Vì sao Huawei chọn Paris làm nơi ra mắt Huawei P30?

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 22/03/2019

Hành động nhỏ cho thứ gọi là tình yêu… nhiếp ảnh!

Paris được chọn để giới thiệu P30, sản phẩm mới nhất nối tiếp những siêu phẩm mà Huawei từng gây chấn động trong mảng chụp ảnh trên điện thoại thông minh. 

Nhìn lại lịch sử, gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc đã chọn các thành phố lớn khác như Barcelona hay London cho những lần ra mắt trước đó. Nhưng cả P20 và P30 đều được giới thiệu tại Paris và điều này có thể liên quan tới camera hiệu suất cao của Huawei đi kèm ống kính Leica trứ danh.

Leica là một thương hiệu đến từ Đức nhưng đừng quên rằng thành phố lịch sử Paris lại có mối liên hệ mật thiết với sự phát triển của nhiếp ảnh.

Cái nôi phát minh ra máy ảnh

Trên thực tế, bức ảnh lâu đời nhất được biết đến trên toàn thế giới được chụp ở Paris. Tấm hình Boulevard du Temple, Paris, được chụp bởi nghệ sỹ người Pháp Louis Daguerre. Ông được coi là một trong những người cha của nhiếp ảnh, đồng thời là người phát minh ra phương pháp chụp hình dage (daguerreotype – lấy theo tên của ông). Daguerreotype là quy trình chụp ảnh phổ biến được sử dụng cho đến những năm 1860 và chủ yếu được sử dụng để chụp chân dung hoặc phong cảnh.

Vì sao Huawei chọn Paris làm nơi ra mắt Huawei P30? - Ảnh 1.

Boulevard du Temple năm 1839. (Ảnh: Louis Daguerre)

Phó giáo sư MIT Catherine Clark, người đã xuất bản cuốn sách "Paris and Cliché of History", từng nói rằng: "Người Pháp vẫn nghĩ nhiếp ảnh là phát minh của riêng họ và coi đó là một trong những tài sản quốc gia. Điều này đã thúc đẩy mạnh mẽ việc lưu trữ tại Pháp và các tổ chức lịch sử ở Pháp là một trong những đơn vị được thành lập sớm nhất", Clark nói.

Bên cạnh đó, Paris còn được gọi là kinh đô ánh sáng và bạn có biết rằng anh em nhà "ánh sáng" nổi tiếng ở Pháp cũng là người có vai trò rất quan trọng với sự phát triển của nhiếp ảnh?

Anh em nhà Lumière (tiếng Pháp nghĩa là ánh sáng) Auguste Marie Louis Nicolasnd và Louis Jean đã được cấp bằng sáng chế cho công nghệ Autochrom Lumière (ánh sáng tự động) vào năm 1903 và phát minh ra bảng màu – phát minh đóng vai trò rất quan trọng cho sự tiếp bộ của ngành công nghiệp hình ảnh. Họ cũng là một trong những nhà làm phim điện ảnh đầu tiên được cấp bằng sáng chế riêng và đã công chiếu lần đầu 10 bộ phim ngắn dài 50 giây vào năm 1895 tại Salon Indien du Grand Café ở Paris.

Vì sao Huawei chọn Paris làm nơi ra mắt Huawei P30? - Ảnh 2.

Lumières La Sortie de l'Usine Lumière à Lyon 1895

Nơi diễn ra hội chợ nghệ thuật nhiếp ảnh lớn nhất thế giới

Thành phố Paris là nơi tổ chức hội chợ nghệ thuật quốc tế hàng năm lớn nhất thế giới dành cho nhiếp ảnh, Paris Photo, được ra đời từ 1997. Năm 2017, hơn 64.500 khách tham dự hội chợ này trong suốt 5 ngày, quy tụ các nhà sưu tập ảnh, nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, nghệ sỹ và rất nhiều người có tình yêu với nhiếp ảnh. Năm 2018, Huawei đã trưng bày những bức ảnh đoạt giải " HUAWEI NEXT-IMAGE Awards" tại Paris Photo 2018.

