Vì yêu mà đến: Sau nhiều lần từ chối người chơi, Nhung Gumiho đã gật đầu ra về với chàng soái ca Đồng Nai

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 00:02 09/03/2018

Nhung Gumiho đã có một cái kết đẹp trong tập cuối "Vì yêu mà đến".

Tập cuối "Vì yêu mà đến" vừa khép lại khi se duyên thành công cho hai cặp đôi khiến khán giả vô cùng thích thú.

Tuấn Duy – 23 tuổi – Đến từ Đồng Nai

Chưa bao giờ xuất hiện trước ống kính máy quay và trên sóng truyền hình, nhưng vì tình yêu và vì những ấn tượng sâu sắc với cô nàng Nhung Gumiho nên Tuấn Duy (23 tuổi, đến từ Đồng Nai) đã mạnh dạn lên sân khấu để tỏ tình với hot girl.

Tuấn Duy làm nghề quay phim, vài lần tình cờ gặp Nhung Gumiho, ấn tượng với vẻ xinh xắn và cá tính của cô nàng. Anh không hề bắt chuyện làm quen hay kết bạn qua facebook với cô nàng, trước đó anh luôn giữ khoảng cách vì nghĩ Nhung Gumiho là hot girl và nghệ sĩ nổi tiếng. Tuấn Duy chuẩn bị 21 bông hồng cũng là ngày sinh của Nhung Gumiho, và đóa hoa tuyệt đẹp này được gói ghém tỉ mỉ bởi nhưng tờ giấy màu hồng, màu sắc mà Nhung Gumiho cực kỳ yêu thích. Anh tặng cho Nhung bộ truyện tranh Conan mà cô nàng đặc biệt yêu thích. Nhưng có thể thấy món quà khiến người đẹp cảm động nhất chắc có lẽ là "chiếc nơ" được tạo từ óc sáng tạo đầy lém lỉnh của Tuấn Duy.

Vì yêu mà đến: Sau nhiều lần từ chối người chơi, Nhung Gumiho đã gật đầu ra về với chàng soái ca Đồng Nai - Ảnh 3.

Anh thật lòng bày tỏ: "Thật sự, Duy không nói được những lời ngọt ngào hay có những màn tỏ tình lãng mạn. Duy đến đây bằng sự chân thành và bằng cả trái tim. Nhung hãy về với Duy được không?". Nhung Gumiho nhẹ nhàng từ tốn gửi tặng chàng trai một bài hát như câu trả lời của cô cho lời đề nghị ở trên. Hot girl hát chính ca khúc của chương trình: "Bởi vì yêu anh nên em sẽ đến đây, trao anh những lời đắm say, sẽ mãi chỉ trao cho riêng… Duy mà thôi".

Vì yêu mà đến: Sau nhiều lần từ chối người chơi, Nhung Gumiho đã gật đầu ra về với chàng soái ca Đồng Nai - Ảnh 4.
Vì yêu mà đến: Sau nhiều lần từ chối người chơi, Nhung Gumiho đã gật đầu ra về với chàng soái ca Đồng Nai - Ảnh 5.