Vắng Messi trong đội hình, Argentina hòa hú vía đội bóng nhỏ bé Venezuela

S.N, Theo Trí Thức Trẻ 09:31 07/09/2016

Thiếu vắng cả Messi lẫn Aguero trong đội hình, Argentina đã phải toát mồ hôi hột mới kiếm được 1 điểm trước Venezuela.

Vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ: Venezuela 2-2 Argentina

Ghi bàn: Juanpi 35, Martinez 53' - Platto 58', Otamendi 83'

Đội hình thi đấu

Argentina (4-5-1): Romero (thủ môn); Zabaleta, Biglia, Lamela, Banega; Di Maria, Mori, Mascherano, Rojo, Otamendi; Pratto.

Venezuela ( 4-4-2): Hernandez (thủ môn); Mikel Villanueva, Vizcarrondo, Velazquez, Rincon; Juanpi, Flores, Martinez, Penaranda; Gonzalez, Rondon.

Chỉ phải gặp Venezuela, đội bóng đang thi đấu bết bát tại vòng loại World Cup 2018 khi xếp bét bảng sau 7 lượt trận, thế nhưng gã khổng lồ của bóng đá Nam Mỹ Argentina đã phải rất chật vật để giành được 1 điểm.

Thiếu vắng ngôi sao sáng nhất Messi và chân sút chủ lực Aguerro trong đội hình, song Argentina rõ ràng vẫn có lực lượng và đẳng cấp vượt trội. Các học trò HLV Bauza áp đặt thế trận ngay từ đầu trong khi đội chủ nhà Venezuela phải chấp nhận lùi sâu đá phòng thủ chắc chắn.

Vắng Messi trong đội hình, Argentina hòa hú vía đội bóng nhỏ bé Venezuela - Ảnh 3.

Ép sân và chơi lấn lướt hoàn toàn đối thủ, nhưng Argentina bất ngờ bị Venezuela dẫn trước 2-0.

Nhưng bất ngờ đã xảy ra khi chính Venezuela mới là đội vượt lên dẫn trước nhờ pha lập công của Juanpi ở phút thứ 35 trước khi hiệp 1 khép lại.

Sang hiệp 2, Venezuela tiếp tục có thêm bàn nhân đôi cách biệt, lần này là pha dứt điểm gọn gàng của Martinez sau một pha phối hợp đẹp mắt xé toang hàng thủ Argentina.

Argentina quyết tràn lên tấn công hòng tìm bàn gỡ và Pratto đã đem về bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 chỉ 5 phút sau đó, bàn thắng đã thắp lên hy vọng và ý chí chiến đấu cho Albiceleste.

Vắng Messi trong đội hình, Argentina hòa hú vía đội bóng nhỏ bé Venezuela - Ảnh 4.

Phải chờ đến pha lập công của Otamendi phút 83 thì Argentina mới kiếm được 1 điểm rời Venezuela.

Sau rất nhiều nỗ lực và các pha hãm thành nguy hiểm, cuối cùng bàn san bằng tỷ số cũng đã đến vào phút 83. Hậu vệ Otamendi đệm bóng cận thành chuẩn xác từ cú đá phạt góc hiểm hóc của Di Maria.

Hòa chật vật 2-2 trước đội bóng nhỏ bé Venezuela, Argentina đã phải nhường lại ngôi đầu bảng xếp hạng cho Uruguay, đội có chiến thắng đậm 4-0 trước Paraguay với cú đúp của Cavani cùng 2 pha lập công của Rodriguez và Luis Suarez.

Thậm chí Albiceleste còn bị đẩy xuống đứng thứ 3, vì trong trận đấu sau đó hơn 1 giờ, Brazil đánh bại Colombia để leo lên đứng vị trí thứ 2.

Vắng Messi trong đội hình, Argentina hòa hú vía đội bóng nhỏ bé Venezuela - Ảnh 5.

Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ sau 8 lượt trận.