Quê hương của các chuyên gia huyền thoại và những bộ sưu tập nhiếp ảnh nổi tiếng

Kể từ khi máy ảnh ra đời, Paris trở thành một trong những chủ đề phổ biến của nhiếp ảnh. Các nhiếp ảnh gia nổi tiếng như Robert Doisneau, Henri Cartier-Bresson và Man Ray đều có những tác phẩm về Paris. Khi tới thành phố này, người tham quan cũng có thể ghé thăm một số bảo tàng nhiếp ảnh đã được thành lập ở Paris như European House of Photography, Musée Carnavalet hay e Jeu de Paume.

Thánh địa chụp ảnh

Là một trong những điểm du lịch hàng đầu, Paris sở hữu nhiều địa danh thu hút khách du lịch và cả những người đam mê nhiếp ảnh. Bảo tàng Louvre, Nhà thờ Đức Bà, Khải Hoàn Môn, Đại lộ Champs-Élysées và vẻ đẹp của con người nơi đây hoàn hảo để cho ra những tác phẩm tuyệt vời. Sẽ không có gì lạ khi P30 được giới thiệu tại nơi đem đến cảm hứng vô tận cho việc chụp ảnh.

Sự thật thú vị - Bạn có biết chụp ảnh tháp Eiffel vào ban đêm là bất hợp pháp, xét về lý thuyết?

Hệ thống đèn lắp đặt trên tháp Eiffel được coi là một biểu hiện của nghệ thuật, điều đó có nghĩa đây là một tác phẩm nghệ thuật được bảo vệ bản quyền. Bạn có thể tự do chụp ảnh tháp Eiffel vào ban ngày nhưng việc chụp tác phẩm biểu tượng này vào ban đêm, về mặt lý thuyết có thể bị kiện vì lý do bản quyền. Thực tế cho đến nay, gần như không có vụ kiện nào liên quan đến bản quyền do chụp ảnh tháp Eiffel. Gợi ý khác cho bạn là chụp ảnh thành phố Paris từ đỉnh tháp Eiffel bởi thành phố thì không chịu bảo vệ bởi luật bản quyền.

Với lịch sử đa dạng và văn hóa nhiếp ảnh phong phú, không lấy làm lạ khi Huawei quyết định tung loạt siêu phẩm công nghệ hàng đầu và máy ảnh hiệu suất cao ở thành phố nhiệm màu Paris. Nhà sản xuất điện thoại thông minh hàng đầu thế giới đã kết hợp công nghệ tiên tiến về nhiếp ảnh vào một chiếc smartphone, thể hiện sự coi trọng đối với nơi được coi là khởi nguồn của nhiếp ảnh.

Năm 2016, Huawei đã công bố hợp tác cùng Leica bằng việc giới thiệu Huawei P9 series, dòng smartphone đầu tiên trên thế giới sở hữu camera kép Leica. Tiếp đà thành công, Huawei liên tục tung ra các phiên bản nâng cấp. P10 series với thiết kế tuyệt vời, camera kép cải tiến và tính năng chụp chân dung nổi bật. P20 và P20 Pro trở thành "ông vua" nhiếp ảnh di động kể từ khi trình làng năm ngoái khi tích hợp bộ ba camera Leica, đứng đầu bảng xếp hạng DxO Mobile.

Và bây giờ, Huawei tuyên bố tham vọng viết lại các quy tắc về nhiếp ảnh di động với dòng Huawei P30.

Biểu tượng cho mối tình của Paris với nghệ thuật và khoa học nhiếp ảnh, Huawei phát triển P30 với thiết kế tinh xảo và tỉ mỉ nhất từng có trong lịch sử công nghệ hình ảnh. Điều này phần nào được hé lộ thông qua teaser của Huawei.

P30 series không chỉ giúp Huawei một lần nữa phá vỡ kỷ lục của chính mình mà còn thiết lập tiêu chuẩn mới cho quay phim trên điện thoại, vượt các đối thủ trong ngành. Dòng điện thoại này có thể coi là siêu smartphone camera đầu tiên trên thế giới, đưa con người bước vào kỷ nguyên mới của nhiếp ảnh di động.

Màn ra mắt của P30 series tại Paris ngày 26/3 sẽ đánh dấu một chương mới trong lịch sử lừng lẫy của Paris cũng như ngành nhiếp ảnh. Đăng ký nhận thông tin sản phẩm TẠI ĐÂY.

Vì sao Huawei chọn Paris làm nơi ra mắt Huawei P30? - Ảnh 3.