Video quay lúc nửa đêm ở trường đại học top đầu bị rò rỉ, xem xong dân mạng chỉ biết xấu hổ

Chi Chi, Theo Phụ nữ số 04:29 10/10/2023

Cuộc sống thực sự bên trong những ngôi trường "trong truyền thuyết" như thế nào?

Trong mắt hầu hết mọi người, những sinh viên có thể đỗ vào trường đại học top đầu đều là thiên tài. Họ thường được cho là có tư duy mạnh mẽ, chỉ số IQ vượt trội và trí thông minh bẩm sinh. Thế nhưng thực chất, như vậy thôi là chưa đủ.

Mặc dù Đại học Chiết Giang không nổi tiếng như Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh nhưng trong số các trường đại học lớn ở Trung Quốc, đây vẫn là ngôi trường danh tiếng bậc nhất. Với nhiều người Trung Quốc, được nhận vào một ngôi trường như vậy cũng đã đồng nghĩa với việc trở thành người chiến thắng trong cuộc sống. Mới đây, trên MXH xứ Trung đang lan truyền chóng mặt một video với tựa đề "Nửa đêm tại Đại học Chiết Giang" đã thu hút sự bàn luận sôi nổi của mọi người.

Đoạn video được quay trong khuôn viên Đại học Chiết Giang lúc 11h30 tối. Bình thường lúc này chúng ta đều đã ngủ. Thế nhưng ở trường top đầu thì khác, trong lớp học của Đại học Chiết Giang vẫn còn rất nhiều học sinh đang chăm chỉ học tập. Vì đã quá muộn nên thậm chí bảo vệ nhà trường còn phải tới từng lớp để "đuổi" học sinh ra về.

Video quay lúc nửa đêm ở trường đại học top đầu bị rò rỉ, xem xong dân mạng chỉ biết xấu hổ - Ảnh 1.

Các bạn sinh viên ở lại học trong lớp đến nửa đêm không chịu về

Video quay lúc nửa đêm ở trường đại học top đầu bị rò rỉ, xem xong dân mạng chỉ biết xấu hổ - Ảnh 2.

Dù bị "đuổi" khỏi lớp học, họ vẫn tiếp tục tìm chỗ ngoài hành lang để tiếp tục ôn bài

Video quay lúc nửa đêm ở trường đại học top đầu bị rò rỉ, xem xong dân mạng chỉ biết xấu hổ - Ảnh 3.

Trường học nửa đêm vẫn còn nhiều phòng sáng đèn

Nếu bạn nghĩ rằng sau khi bị đuổi khỏi trường, những sinh viên này sẽ quay trở lại ký túc xá để ngủ thì bạn đã lầm. Sau khi rời khỏi phòng học, nhiều bạn không về nhà nghỉ mà tìm một chỗ ở hành lang hoặc sân trường để tiếp tục học cho xong.

Người quay video tiếp tục tìm đến một quán cà phê nhỏ gần khuôn viên trường giữa đêm nhưng vẫn vô cùng đông đúc chẳng khác gì một thư viện nhỏ. Không giống như các quán nước khác, các bạn sinh viên ở đây không nhàn nhã trò chuyện, uống cà phê mà ngồi học chăm chỉ dưới ánh đèn mờ. Thậm chí, người ta bắt gặp không chỉ sinh viên mà ngay cả các giảng viên của Đại học Chiết Giang cũng đến tận sáng sớm mới cắp cặp chuẩn bị về nhà.

Video quay lúc nửa đêm ở trường đại học top đầu bị rò rỉ, xem xong dân mạng chỉ biết xấu hổ - Ảnh 4.

Lúc 1 giờ sáng vẫn có sinh viên ngồi học trong quán cà phê gần trường

Video quay lúc nửa đêm ở trường đại học top đầu bị rò rỉ, xem xong dân mạng chỉ biết xấu hổ - Ảnh 5.

Một giảng viên đạp xe về nhà lúc nửa đêm

Đoạn video quay lại cuộc sống hằng ngày ở ngôi trường danh tiếng thuộc top 5 Trung Quốc này đã tiết lộ bí mật đằng sau sự thành công của họ: nỗ lực và chăm chỉ đến khó tin. Khung cảnh này đã khiến nhiều người phải đỏ mặt vì đều là sinh viên đại học nhưng rõ ràng giữa sinh viên trường thường và trường top có khoảng cách quá lớn.

"Sinh viên của các trường danh tiếng vốn đã thông minh, nhiều kiến thức đến vậy cũng đang chăm chỉ trau dồi bản thân, vậy thì chúng ta có lý do gì để lười biếng?", một netizen bình luận.

Thành công của những người dẫn đầu không chỉ đến từ tài năng thiên phú. Thành công là 1% thiên tài và 99% chăm chỉ. 1% thiên tài có thể là thiết yếu bắt buộc phải có, nhưng nó vô dụng nếu bạn không làm việc chăm chỉ. Đặc biệt, ở môi trường đại học thì tính tự giác học tập như vậy càng quan trọng và tạo điểm khác biệt. Bởi vì học đại học hoàn toàn khác với các giai đoạn trước, sinh viên cần tự học, tự chủ động hơn rất nhiều nên nếu muốn xây dựng tương lai vững chắc cho mình sau này, các bạn sinh viên chỉ có cách phải chăm chỉ hết sức có thể như vậy.

Nguồn: Sohu