Vé sớm cho U22 Việt Nam?

V.P, Theo Tiền Phong 09:28 08/05/2023

Thầy trò HLV Philippe Troussier sẽ giành vé vào bán kết SEA Games 32 sớm một vòng đấu nếu đánh bại Malaysia ở trận đấu diễn ra lúc 19h tối nay. Cơ hội với đội tuyển U22 Việt Nam là khá lớn khi đang có nhiều lợi thế so với đối thủ.

Malaysia từng gây lo ngại khi đánh bại Lào 5-1 ở trận ra quân, đối thủ đã khiến Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trước đó. Tuy nhiên, sức mạnh thực sự của Malaysia có lẽ chỉ bộc lộ trong cuộc đối đầu với Thái Lan lượt trận thứ 2. Đây là trận đấu Malaysia nhỉnh hơn đối phương về thời lượng kiểm soát bóng (53%), nhưng các tình huống tấn công lại thiếu tính đột biến.

Vé sớm cho U22 Việt Nam? - Ảnh 1.

U22 Việt Nam sẽ giành vé sớm vào bán kết nếu đánh bại U22 Malaysia ở trận đấu hôm nay. Ảnh: Hữu Phạm

Các học trò của ông Elavarasan Elangovan chơi quyết liệt nhưng lại không có được thể lực và tốc độ thực sự tốt. Malaysia vì vậy không tạo được sức ép lên phía Thái Lan, đội bóng thể hiện có chiều sâu về lực lượng và dày kinh nghiệm hơn. Ngoài ra, dễ thấy Malaysia ở SEA Games 32 cũng không sở hữu cầu thủ nào thực sự nổi trội trong đội hình. Đội bóng của ông Elangovan thiếu những nhân tố đủ khả năng toả sáng ở những thời điểm khó khăn, từ đó tạo nên bước ngoặt.

Một bất lợi với Malaysia là họ chỉ được nghỉ một ngày để chuẩn bị cho trận đấu với Việt Nam. Trái lại, thầy trò HLV Philippe Troussier nghỉ tới 4 ngày, thời gian đủ để các cầu thủ Việt Nam đảm bảo thể lực dồi dào nhất. Về mặt lực lượng, U22 Việt Nam không có trường hợp nào chấn thương. Điều này giúp HLV Philippe Troussier thoải mái hơn trong việc dùng quân.

Qua 2 lượt đầu tiên, U22 Việt Nam dù chưa có màn trình diễn ấn tượng nhưng điều quan trọng, đội bóng của ông Troussier cho thấy dấu hiệu mỗi lúc một ổn định hơn. Không quá hoa mỹ và tạo cảm hứng với người xem nhưng U22 Việt Nam vẫn giành được chiến thắng. Khả năng phối hợp giữa 3 tuyến cũng trở nên nhuần nhuyễn hơn và có vẻ như ông Troussier vẫn chưa sử dụng đội hình mạnh nhất. Một số chuyên gia cho rằng, nhiều khả năng do chỉ gặp các đối thủ yếu hơn, nhà cầm quân người Pháp vẫn để những gì tốt nhất cho 2 trận đấu quan trọng với Malaysia và Thái Lan.

Với việc Singapore và Lào cầm hoà nhau ở vòng 2, cả hai đội đều chính thức bị loại. Hai suất vào bán kết ở bảng B hiện chỉ còn là cuộc đua giữa Việt Nam, Malaysia và Thái Lan; trong đó Việt Nam và Thái Lan đang cùng được 6 điểm, còn Malaysia mới được 3 điểm. Như vậy chỉ cần đánh bại Malaysia, đoàn quân của HLV Troussier sẽ giành vé vào bán kết trước 1 vòng đấu. Lượt trận cuối với Thái Lan chỉ mang ý nghĩa thủ tục. Đây là kịch bản nhiều người mong đợi nhất, và hoàn toàn có khả năng xảy ra. Ngược lại, Malaysia buộc phải thắng hoặc ít nhất có 1 kết quả hoà để nuôi hy vọng đi tiếp.

Lợi thế về điểm số sẽ giúp HLV Philippe Troussier và BHL đội tuyển U22 Việt Nam dễ chọn chiến thuật cho cuộc đối đầu tối nay. Ngoài ra như phân tích ở trên, các yếu tố chuyên môn cũng cho phép U22 Việt Nam nghĩ tới một chiến thắng trước đối thủ. Điều quan trọng là các học trò của ông Philippe Troussier duy trì được sự tự tin và tập trung.

Các cuộc đối đầu với Malaysia dù ở cấp độ nào cũng luôn khó khăn, do lối chơi quyết liệt của đối thủ. Nếu không giữ được sự tỉnh táo, U22 Việt Nam có thể rơi vào bẫy của đối phương.

Chỉ cần đánh bại Malaysia, đoàn quân của HLV Troussier sẽ giành vé vào bán kết trước 1 vòng đấu. Lượt trận cuối với Thái Lan chỉ mang ý nghĩa thủ tục. Đây là kịch bản nhiều người mong đợi nhất, và hoàn toàn có khả năng xảy ra.