khách mời đến tham dự. Việc không mời được nhiều ngôi sao lớn xuất hiện, lại còn không tạo ra được những màn trình diễn thứ thiệt, chán hơn là còn chẳng có nổi tin tức bên lề ồn ào nào để người ta bàn tán, không quá bất ngờ khi lượng khán giả theo dõi chương trình tụt dốc thê thảm đến như vậy. Mang tiếng là 1 trong những giải thưởng âm nhạc uy tín hàng đầu, MTV có lẽ nên xem lại cách tổ chức của mình nếu như không muốn mỗi năm lại lập thêm nhiều kỉ lục thảm hại nữa. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày