"Văn Toàn và đồng đội đã khóc vì tiếng còi oan trái của trọng tài"

Bảo Hân, Theo Trí Thức Trẻ 10:17 07/05/2018

Ông Huỳnh Mau - Giám đốc kỹ thuật của HAGL tỏ ra rất thất vọng với cách điều hành trận đấu của trọng tài Nguyễn Văn Kiên khiến đội bóng phố Núi đánh rơi chiến thắng ở những phút cuối trận làm khách Khánh Hòa ở vòng 7 V.League 2018.

Phải làm khách đến sân Khánh Hòa nhưng HAGL đã có trận đấu rất tốt. Không chỉ phong tỏa những đợt lên bóng của đội chủ nhà, đội bóng phố Núi còn có bàn thắng vươn lên dẫn trước nhờ công của Lương Xuân Trường.

Tuy nhiên, sai lầm từ lỗi nhận định của trọng tài đã khiến HAGL đánh rơi chiến thắng. Phút 87, Zarour có pha ngã không rõ ràng trong vòng cấm dưới tác động nhẹ của hậu vệ A Hoàng. Ngay lập tức, trọng tài Văn Kiên thổi 11m bất chấp phản ứng quyết liệt từ cầu thủ đội khách.

Văn Toàn và đồng đội đã khóc vì tiếng còi oan trái của trọng tài - Ảnh 2.

Văn Vũ không mắc sai lầm nào, ghi bàn quân bình tỷ số cho Sanna Khánh Hòa. Với HAGL, họ có lý do để tiếc nuối, bởi toàn đội đã thi đấu rất tốt, xứng đáng có chiến thắng.

GĐKT Huỳnh Mau tỏ ra khá thất vọng, ông cho biết. "Văn Toàn và đồng đội đã khóc trước những quyết định không chính xác của trọng tài. HAGL đã luôn cố gắng thi đấu để đền đáp lại tình yêu của người hâm mộ trên cả nước, nhưng những tiếng còi oan trái như thế này thật sự rất đáng thất vọng.

HAGL tham gia cuộc chơi, chúng tôi sẽ chấp nhận, nhưng chỉ mong có sự công bằng. Có như thế, V.League mới phát triển về chuyên môn cũng như sự chuyên nghiệp."

Văn Toàn và đồng đội đã khóc vì tiếng còi oan trái của trọng tài - Ảnh 3.

Đồng quan điểm với ông Huỳnh Mau, HLV Dương Minh Ninh lên tiếng chỉ trích trọng tài phá nát trận đấu. "Ông Kiên có những quyết định không chính xác, dẫn đến trận đấu bị đẩy lên rất nóng. Tình huống thổi phạt 11m là điều không thể chấp nhận được. Hy vọng ban tổ chức sẽ mổ băng ghi hình để đưa ra những kết luận khách quan nhất.

Không chỉ HAGL thất vọng, tôi khẳng định cầu thủ Khánh Hòa và CĐV đội chủ nhà cũng không hài lòng. Một trận đấu hay của hai đội nhưng trọng tài lại không làm tốt nhiệm vụ. Hy vọng ban tổ chức sẽ phân công những trọng tài tốt, để V.League công tâm hơn."

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày