Vì sao PSY không chọn bài này làm ca khúc chủ đạo cơ chứ?

Trương Minh, Theo Trí Thức Trẻ 15:14 12/05/2017

2 ca khúc chủ đạo của PSY được cho là dở hơn các bài hát phụ rất nhiều.

Hôm 10/5 vừa qua, PSY đã phát hành album "4x2=8" cùng 2 MV "I Luv It" và "New Face". Dù 2 ca khúc chủ đạo vô cùng bắt tai và gây nghiện, nhưng netizen lại nghĩ rằng những bài hát phụ khác trong album xuất sắc hơn. Đặc biệt, "Love" có sự góp giọng của Taeyang hoàn toàn xứng đáng trở thành ca khúc chính của album lần này.


Chắc chắn rằng những ai nghe "Love" lần đầu tiên sẽ replay ca khúc này thêm thật nhiều lần nữa. Giai điệu bắt tai, giọng hát ngọt ngào của Taeyang cùng đoạn rap mạnh mẽ của chàng béo khiến Kpop fan phải ngất ngây khi thưởng thức.

- "Wow bài này hay quá, sao PSY lại chọn nhầm bài hát chủ đạo được chứ? "New Face" chẳng hay bằng."

- "Đây là bài hay nhất trong cả album này. Mang chút âm hưởng của "Really Really" đó."

- "Đồng ý, bài này quá hay. Giọng Taeyang lúc nào cũng làm ngạc nhiên."

- "Bài này không thuộc dạng sẽ được nghệ sỹ chọn làm ca khúc chủ đạo nhưng lại đúng gu nghe nhạc của tôi hơn."

- "Yêu bài "Love" chết đi được. Ca từ, giai điệu và tất nhiên, giọng Taeyang đúng là cực phẩm."

- "Giọng của Taeyang, thề là nghe chưa bao giờ thấy đủ. Chỉ là giọng cậu ấy hợp với rất nhiều thể loại nhạc. Nhờ Taeyang góp giọng mà nhiều ca khúc đã hay hơn rất nhiều."

- "Bài này xứng đáng có MV."


Đa phần netizen đều đánh giá cao các ca khúc phụ trong album mới của PSY. Thậm chí không ít ý kiến cho rằng những bài này đều hay hơn "I Luv It" và "New Face" rất nhiều. 

Ngoài Taeyang, một số nghệ sỹ khác tham gia góp giọng cùng siêu sao Kpop trong album "4x2=8" gồm có G-Dragon, Tablo, Lee Sung Kyung, Bobby và B.I (iKON).

Vì sao PSY không chọn bài này làm ca khúc chủ đạo cơ chứ? - Ảnh 4.

Nguồn tham khảo: OH