VĐV Tekken 7 - Nguyễn Tấn Tài "lên gân" trước thềm SEA Games 30: "Đối thủ rất mạnh nhưng tôi cũng không kém"

Gia Minh, Theo Trí Thức Trẻ 07:30 08/12/2019

Nguyễn Tấn Tài là vận động viên tham gia bộ môn đối kháng Tekken 7. Anh cho rằng những đối thủ đều sở hữu kỹ năng cao vì được cọ xát thường xuyên nhưng nếu cố gắng hết sức, Việt Nam vẫn có cơ hội giành huy chương vàng.

Tại kỳ SEA Games 30, ở bộ môn Tekken 7, Việt Nam sẽ có 2 đại diện tham dự là Nguyễn Tấn Tài và Nguyễn "Akira Sendoh" Minh Đức. Cả 2 đều là thành viên kì cựu của cộng đồng game đối kháng Việt Nam nói chung và Tekken 7 nói riêng.

Kenh14.vn đã có buổi trò chuyện cùng vận động viên Nguyễn Tấn Tài trước thềm sự kiện diễn ra.

Khi biết tin anh thi đấu cho SEA Games 30, cảm xúc của anh, người thân trong gia đình và bạn bè ra sao?

Mình và gia đình khá bất ngờ. Mẹ mình còn chọc chơi game gì lạ hoắc mà cũng đi SEA Games 30 nữa. Tại mẹ mình chỉ biết vài tựa game eSports nhưng không nghĩ Tekken 7 cũng là bộ môn tranh tài. Sau đó, mẹ cũng khoe cho mọi người biết là mình đi thi đấu.

VĐV Tekken 7 - Nguyễn Tấn Tài lên gân trước thềm SEA Games 30: Đối thủ rất mạnh nhưng tôi cũng không kém - Ảnh 1.

Từ một người mê game trở thành một vận động viên cho quốc gia, sự khác biệt rõ rệt nhất anh cảm nhận được là gì?

Cảm giác khác nhiều lắm ạ. Ngày xưa mình chơi vì yêu thích và muốn trở nên giỏi hơn thôi. Còn bây giờ, mình còn phải cố gắng chiến thắng. Rõ ràng áp lực là có, đặc biệt là trước các đối thủ mạnh hơn.

Trong các trò chơi thuộc bộ môn eSport của SEA Games 30, Tekken 7 là trò chơi đối kháng cổ điển duy nhất, anh có cảm tưởng gì về việc này?

Khi nghe tin Tekken 7 có trong danh mục thi đấu SEA Games, mình vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy hợp lý. Ngạc nhiên là một tựa game được xem là "dead cực kỳ dead" lại được đưa vào. Còn hợp lý vì Tekken chính là một trong các "quốc game" của Philippines. Nó được quan tâm không thua kém gì Dota 2 hay Mobile Legends cả. Game đối kháng là một trong những thể loại mang tính eSport lâu đời nhất. Nhưng do tính đặc thù nên nó khá kén người chơi và ít được truyền thông chú ý. 

Thế nên, Tekken 7 trở thành bộ môn tranh chấp huy chương quả thực là một niềm hy vọng to lớn cho cộng đồng Tekken nói riêng và cả game đối kháng nói chung. Bởi vì mọi người sẽ biết đến chúng nhiều hơn. Nó cũng cho thấy rằng thể thao điện tử và game thủ eSport đang dần được công nhận. Nếu họ có tài năng, cố gắng và một chút may mắn, họ sẽ trở thành những vận động viên thi đấu với lá cờ Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Khi quyết định đi vào con đường thể thao điện tử, nhất là với một game không mấy nổi tiếng ở Việt Nam như Tekken, anh đã đối mặt với những vấn đề cũng như khó khăn gì?

Khó khăn thì nhiều lắm, nhưng lớn nhất vẫn là người chơi và tài trợ. Game đối kháng rất quan trọng việc thi đấu offline nhưng lượng người chơi tại Việt Nam khá nhỏ. Còn online thì kết nối Internet không thể đảm bảo để thi đấu với nước bạn.

VĐV Tekken 7 - Nguyễn Tấn Tài lên gân trước thềm SEA Games 30: Đối thủ rất mạnh nhưng tôi cũng không kém - Ảnh 2.

Ở các nước khác như Philippines hay Thái Lan, vận động viên của họ được đầu tư, có tài trợ để du đấu khắp nơi cọ xát nhằm gia tăng trình độ. Ở Việt Nam thì không có nhà tài trợ, người chơi phải tự lo nên cơ hội giao lưu thi đấu với thế giới khá hiếm hoi, gần như không có.

Thể loại đối kháng yêu cầu rất nhiều về khả năng xử lý cũng như phản ứng của não bộ, liệu chế độ ăn do chủ nhà Philippines cung cấp có bổ sung đủ năng lượng cho anh hay không?

Ăn uống ở đây mình thấy khá dễ chịu. Món ăn tuy ít nhưng khá ngon và hợp khẩu vị. Có thể do BTC đã có những điều chỉnh phù họp. Ít ra thì tụi mình không cần dùng tới mỳ gói (cười).

VĐV Tekken 7 - Nguyễn Tấn Tài lên gân trước thềm SEA Games 30: Đối thủ rất mạnh nhưng tôi cũng không kém - Ảnh 3.

Theo anh, đối thủ nặng ký nhất trong SEA Games 30 và khả năng chiến thắng của anh đến mức nào?

Đối thủ nặng ký nhất đương nhiên là nước chủ nhà rồi với 2 đại diện là AK và Doujin. Trong đó AK đã từng vào tới trận Chung kết EVO Japan 2019, một trong những sự kiện đối kháng tầm cỡ thế giới được tổ chức tại thánh địa đối kháng Nhật Bản với hàng nghìn cao thủ tham gia. 

Hơn nữa, Doujin cũng là tuyển thủ nổi tiếng và giàu thành tích. Đại diện Thái Lan - Book - cũng là ứng cử viên cho chức vô địch khi anh ta chơi nhân vật Jin Kazama gần như tốt nhất thế giới. Với những đối thủ nặng ký như thế, mình sẽ cố gắng hết sức có thể.

Hiện Philippines đang có bão, anh cảm thấy như thế nào khi phải đi đấu ở môi trường như vậy, liệu có nghi ngại sẽ xảy ra vấn đề "gian lận", gây ức chế, xử ép như các vận động viên thể thao truyền thống?

Bão đến quả thực là việc bất khả kháng. Ở các bộ môn khác mình ko rõ nhưng bản thân đoàn eSport cũng gặp vài khó khăn như không thể đến chỗ tập luyện. Hy vọng đoàn sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất có thể để gặt được nhiều thành công.

Anh có lời nào gửi đến người hâm mộ nước nhà?

Mình sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng người hâm mộ. Cảm ơn!

Vào ngày 10/12, bộ môn Tekken 7 sẽ diễn ra từ 13h30 đến 20h55. Các bạn nhớ đón xem.

VĐV Tekken 7 - Nguyễn Tấn Tài lên gân trước thềm SEA Games 30: Đối thủ rất mạnh nhưng tôi cũng không kém - Ảnh 4.