Việt Nam là điểm đến lý tưởng của các du thuyền quốc tế

Hải Nam, Theo VOV 18:18 07/09/2023

VOV.VN có dịp phỏng vấn bà Angie Stephen - Giám đốc điều hành kiêm Phó Chủ tịch khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Tập đoàn Royal Caribbean International để phân tích, đánh giá về khả năng thu hút các du thuyền quốc tế đến Việt Nam.

PV: Xin chào bà Angie Stephen, bà đã tham quan nhiều nơi ở Việt Nam chưa và có ấn tượng với nơi nào nhất?

Bà Angie Stephen: Việt Nam là một điểm đến du lịch tuyệt vời, cá nhân tôi yêu mến những bãi biển thư thái của Đà Nẵng, cũng như những lần khám phá các khu chợ bán đồ lưu niệm thủ công địa phương. Tôi cũng ngạc nhiên trước nhiều trải nghiệm mà TP.HCM mang đến cho du khách trong các chuyến du ngoạn trên bờ, bao gồm cả những lớp học nấu ăn đúng chuẩn Việt Nam và các chuyến tham quan di tích lịch sử trong thành phố này.

PV: Những nơi nào tại Việt Nam đang được các du thuyền của Royal Caribbean chọn là điểm dừng và đưa khách lên bờ trải nghiệm?

Bà Angie Stephen: Các điểm đến ở Việt Nam mang tới cho du khách của chúng tôi sự kết hợp độc đáo, giữa những câu chuyện lịch sử hấp dẫn, người dân thân thiện và cảnh quan tuyệt đẹp của những bãi biển. Những điều đó khiến Việt Nam trở thành một nơi lý tưởng trong hải trình của các du thuyền.

Việt Nam là điểm đến lý tưởng của các du thuyền quốc tế - Ảnh 1.

Bà Angie Stephen. Nguồn: Royal Caribbean International

Du thuyền của chúng tôi dừng chân tại Nha Trang (cảng Cam Ranh), TP.HCM/Bà Rịa – Vũng Tàu (cảng Phú Mỹ) và Huế/Đà Nẵng (cảng Chân Mây). Với các khu chợ nhộn nhịp ở TP.HCM hay những bãi biển thanh bình của Nha Trang và Đà Nẵng, cảnh quan đa dạng của Việt Nam mang đến vô số hoạt động và điểm tham quan để du khách khám phá.

Tại Việt Nam, du khách quốc tế có thể đắm chìm trong những đền chùa cổ kính, nếm thử các món ăn nổi tiếng thế giới và chứng kiến những cảnh đẹp ngoạn mục. Việt Nam nổi lên như một điểm đến thú vị và phong phú, để lại ấn tượng lâu dài cho tất cả những ai từng ghé thăm.

PV: Vậy sau những chuyến tham quan đó, khách trên tàu của Royal Caribbean đánh giá như thế nào về Việt Nam?

Bà Angie Stephen: Năm ngoái, chúng tôi đã bổ sung các hành trình dài ngày hơn bằng du thuyền, để du khách từ khắp thế giới có thể tham gia vào những chuyến phiêu lưu đáng nhớ hơn, cũng như ghé thăm nhiều địa điểm không thể bỏ qua hơn nữa, trong đó có Việt Nam.

Sau đó, những chuyến du ngoạn này đã trở nên cực kỳ nổi tiếng. Hành khách trên tàu đã nắm lấy cơ hội được thực sự tận hưởng và hòa mình vào những nét văn hóa tại châu Á, trong chuyến du ngoạn thư thái kéo dài 12 đêm. Với du thuyền, khách du lịch tránh được phiền phức và tốn kém thời gian cho việc đóng gói hành lý, thời gian ở sân bay hoặc những lần chờ đợi để nối chuyến bay.

Việt Nam là điểm đến lý tưởng của các du thuyền quốc tế - Ảnh 2.

Tàu Spectrum of the Seas thuộc Tập đoàn Royal Caribbean International cập cảng tại Bà Rịa - Vũng Tàu hôm 22/8.

PV: Theo bà, làm cách nào nhiều điểm đến khác của Việt Nam cũng có thể đón các du thuyền Royal Caribbean, và cả các hãng du thuyền hàng đầu thế giới khác?

Bà Angie Stephen: Các hành trình du thuyền đến Việt Nam của chúng tôi đã rất nổi tiếng, ngay từ khi ra mắt. Theo tôi, hành trình đưa Việt Nam trở thành một điểm đến phổ biến của ngành tàu biển quốc tế sẽ xoay quanh các sáng kiến về phát triển chiến lược, bao gồm cải thiện cơ sở hạ tầng, cải thiện cơ sở vật chất cảng biển cũng như tăng cường khả năng tiếp cận giữa các cảng với những điểm tham quan chính hoặc khu trung tâm thành phố.

Chúng tôi mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các cảng trên khắp châu Á và tiếp tục đưa khách đến Việt Nam, nhằm hỗ trợ ngành du lịch và cộng đồng địa phương nơi mà các du thuyền của chúng tôi ghé thăm.

PV: Bà có đánh giá gì về triển vọng của ngành du lịch tàu biển ở Đông Nam Á và Việt Nam?

Bà Angie Stephen: Khu vực châu Á - Thái Bình Dương là một trong những thị trường du lịch tàu biển chưa khai thác hết tiềm năng, với phân khúc trung lưu phát triển rất nhanh – ước tính vào khoảng 3,5 tỷ người năm 2023. Tuy nhiên ngành du lịch tàu biển mới chỉ thâm nhập chưa đến 1% của phân khúc này. Sở hữu vị trí địa lý thuận lợi cho việc xây dựng mạng lưới tàu biển, cùng rất nhiều điểm đến sôi động trong khu vực, châu Á có cơ hội rất lớn để phát triển du lịch tàu biển.

Chúng tôi rất vui mừng khi được coi là một hãng du thuyền đáng tin cậy cung cấp chuyến du ngoạn tuyệt vời tới châu Á, cũng như nhận thấy nhu cầu ngày càng tăng của du khách về một kỳ nghỉ vui vẻ và không ồn ào trên du thuyền. Mong rằng chúng tôi có nhiều cơ hội hơn để mang đến những trải nghiệm khó quên trên du thuyền, cho cả khách quen và những vị khách mới.

PV: Xin cảm ơn bà!