Vì sao Mai Phương khó vào top 12 Hoa hậu Thế giới?

Duy Nam, Theo Tiền Phong 13:16 10/03/2024

Đại diện Việt Nam dừng chân ở vị trí top 40 trong chung kết Hoa hậu Thế giới 2024. Người đẹp có nhiều kỹ năng nhưng phải đương đầu với dàn đối thủ quá mạnh và chịu nhiều thiệt thòi khi cuộc thi đổi format.

Vì sao Mai Phương khó vào top 12 Hoa hậu Thế giới? - Ảnh 1.

Tối 9/3, Mai Phương và 111 thí sinh bước vào đêm chung kết Hoa hậu Thế giới 2024 tại Mumbai, Ấn Độ. Trong chương trình, Mai Phương được công bố chiến thắng giải thử thách Multimedia và là một trong 13 thí sinh giành tấm vé vào thẳng top 40.

Mở màn chương trình, Mai Phương và các thí sinh trình diễn váy dạ hội. Sau khi được công bố vào top 40, đại diện Việt Nam và 12 người đẹp chiến thắng ở các giải thưởng phụ trình diễn trang phục dân tộc Ấn Độ.

Mai Phương thiếu may mắn khi không được gọi tên vào top 12. Cuộc thi năm nay chọn top theo châu lục. Trong top 12 có 2 đại diện của mỗi châu lục được xướng tên. Với format này, khán giả cho rằng Mai Phương sẽ khó để cạnh tranh một suất vào top khi khu vực châu Á có nhiều đối thủ mạnh. Ngay cả những ứng viên sáng giá như Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia cũng không thể tiến vào top 12. Thậm chí trước đó, những thí sinh được đánh giá cao như Philippines, Thái Lan còn không được gọi tên vào top 40.

Trong hành trình kéo dài hơn 20 ngày tại Ấn Độ, Mai Phương được nhận xét đã làm tốt vai trò của một đại diện Việt Nam ở sân chơi nhan sắc lớn nhất hành tinh. Với lợi thế kỹ năng tiếng Anh IELST 8.0 và khả năng giao tiếp, ứng xử nhạy bén, Mai Phương đã giao lưu và kết nối với các thí sinh, ban tổ chức.

Mặc dù vậy với vóc dáng nhỏ nhắn, Mai Phương đã bị ảnh hưởng khá nhiều trong quá trình tham gia cuộc thi.

Mai Phương thuộc nhóm thí sinh có chiều cao trung bình ở cuộc thi năm nay với vóc dáng nhỏ nhắn. Giống nhiều người đẹp châu Á khác khi đi thi quốc tế, Mai Phương bị lép vế về thể lực, vóc dáng cũng như sự dẻo dai so với dàn người đẹp châu Âu, châu Mỹ, châu Phi.

Ngay từ khi đặt chân tới Ấn Độ, Mai Phương đã gặp vấn đề về sức khỏe. Với thể trạng yếu, khán giả nhận định Mai Phương chỉ góp vui ở phần thi Thể thao mà không có cơ hội lọt vào top. Tương tự, nhiều khán giả nhận xét Mai Phương khó lọt vào top của phần thi Người đẹp Thời trang vì những hạn chế trong vóc dáng.

Tại phần thi tài năng, Mai Phương và ê-kíp đã có sự chuẩn bị kỹ càng với chiến lược rõ ràng. Cô mang tới ca khúc Pray được sáng tác riêng, với phần rap độc đáo. Người đẹp còn dự định chia sẻ với ban giám khảo về ý nghĩa đằng sau ca khúc trong phần thi của mình.

Vì sao Mai Phương khó vào top 12 Hoa hậu Thế giới? - Ảnh 9.

Tuy nhiên, sức khỏe yếu đã ảnh hưởng tới phần thi của cô. Người đẹp thậm chí không thể trình bày hết ca khúc. Dù đã hát bù hai ca khúc khác, Mai Phương vẫn không thể ghi điểm trong phần thi này.

Người đẹp Nhân ái và Head to Head Challenge là hai phần thi mà khán giả mong chờ Mai Phương tỏa sáng, tuy nhiên kết quả cũng không được như ý. Lý giải cho kết quả này, nhiều khán giả cho rằng đối thủ của Mai Phương quá mạnh.

Vì sao Mai Phương khó vào top 12 Hoa hậu Thế giới? - Ảnh 11.

Bên cạnh đó, việc thay đổi format liên tục của ban tổ chức trong việc công bố top các phần thi phụ cũng ảnh hưởng nhiều tới kết quả Mai Phương cũng như thí sinh khác.

Tại cuộc thi năm nay, không chỉ Mai Phương mà nhiều người đẹp được đánh giá cao khác như Colombia hay Venezuela cũng trắng tay ở các phần thi phụ khiến nhiều người bất ngờ.

Dù trượt hầu hết phần thi phụ nhưng Mai Phương vẫn được nhiều chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao. Trong bảng dự đoán gần nhất của Missosology, Mai Phương được xếp thứ 15. Thậm chí trước đó Pageanthology từng dự đoán cô đăng quang.

Vì sao Mai Phương khó vào top 12 Hoa hậu Thế giới? - Ảnh 14.

Qua đó có thể thấy, Mai Phương đã làm tốt vai trò kết nối, quảng giao và nhận được sự chú ý từ nhiều chuyên trang sắc đẹp cũng như giới truyền thông.

Đúng với tinh thần người trẻ tự hào về quê hương, Mai Phương đã mang những nét văn hóa đặc trưng của đất nước để giới thiệu với bạn bè quốc tế. Những món ăn, bữa cơm đậm chất Việt, những điệu nhảy... được cô giới thiệu với bạn bè thế giới thông qua nền tảng mạng xã hội của mình.

Chặng đường của Mai Phương ở Hoa hậu Thế giới đã khép lại nhưng là một dấu ấn đẹp với tuổi thanh xuân của cô.