Uẩn khúc đằng sau vụ cháy ký túc xá khiến 14 học sinh tiểu học thương vong

Chi Chi, Theo Phụ nữ Việt Nam 14:14 22/01/2024

Hỏa hoạn thương tâm khiến 13 em học sinh thiệt mạng, 1 em bị thương đã làm dấy lên nhiều nghi vấn trong dư luận Trung Quốc.

Vào lúc 23 giờ ngày 19 tháng 1 vừa qua, trung tâm chỉ huy 119 của huyện Phòng Thành, thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc nhận được tin báo ở làng Nghiên Sơn Phô, Thị trấn Độc Thụ, một đám cháy đã bùng phát tại ký túc xá của trường Anh Tài. Đội cứu hỏa đã điều động lực lượng cứu hộ nhanh chóng đến hiện trường và dập tắt được đám cháy lúc 23h38.

Vụ tai nạn khiến 13 người thiệt mạng và một người bị thương. Theo Nhật báo Thanh niên Trung Quốc, 13 người thiệt mạng đều là học sinh nam lớp 3 của trường. Vụ việc đã thu hút sự chú ý của dư luận vì nhiều uẩn khúc đằng sau.

Uẩn khúc đằng sau vụ cháy ký túc xá khiến 14 học sinh tiểu học thương vong - Ảnh 1.

Đám cháy thương tâm đã khiến 14 học sinh thương vong trong đêm

Trường Anh Tài, nơi xảy ra vụ hỏa hoạn, là trường nội trú tư thục toàn thời gian bao gồm cả cấp tiểu học và mẫu giáo, có diện tích xây dựng khoảng 17.000 m2. Học sinh trong trường đến từ Phòng Thành và các thị trấn lân cận.

Trường Anh Tài quản lý khuôn viên khép kín và chịu trách nhiệm toàn diện trong việc quản lý cuộc sống học sinh nội trú. Phía Tây của trường là khu giảng dạy, phía Đông là khu nhà ở, cửa sổ ký túc xá đều được trang bị lưới chống trộm, với tầng 2 là ký túc xá nữ, tầng 3 là ký túc xá nam.

Phóng viên của China Youth Daily cho biết ngọn lửa bắt nguồn từ một ký túc xá nam trên tầng 3 của khu nhà ở có hơn 30 nam sinh lớp 3 trường tiểu học sống. Một lính cứu hỏa đến hiện trường cho biết nghi ngờ ký túc xá được cải tạo thành lớp học. Kết cấu ký túc xá về cơ bản giống như phòng học ở tầng 1. Sau vụ tai nạn, khi lực lượng cứu hỏa đến hiện trường, họ phát hiện thi thể của 13 học sinh thiệt mạng đều đang nằm ngủ trên giường của mình.

Uẩn khúc đằng sau vụ cháy ký túc xá khiến 14 học sinh tiểu học thương vong - Ảnh 2.

Vụ hỏa hoạn xảy ra có thể do sai phạm của phía nhà trường

Sau vụ tai nạn, trụ sở xử lý tai nạn địa phương đã nhanh chóng được thành lập để nhanh chóng tiến hành điều tra vụ việc và xử lý hậu quả. Người phụ trách trường đã bị bắt giữ.

Nguồn: Sohu