"Vật bất ly thân" của hội con gái hóa ra lại chứa đầy siêu vi khuẩn mà mắt thường không thể nhìn thấy

Thu Phương, Theo Helino 18:32 28/12/2019

Ngày nay, túi đựng mỹ phẩm đã trở thành một vật bất ly thân của nhiều bạn gái bởi sự tiện dụng và cần thiết mọi lúc mọi nơi. Nhưng một nghiên cứu mới đây đã cho thấy túi đựng đồ trang điểm tiềm ẩn rất nhiều mầm mống siêu vi nguy hiểm.

Cụ thể, theo các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Aston - Anh, các sản phẩm túi đựng mỹ phẩm khiến người sử dụng có nguy cơ bị nhiễm trùng da, nhiễm độc máu và thậm chí tử vong trong một số trường hợp cấp tính. Nghiên cứu này đã được đăng trên Tạp chí Vi sinh ứng dụng - The Journal of Applied Microbiology.

Vật bất ly thân của hội con gái hóa ra lại chứa đầy siêu vi khuẩn mà mắt thường không thể nhìn thấy - Ảnh 1.

Theo đó, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy những siêu vi khuẩn kháng kháng sinh như E.coli và Staphylococci trong hơn 9/10 sản phẩm trang điểm bao gồm mascara, son bóng và các loại mút trang điểm.

Sở dĩ mút trang điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhiễm siêu vi khuẩn nhất bởi chúng ta thường xuyên sử dụng chúng để dặm lớp phấn nền và có thể khiến vật dụng này bị ẩm sau khi sử dụng. Kết quả là vật dụng này trở thành môi trường lý tưởng cho những siêu vi khuẩn sinh sôi và phát triển.

Vật bất ly thân của hội con gái hóa ra lại chứa đầy siêu vi khuẩn mà mắt thường không thể nhìn thấy - Ảnh 2.

Trên thực tế, có tới 93% số người được hỏi đều không bao giờ vệ sinh mút trang điểm, thậm chí ngay cả khi miếng mút bị rơi xuống sàn nhà và lấm bẩn. Và họ cũng rất bất ngờ khi biết rằng các nhà khoa học đã tìm thấy vi khuẩn E.coli trong các sản phẩm trang điểm của họ.

Chính điều này khiến cho vi khuẩn càng có cơ hội tiếp xúc và tấn công cơ thể chúng ta. Nếu được sử dụng gần mắt, miệng, hoặc vết cắt, các siêu vi khuẩn có thể gây ra nhiều bệnh, từ nhiễm trùng da đến viêm kết mạc…

Vật bất ly thân của hội con gái hóa ra lại chứa đầy siêu vi khuẩn mà mắt thường không thể nhìn thấy - Ảnh 3.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, việc không vệ sinh đúng cách và sử dụng các sản phẩm làm đẹp quá hạn là những nguyên nhân khiến túi đựng đồ trang điểm của các bạn gái trở thành nơi ẩn chứa nhiều mầm mống bệnh tật.

Dưới đây sẽ là một số lưu ý khi vệ sinh túi đồ trang điểm để phòng tránh sự phát triển của các loại vi khuẩn có hại.

- Vệ sinh túi đựng mỹ phẩm thường xuyên: Giặt túi đựng mỹ phẩm thường xuyên sẽ giúp cho chiếc túi của bạn luôn được sạch sẽ hơn. Thời gian thích hợp nhất cho việc vệ sinh túi là 2 tháng/lần.

Vật bất ly thân của hội con gái hóa ra lại chứa đầy siêu vi khuẩn mà mắt thường không thể nhìn thấy - Ảnh 4.

- Luôn kiểm tra xem mỹ phẩm có được đóng chặt trước khi bỏ vào túi hay không: Điều này sẽ giảm được nguy cơ các loại mỹ phẩm đổ ra túi, lẫn vào các sản phẩm khác gây mất vệ sinh và tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển.

- "Soi" kỹ hạn sử dụng của mỹ phẩm: Hạn sử dụng của mỹ phẩm cũng có ý nghĩa giống như hạn sử dụng thực phẩm. Đến một thời hạn nhất định, bạn sẽ phải thay mascara, phấn má và phấn nền. Đừng tiếc những đồ trang điểm đã cũ, chúng có thể chứa đủ loại vi khuẩn đấy.

- Vệ sinh miếng mút trang điểm mỗi tuần một lần: Lý do là vì loại dụng cụ trang điểm này tiếp xúc trực tiếp với da và dễ lây nhiễm nhiều loại vi khuẩn có hại.

- Làm sạch dụng cụ trang điểm mỗi tháng một lần: Các loại cọ và những đồ dùng để trang điểm đều cần được làm sạch.

Vật bất ly thân của hội con gái hóa ra lại chứa đầy siêu vi khuẩn mà mắt thường không thể nhìn thấy - Ảnh 5.

- Rửa tay trước khi sử dụng: Đây là thói quen tốt mà bạn cần duy trì vì nó không chỉ giúp đẩy lùi mầm bệnh mà còn giữ da bạn sạch sẽ hơn.

Source (Nguồn): Womanandhome